Tiêu điểm

Lời chúc mừng từ VietnamFinance: Cùng hướng tới thập kỷ mới thành công hơn nữa!

(VNF) - Nhân dịp năm mới 2020 và cũng là dịp bắt đầu một thập kỷ mới, Tòa soạn VietnamFinance xin được gửi tới toàn thể bạn đọc gần xa lời chúc sức khỏe và thành đạt và lời cám ơn chân thành về sự đồng hành trong thời gian qua.

Lời chúc mừng từ VietnamFinance: Cùng hướng tới thập kỷ mới thành công hơn nữa!

Bạn đọc thân mến!

Vậy là năm 2020 đang tới, năm mở đầu của một thập kỷ mới với rất nhiều cơ hội phát triển cho Việt Nam nói chung, cho nền tài chính nói riêng đang được mở ra trước mắt tất cả chúng ta.

Năm 2019 đã kết thúc với những thành quả rất đáng ghi nhận của nền kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm, kinh tế nước ta tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt trên 7%, cao hơn mức kế hoạch (6,6-6,8%), thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới; nâng quy mô GDP lên khoảng 266 tỷ USD, bình quân đạt gần 2.800 USD/người (dân số hơn 96 triệu người), là điều chưa từng có trong lịch sử.

Các chỉ số kinh tế vĩ mô đều rất tích cực, chẳng hạn thị trường tiền tệ ổn định; cán cân thanh toán quốc tế được cải thiện; dự trữ ngoại hối tiếp tục tăng cao, đạt gần 80 tỷ USD; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 500 tỷ USD; trong đó xuất siêu gần 10 tỷ USD.

Nền tảng ấy là cơ sở để chúng ta hướng tới một năm mới 2020 và cũng là thập kỷ mới với niềm tin vững chắc rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, bất chấp những khó khăn chung của nền kinh tế thế giới cũng như những trở ngại, vướng mắc nội tại về thể chế chính sách của Việt Nam.

Riêng về lĩnh vực tài chính, một giai đoạn mới của thị trường đã định hình với những chiều kích, màu sắc khác. Sự phát triển mạnh mẽ của thị trường vốn toàn cầu, sự hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, sự phát triển của công nghệ cũng và sự đổi thay về nhu cầu, thói quen tiêu dùng của người dân đã và đang làm thay đổi toàn cảnh nền tài chính của chúng ta.

Trong bối cảnh đó, nhu cầu thông tin về kinh tế nói chung, về tài chính nói riêng sẽ ngày càng tăng, và đòi hỏi của thị trường về sự chính xác, trung thực, kịp thời của thông tin cũng sẽ ngày một cao hơn.

Là một chuyên trang non trẻ trong làng báo chí cách mạng Việt Nam, song trong thời gian qua, VietnamFinance đã cố gắng hết sức để có thể chuyển tải thông tin, đáp ứng nhu cầu trên một cách tốt nhất tới bạn đọc. Sự tiếp nhận, ủng hộ và tin yêu của quý độc giả chính là động lực để chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục phận sự của mình một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp nhất.

Chúng tôi có niềm tin rằng, cùng với nhau, chúng ta sẽ cùng góp phần xây dựng một nền tài chính minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm, cùng góp phần nhỏ bé vào quá trình xây dựng đất nước vì sự thịnh vượng dài lâu!

Chúc mừng năm mới 2020!

Tin mới lên