Tài chính tiêu dùng

Malaysia cấp thẻ phúc lợi 200 USD dành cho tài xế taxi

Tờ The Star đưa tin, Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 13/4 thông báo, khoảng 67.000 tài xế taxi trên toàn quốc sẽ được nhận thẻ đổ xăng trị giá 800 ringgit (hơn 200 USD).

Malaysia cấp thẻ phúc lợi 200 USD dành cho tài xế taxi

Khoảng 67.000 tài xế taxi Malaysia sẽ được nhận thẻ đổ xăng trị giá 800 ringgit (hơn 200 USD)

Các thẻ đổ xăng nói trên, được phát hành thông qua sáng kiến Thẻ phúc lợi dành cho tài xế taxi Malaysia, có tổng giá trị vào khoảng 53,6 triệu ringgit. Thẻ sẽ được Ủy ban giao thông công cộng phân phối đến từng lái xe taxi.

Với chiếc thẻ này, các tài xế taxi có thể đổ xăng dầu tại tất cả các cây xăng của tập đoàn Petronas.

Thủ tướng Najib cho biết, ông hy vọng với thẻ đổ xăng này, tài xế taxi tại Malaysia sẽ giảm bớt chi phí hoạt động hàng ngày, từ đó giúp họ nâng cao thu nhập.

Trong năm 2017, nền kinh tế Malaysia đã tăng trưởng 5,8%, cao hơn mức dự đoán đưa ra trước đó. Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán nền kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này có thể tăng trưởng 5,2% trong năm nay.

Công ty phân tích, đánh giá và cung cấp dịch vụ thông tin toàn cầu IHS Inc. Dự báo Malaysia, Indonesia và Thái Lan sẽ gia nhập nhóm các nước có GDP vượt 1.000 tỷ USD năm 2030. Theo báo cáo, vào năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của Malaysia được dự báo sẽ đạt khoảng 20.000 USD.

Tin mới lên