Tài chính quốc tế

Mặc chính phủ trừng phạt Nga, E.ON của Đức từ chối ngừng đường ống Nord Stream 1

(VNF) - E.ON - Nhà điều hành mạng lưới năng lượng lớn nhất châu Âu, đã từ chối yêu cầu đóng cửa đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 (Nord Stream 1) như một phần của lệnh trừng phạt chống lại Nga vì tấn công Ukraine, đại diện công ty nói với tờ Rheinische Post.

Mặc chính phủ trừng phạt Nga, E.ON của Đức từ chối ngừng đường ống Nord Stream 1

Sau khi Nord Stream 2 bị đình chỉ, Nord Stream 1 cũng bị coi như "vũ khí" trừng phạt Nga.

E.ON, công ty nắm giữ 15,5% cổ phần của Nord Stream 1, cho biết dự án này "hoàn toàn khác với các cuộc thảo luận đang diễn ra về Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2)".

"Nord Stream 1 là một đường ống nhập khẩu khí đốt được cấp phép và hoạt động đầy đủ", người phát ngôn của công ty nói với Rheinische Post.

Sau khi chính phủ Đức đình chỉ đường ống Nord Stream 2 vào tuần trước, ngày 26/2 vừa qua, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tiếp tục kêu gọi Đức đóng cửa Nord Stream 1- đường ống dẫn khí đã chuyển khí đốt của Nga sang Đức từ năm 2011.

Mô hình kinh doanh của Nord Stream là cung cấp năng lực vận chuyển khí đốt cho khí đốt tự nhiên đến từ miền Tây nước Nga để phân phối vào lưới khí đốt châu Âu. Hệ thống vận chuyển khí đốt bao gồm các đường ống đôi dài 1.224 km xuyên qua Biển Baltic. Mỗi mỏ có khả năng vận chuyển 27,5 tỷ mét khối khí tự nhiên mỗi năm.

Hệ thống đường ống đôi của Nord Stream 1 có khả năng vận chuyển tới 55 tỷ m3 khí đốt thiên nhiên trong 1 năm, trong khi đường ống Nord Stream 2 được kỳ vọng sẽ làm tăng gấp đôi công suất lên 110 tỷ m3/năm, tuy nhiên chưa được đi vào hoạt động.

Nord Stream là một liên doanh của Gazprom của Nga, nhà sản xuất dầu khí Wintershall DEA của Đức, PEG Infrastruktur E.ON, Dutch Gasunie (GSUNI.UL) và French Engie.

Động thái này diễn ra giữa thời điểm các quốc gia châu Âu, bao gồm Đức, đang lên kế hoạch cho những đòn giáng nặng nề vào kinh tế Nga, đặc biệt sau tuyên bố liên quan tới sử dụng vũ khí hạt nhân được tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra ngày 27/2.

Ngoài việc đình chỉ Nord Stream 2, đóng băng tài sản của tổng thống Nga Putin tại nước ngoài và loại một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, Đức mới đây còn tuyên bố sẽ tăng cường đầu tư vào chi tiêu quốc phòng, nâng tầm quốc gia sau nhiều năm chăm chút cho lợi ích kinh tế khiến lợi ích quốc phòng “tụt hậu”.

Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt nhằm vào các đường ống khí đốt của Nga dường như vẫn là điều mà các nhà lãnh đạo phương Tây phải xem xét nhiều hơn, do Nga là nguồn cung cấp 40% khí đốt tự nhiên tại châu Âu. Việc ngừng 2 đường ống Nord Stream từ Nga chắc chắn sẽ gây thiệt hại không nhỏ không chỉ cho Nga, mà còn cho cả châu Âu.

Xem thêm >> Đức chính thức tuyên bố ‘đóng băng’ Dòng chảy phương Bắc 2 sau động thái của Nga

Từ khoá: Nga, Đức, Nord Stream 1,
Tin mới lên