Xe

Lợi nhuận ròng của Toytota được dự báo đạt kỷ lục 137 tỷ USD

(VNF) - Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Toyota đã dự báo lợi nhuận ròng của hãng sẽ đạt 1,42 nghìn tỷ yên (khoảng 137 tỷ USD) cho năm tài chính đến tháng 3/2021.

Lợi nhuận ròng của Toytota được dự báo đạt kỷ lục 137 tỷ USD

Toyota dự báo đạt kỷ lục 137 tỷ USD về lợi nhuận ròng

Tập đoàn sản xuất ô tô lớn của Nhật Bản Toyota (Toyota Motors Corporation) mới đây đã điều chỉnh dự báo lợi nhuận ròng và dự kiến sẽ đạt được kỷ lục nhờ vào tăng trưởng doanh thu toàn cầu.

Cụ thể, nhà sản xuất ô tô lớn của Nhật Bản hiện dự báo lợi nhuận ròng của hãng là 1,42 nghìn tỷ yên (khoảng 137 tỷ USD) cho năm tài chính đến tháng 3/2021, tăng gấp đôi so với ước tính trước đó là 730 tỷ yên.

Hãng cũng dự báo doanh thu cả năm dự kiến ​​đạt 26 nghìn tỷ yên, tăng 2 nghìn tỷ yên so với ước tính trước đó.

Thông báo của Toyota Motors Corporation cho biết, kết quả kinh doanh nửa đầu năm của công ty bị “chậm” so với năm trước, với lợi nhuận ròng giảm 45,3% xuống 629,4 tỷ yên nhưng các dấu hiệu phục hồi đã được thể hiện rõ ràng trong quý II. Cụ thể, lợi nhuận quý sau đạt mức 470,5 tỷ yên so với con số 158,8 tỷ yên trong quý trước (thời điểm trùng khi đại dịch đang hoành hành).

“Các nhà sản xuất ô tô trên khắp thế giới đã bị 'vùi dập' bởi cuộc khủng hoảng của dịch Covid-19, nhiều người phải dựa vào sự giúp đỡ của Chính phủ và điều này khiến cho nền kinh tế toàn cầu rơi vào tình trạng đảo ngược. Nhưng tuần trước chúng tôi đã báo cáo cả sản lượng và doanh số toàn cầu đều đạt mức cao kỷ lục trong tháng 9, đánh dấu mức tăng đầu tiên trong 9 tháng”, Kenta Kon, Giám đốc tài chính của Toyota, cho biết.

Ông cũng nói thêm rằng công ty đã có thể phục hồi (trong quý II) và các cửa hàng bán hàng và nhà cung cấp link kiện đã nỗ lực rất nhiều để cung cấp càng nhiều xe càng tốt ra thị trường.

Giám đốc tài chính của Toyota cũng cho biết công ty đã được hưởng lợi từ "nền tảng của các biện pháp" được đưa ra kể từ cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra vào năm 2008.

Satoru Takada, nhà phân tích ô tô tại TIW, một công ty tư vấn và nghiên cứu có trụ sở tại Tokyo, cho biết: “Tác động của đại dịch Covid-19 vẫn chưa được xóa bỏ hoàn toàn nhưng Toyota đã nhanh chóng phục hồi trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9. Mặc dù chúng tôi không thể quá lạc quan, nhưng cả doanh thu và sản xuất vẫn đang trên đà phục hồi.

“Với môi trường kinh doanh khắc nghiệt, Toyota đang làm tốt hơn các nhà sản xuất ô tô khác như Honda, Mitsubishi, Nissan hay Suzuki”, nhà phân tích ô tô tại TIW cho biết thêm.

Ông Takada cho biết thêm ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản đang theo dõi sát sao cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và kết quả của cuộc bầu cử có thể tạo ra nhiều tác động tiêu cực, bao gồm cả tỷ giá hối đoái.

"Trong nửa năm qua, chúng tôi đã theo dõi một cách cẩn thận tình hình đại dịch bao gồm cả việc đóng cửa. Chúng tôi không thể dự đoán đầy đủ những gì sắp tới trong cả năm nhưng chúng tôi sẽ theo dõi sát sao tình hình dịch Covid-19”, Giám đốc tài chính của Toyota cho hay.

Một nhân viên đứng đợi khách hàng tại một phòng trưng bày của Toyota Motor Corp. ở Tokyo 

Cổ phiếu Toyota đã tăng hơn 1% trên sàn chứng khoán Tokyo sau khi hãng công bố kết quả kinh doanh trong tháng 9. Toshikazu Horiuchi, một nhà môi giới tại IwaiCosmo Securities, cho biết: “Thị trường đang phản ứng tích cực với kết quả của Toyota.

Mới đây, Tập đoàn ô tô General Motors của Mỹ đã báo cáo lợi nhuận quý III tăng 72% và sự phục hồi mạnh mẽ chủ yếu tại hai thị trường chính là Mỹ và Trung Quốc.

Nhà sản xuất ô tô Đức Volkswagen cũng ghi nhận lợi nhuận ròng 3,2 tỷ USD trong 3 tháng tính đến tháng 9, so với khoản lỗ 1,5 tỷ Euro trong 3 tháng trước đó.

Đối thủ nội địa nhỏ hơn của Toyota là Nissan dự kiến ​​sẽ công bố “thu nhập” nửa đầu năm vào tuần tới, 3 tháng sau khi hãng này cảnh báo về khoản lỗ ròng khổng lồ lên tới 6,4 tỷ USD cho năm tài chính hiện tại.

Sản lượng ôtô toàn cầu của Toyota Nhật Bản trong tháng 9/2020 tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 841.915 chiếc.

Trong tháng 9/2020, sản lượng ôtô ở nước ngoài của Toyota tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 536.287 chiếc, trong đó sản lượng ôtô tại châu Âu và Bắc Mỹ lần lượt tăng 19,9% và 8,3%.

Trong khi, sản lượng ôtô trong nước của Toyota tăng 4,5% trong tháng Chín, đạt 305.628 chiếc, nhờ người tiêu dùng ưa thích mẫu ôtô thể thao đa dụng (SUV) Harrier và mẫu xe Yaris.

Xem thêm: Ngừng bán tại Việt Nam, Hyundai i20 thế hệ mới ra mắt Ấn Độ với giá hơn 200 triệu đồng

Tin mới lên