Nhân vật

Luật sư nhận bào chữa cho ông Đinh La Thăng: Có bằng tiến sĩ, từng là nhà báo

(VNF) – Luật sư Phan Trung Hoài, người vừa được cơ quan điều tra cấp giấy chứng nhận luật sư bào chữa cho ông Đinh La Thăng, từng là Trưởng Ban chính trị xã hội Tuần báo Pháp luật TP. HCM.

Luật sư nhận bào chữa cho ông Đinh La Thăng: Có bằng tiến sĩ, từng là nhà báo

Luật sư Phan Trung Hoài bào chữa cho ông Đinh La Thăng.

Như VietnamFinance đã đề cập, chiều 14/12, luật sư Phan Trung Hoài (Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, thành viên Đoàn Luật sư TP. HCM) đã được cơ quan điều tra cấp giấy chứng nhận luật sư bào chữa cho ông Đinh La Thăng.

Trước đó, ngày 8/12/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra và Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định Khởi tố bị can về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 165 - Bộ luật Hình sự, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với ông Đinh La Thăng, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN).

Theo luật sư Phan Trung Hoài, ngay sau khi bị khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 8/12, gia đình ông Đinh La Thăng đã có giấy mời ông bào chữa. Việc mời luật sư Hoài bào chữa là nguyện vọng của ông Đinh La Thăng.

Được biết, luật sư Phan Trung Hoài sinh năm 1960 tại Hà Nội, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. HCM. Ông là Tiến sĩ Luật quốc tế (tư pháp quốc tế).

Trong những năm 1982 - 1984, luật sư Phan Trung Hoài công tác tại Sở Tư pháp TP. HCM, sau đó ông tham gia nhập ngũ. Đến năm 1995, ông là Ủy viên biên tập, Trưởng Ban chính trị xã hội Tuần báo Pháp luật TP. HCM.

Hiện luật sư Phan Trung Hoài là Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đồng thời là thành viên Tổ biên tập Luật Tố tụng Hình sự sửa đổi và là trọng tài viên Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam.

Trước đó, ông Phan Trung Hoài từng bào chữa cho nhiều vụ án lớn như: vụ án Bùi Văn Mãnh (ở Tiền Giang), Nguyễn An Trung (vụ 118 ô tô tay lái nghịch), Vũ Hùng Lượng (Khánh Hòa), vụ án Tamexco, Minh Phụng - Epco, vụ kiện sân golf Phan Thiết và mới đây nhất là đại án Phạm Công Danh.

Ngoài ra, ông Phan Trung Hoài cũng được biết đến là tác giả của nhiều cuốn sách, bút ký như "Bút ký Luật sư", "Sổ tay Luật sư", "Khung cửa Tư pháp"…

Tin mới lên