Cụ thể, trong quý III, doanh thu thuần hợp nhất DXG chỉ đạt 234 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ dịch vụ môi giới giảm 56 tỷ, từ hợp đồng xây dựng giảm 39 tỷ… và đặc biệt là từ bán căn hộ và đất nền với mức giảm lên tới 173 tỷ đồng, tương đương giảm 78% so với cùng kỳ năm 2015.
Doanh thu sụt giảm mạnh đã kéo theo lãi gộp quý III xuống chỉ còn 98 tỷ đồng. Trong khi đó, hoạt động tài chính lại lỗ hơn 2 tỷ, khoản đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết chịu lỗ thêm gần 8 tỷ nữa mà các khoản chi phí lại không ngừng tăng: chi phí tài chính tăng hơn 4 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 9 tỷ…
Tất cả đã bào mòn lợi nhuận của DXG khiến tổng lợi nhuận sau thuế chỉ còn vỏn vẹn 8,5 tỷ, giảm 119 tỷ so với cùng kỳ, tương đương mức giảm tới 93,7%.
Và sau khi trừ đi lợi ích cổ đông không kiểm soát (13 tỷ) thì DXG chịu lỗ ròng gần 5 tỷ đồng – mức lỗ đầu tiên sau hơn 4 năm, kể từ quý I/2012.
Lũy kế 9 tháng, DXG đạt doanh thu thuần hợp nhất gần 1.321 tỷ, tăng 45% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp giảm nhẹ về mức 443 tỷ.
Lãi ròng 9 tháng, DXG chỉ đạt 144 tỷ, giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm trước. So với mục tiêu đề ra của cả năm 2016, DXG mới chỉ thực hiện được 60% doanh thu và 30% lợi nhuận sau thuế.
Ghi nhận đến thời điểm 30/9/2016, tổng tài sản của DXG đạt xấp xỉ 3.573 tỷ đồng; tồn kho 1.153 tỷ, riêng tồn kho bất động sản là 924 tỷ.