Nhân vật

Masayoshi Son: Từ người nhặt đồ thừa thành tỷ phú giàu nhất Nhật Bản

(VNF) - Tỷ phú Masayoshi Son giàu nhất Nhật Bản đã từng trải qua thời gian khó, từng phải đi xin thức ăn thừa về nuôi lợn, gà...

Masayoshi Son: Từ người nhặt đồ thừa thành tỷ phú giàu nhất Nhật Bản

Tỷ phú Masayoshi Son

Sở hữu khối tài sản hơn 22,2 tỷ USD, theo thống kê của tạp chí danh tiếng Forbes, ông Masayoshi Son hiện là người giàu nhất Nhật Bản. Để có được khối tài sản khổng lồ hôm nay, Masayoshi Son đã từng phải trải qua thời kỳ đầy gian khổ, từng phải lang thang khắp xóm làng nơi ông sinh sống để xin thức ăn thừa về nuôi gà, lợn...

Chăm chỉ và nỗ lực không ngừng

Ông Masayoshi Son sinh năm 1957 có cha mẹ là người gốc Triều Tiên tại đảo Kyushu của Nhật Bản. Gia đình ông kiếm sống bằng nghề nuôi lợn và gia cầm, nhưng gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn quan hệ giữa hai nước Triều Tiên và Nhật Bản có nhiều căng thẳng (1910 - 1945).

Masayoshi Son và gia đình làm việc rất vất vả. Bản thân ông phải đi thu lượm thức ăn thừa từ hàng xóm để cho lợn và gia cầm ăn. "Hồi còn nhỏ, tôi ngồi trong một chiếc xe kéo. Nó hôi thối đến mức tôi buồn nôn. Bà tôi là người kéo xe, nhưng nay bà đã mất rồi", ông Masayoshi Son kể.

Năm 16 tuổi, Masayoshi Son tới Mỹ và sau đó theo học tại Đại học California ở Berkeley. Chính tại đây, ông đã bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh.

Thành công lớn đầu tiên của Masayoshi Son là khi phát minh ra một hệ thống máy tính dịch tiếng Anh sang tiếng Nhật. Sau đó, ông đã bán hệ thống này cho hãng Sharp với giá 1 triệu USD.

Vào năm 1981, một năm sau khi trở về quê hương Nhật Bản từ Mỹ, Masayoshi Son đã thành lập SoftBank - nhà cung cấp phần mềm và xuất bản các tạp chí chuyên về máy tính.

Dám nghĩ dám làm

Một trong những bí quyết thành công của doanh nhân này là dám nghĩ dám làm và tận tâm thực hiện các kế hoạch đề ra. Ông Masayoshi Son vừa là người sáng lập, vừa là người điều hành của tập đoàn viễn thông đa quốc gia SoftBank.

Kể từ khi trở thành công ty đại chúng vào năm 1994, SoftBank luôn được xếp trong top đầu về kinh doanh, với các chiến lược đầy tham vọng và thâu tóm nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, từng bước trở thành tập đoàn lớn mạnh bậc nhất tại xử sở hoa anh đào.

Dưới sự lãnh đạo của ông Masayoshi Son, SoftBank đã khiến giới công nghệ trầm trồ với sự ra mắt của Vision Fund - quỹ đầu tư 100 tỷ USD dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp (start-ups).

SoftBank đã từng có thời là cổ đông lớn nhất của Yahoo và thành công trong việc thúc đẩy tiếp cận Internet băng thông rộng tại Nhật Bản. Hãng cũng sở hữu đội bóng chày chuyên nghiệp Hawks ở Fukuoka.

Công ty này đã dần chiếm lĩnh thị trường và góp công lớn trong việc đưa điện thoại thông minh iPhone của Apple về Nhật Bản với giá rẻ.

Đến nay, SoftBank Mobile - công ty con của SoftBank - đã trở thành nhà mạng lớn thứ ba tại Nhật Bản.

Tầm nhìn xa trông rộng

Ông chủ Masayoshi Son của SoftBank được đánh giá là người có tính cách khác thường. Vị doanh nhân này có tầm nhìn dài hạn và ý chí vô cùng mạnh mẽ.

Được biết, Masayoshi Son từng gần như trắng tay khi xảy ra sự kiện "bong bóng Dot.com", khiến ông mất đi tới 70 tỷ USD chỉ trong một ngày và thừa nhận 99% tổng tài sản của mình đã "đội nón ra đi".

Tuy nhiên, Masayoshi Son đã bắt tay làm lại từ đầu và ý chí mạnh mẽ của ông đã giúp ông đứng dậy sau thất bại bởi ông luôn tâm niệm rằng "Cuộc sống này quá ngắn ngủi để làm những việc cỏn con".

Nhà kinh doanh táo bạo Masayoshi Son là một trong những thương nhân đầu tiên trên thế giới gặp gỡ một ông trùm tư bản đặc biệt là Donald Trump, sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.

Ông Masayoshi Son cam kết sẽ đầu tư 50 tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ và tạo ra 50.000 việc làm.

Ông Masayoshi Son là một người có tầm nhìn xa trông rộng và luôn bị ám ảnh bởi tương lai. Với tầm nhìn của mình, doanh nhân Masayoshi Son đã xây dựng kế hoạch cho SoftBank trong vòng 300 năm.

Tỷ phú này cũng đã "lấn sân" sang ngành trí tuệ nhân tạo và kinh doanh năng lượng mặt trời khi Nhật Bản tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế sạch và an toàn.

Không chỉ là người giàu nhất Nhật Bản, Masayoshi Son còn được Forbes bình chọn là "Doanh nhân hấp dẫn nhất Nhật Bản" và nằm trong top 10 nhân vật có ảnh hưởng nhất trên toàn cầu (Global Power Elite).

Tin mới lên