Tài chính quốc tế

Lọt vòng tứ kết, giới chức Anh vẫn quyết tẩy chay World Cup tới cùng

(VNF) - Tuyển quốc gia Anh sẽ gặp Thụy Điển vào ngày 7/7 trong khuôn khổ vòng tứ kết World Cup 2018. Tuy nhiên, trận bóng này sẽ tiếp tục vắng bóng các thành viên hoàng gia và quan chức Anh tại khu vực khán giả VIP.

Lọt vòng tứ kết, giới chức Anh vẫn quyết tẩy chay World Cup tới cùng

Anh vẫn quyết tẩy chay World Cup 2018 tới cùng.

Trước đó, hồi giữa tháng 3, chính phủ Anh tuyên bố, không thành viên Hoàng gia hay bộ trưởng nào của nước này tham dự World Cup 2018 diễn ra tại Nga từ ngày 14/6 đến 15/7. Hành động này nhằm đáp trả vụ cựu điệp viên hai mang Nga Sergei Skripal nghi bị đầu độc tại Anh hồi đầu tháng.

Ngoại trưởng Anh Johnson thậm chí đã từng kêu gọi đội tuyển Anh không tham gia giải bóng đá lớn nhất hành tinh này.

Mới đây, Chính quyền Anh một lần nữa củng cố quan điểm này sau khi phát hiện hai công dân nước này Charlie Rowley (45 tuổi) và Dawn Sturgess (44 tuổi) bị nhiễm chất độc Novichok, chất độc thần kinh cũng được sử dụng để đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia. Họ đang trong tình trạng nguy kịch và được điều trị tại bệnh viện quận Salisbury.

Ngay sau khi đội nhà lọt vào tứ kết, người Anh cho rằng Thủ tướng và Ngoại trưởng phải xin lỗi vì từng muốn tẩy chay World Cup tại Nga.

Huấn luyện viên đội tuyển Anh Southgate từng tuyên bố rằng: "Tôi không quan tâm nhiều lắm tới những gì Ngoại trưởng nghĩ về World Cup".

Không giống Anh, sau khi tuyển quốc gia Thụy Điển dành chiến thắng giòn giã trước Mexico và chính thức lọt vào vòng loại trực tiếp World Cup 2018, Chính phủ nước này đã quyết định ‘ngừng’ tẩy chay World Cup tại Nga và tuyên bố sẽ cử đại diện tới xứ xở Bạch Dương để cổ vũ cho đội tuyển nước nhà.

Thụy Điển cũng là một trong những nước từng tuyên bố sẽ có động thái tương tự Anh để gây sức ép với Nga.

"Hiện tại chúng tôi đang ở một tình huống khác. Bóng đá là một hình thức gắn kết. Chính phủ Thụy Điển cũng sẽ cử người tới tham dự World Cup và Anh sẽ không phản đối việc này. Họ sẽ hiểu điều đó hoàn toàn là do bóng đá”, Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wallström chia sẻ trên tờ Expressen.

Tuy nhiên, vị Ngoại trưởng vẫn khẳng định rằng động thái này hoàn toàn mang ý nghĩa cổ vũ thể thao. “Quan điểm chính trị của chúng tôi vẫn giữ nguyên”, ông nói.

Mặc dù các nước lên kế hoạch tẩy chay, nhưng được biết không có đội tuyển nào rút khỏi cuộc tranh tài bóng đá đỉnh cao thế giới này.

Trận Anh và Thụy Điển diễn ra lúc 21h00 ngày 7/7 (theo giờ Việt Nam).

Đội tuyển Anh cũng như Thụy Điển đã có những thắng lợi rất kịch tính tại vòng 16 đội. Nếu như Tam Sư đã giành chiến thắng trên loạt đấu súng trước Colombia thì Thụy Điển với sự chắc chắn của mình đã giành chiến thắng tối thiểu trước Thụy Sĩ.

Hàng thủ chính là bước đệm để Thụy Điển có mặt tại World Cup 2018 và cũng chính hàng thủ chắc chắn đã giúp họ có mặt ở vòng đấu này.

Thụy Điển cho thấy một tinh thần rất tốt qua cách họ phản ứng sau trận thua Đức 1-2. Tuy nhiên, tinh thần người Anh cũng lên cao hơn bao giờ, khi gạt bỏ được ám ảnh chưa từng thắng luân lưu tại World Cup cũng như thành tích kém ở vòng 16. Harry Kane vừa như vận may, vừa được trông đợi tạo khác biệt, là chìa khóa để Anh bước tiếp.

Xem thêm >> Thêm hai người trúng độc, Anh lại tuyên bố khiến Nga ‘nổi xung’

Tin mới lên