Tài chính quốc tế

Máy bay rơi ở Cuba: Hơn 100 người chết, 3 phụ nữ sống sót

(VNF) - Tin mới vụ tai nạn máy bay ở Cuba khiến hơn 100 người thiệt mạng: Máy bay thuộc hãng hàng không của Mexico cho Cuba thuê và đã có tuổi thọ 30 năm, 3 người may mắn sống sót đều là phụ nữ.

Máy bay rơi ở Cuba: Hơn 100 người chết, 3 phụ nữ sống sót

Máy bay rơi ở Cuba thuộc hàng không Mexico

Hãng hàng không của Mexico là Damojh xác nhận máy bay Boeing 737-200 có tuổi thọ 30 năm của hãng vừa bị rơi ở Havana, Cuba khiến hơn 100 người thiệt mạng. Tuy nhiên, hàng không Mexico đã cho hãng hàng không Cuba Cubana de Aviacion thuê lại máy bay chở khách này.

Phi hành đoàn gồm 5 người trên máy bay gặp nạn ở Cuba đều mang quốc tịch Mexico.

Máy bay được cho là đã lao thẳng xuống cánh đồng cách sân bay quốc tế Jose Marti ở thủ đô Havana khoảng 10 km sau khi vừa cất cánh. Trên máy bay bị rơi ở Cuba có 104 (có nguồn tin nói 105) hành khách và phi hành đoàn và chỉ có 3 người phụ nữ may mắn sống sót, nhưng đang bị thương rất nặng.

Video máy bay rơi ở Havana, Cuba:

Trên chuyến bay bị nạn ở Cuba có ít nhất 5 trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng. Truyền thông địa phương cho biết, hầu hết hành khách là người Cuba, nhưng phi hành đoàn là người Mexico.

Hình ảnh hiện trường vụ máy bay rơi ở Cuba:

Ngay sau vụ tai nạn máy bay ở Havana, tân Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel và Bộ trưởng Y tế ngay lập tức đã có mặt tại hiện trường.

Máy bay gặp nạn có lộ trình từ Havana tới thành phố Holguin, cách đó 700 km.

Máy bay vừa bị tai nạn ở Cuba được sản xuất và đưa vào sử dụng từ năm 1979. Bộ Giao thông Vận tải Mexico cho biết, chiếc máy bay bị tai nạn ở Cuba ngày 18/5 đã vượt qua các bài kiểm định an toàn vào tháng 11/2017.

>>> Clip hiện trường máy bay rơi ở Havana, Cuba

Tin mới lên