Xe

Maybach 62S hộ tống em gái ông Kim Jong Un sang trọng cỡ nào?

(VNF) - Bên cạnh Mercedes S600 Pullman Guard chuyên chở chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, đoàn xe hộ tống còn xuất hiện thêm chiếc Maybach 62S tháp tùng bà Kim Yo-jong.

Maybach 62S hộ tống em gái ông Kim Jong Un sang trọng cỡ nào?

Maybach 62S hộ tống em gái ông Kim Jong Un sang trọng cỡ nào?

Xuất hiện trong đoàn xe hộ tống Kim Jong-un từ ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) về Hà Nội, ngoài “pháo đài di động” S600 Pullman Guard bọc thép còn có chiếc Maybach 62S chạy ngay phía sau. Chiếc sedan hạng sang cỡ lớn này luôn xuất hiện cùng xe chở Chủ tịch Triều Tiên trong các lần công cán. Đây cũng là chiếc siêu xe bọc thép chở em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Maybach 62S hiện đã trở thành hàng hiếm bởi thương hiệu này đã bị khai tử, thay vào đó là những chiếc S-Class rẻ hơn. Vì vậy, số lượng xe ngày càng hiếm, ít khi xuất hiện trên đường. 

Theo lý giải của Maybach, chữ S gắn theo tên gọi của xe không phải “sport” (thể thao) mà là "special" (đặc biệt). Xét về mặt thiết kế và kiểu dáng bên ngoài, Maybach 62S khác phiên bản thường ở lưới tản nhiệt ít nan hơn.

Đáng chú ý là con số 62 phía sau chữ Maybach lý giải rằng chiều dài của xe là 6.200 mm, khác biệt so với chiều dài 5.700 mm của chiếc Maybach 57.

Hệ thống đèn chiếu sáng của Maybach 62S nổi bật với các cụm đèn pha bi-xenon, logo hai chữ M lồng vào nhau gắn trên nắp ca-pô trước của xe.

Ở bên trong, khoang điều khiển trung tâm của xe nổi bật với nhiều tính năng công nghệ như: nhớ trạng thái vô-lăng, ghế ngồi nhớ vị trí, điều hòa tự động 4 vùng độc lập và liên lạc với hàng ghế sau qua điện thoại nội bộ trang bị trong xe.

Khoang lái giữa hàng ghế trước và sau trên Maybach 62S được chia cách bằng vách ngăn với da, ốp đá và kính trong suốt. Phần kính này sẽ được tích hợp thêm rèm che để đảm bảo sự riêng tư cho người ngồi sau.

Maybach tập trung vào sự tiện nghị và đẳng cấp nhất ở hàng ghế sau cho các ông chủ. Hàng ghế ngồi bọc da Nappa cao cấp và có chức năng đỡ chân chỉnh điện. Ở giữa 2 hàng ghế là hộc đựng rượu champagne và bộ ly mạ bạc sáng bóng do Robbe & Berking chế tạo.

Cung cấp sức mạnh cho Maybach 62S là khối động cơ V12 dung tích 6,0 lít, có công suất 612 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong vòng 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h.

Nguồn ảnh trong bài: Vnexpress, Vietnamnet

Xem thêm: Chevrolet Captiva 2019 sẽ được sản xuất từ Trung Quốc?

Tin mới lên