Xe

McLaren đạt doanh số kỷ lục trong năm 2018

(VNF) - Kết thúc năm 2018, hãng xe Anh quốc McLaren vừa ghi nhận mức doanh số cao kỷ lục nhờ vào hai thị trường Trung Quốc và Mỹ.

Theo trang tin ô tô Carscoops, doanh số toàn cầu của thương hiệu siêu xe thể thao McLaren trong năm 2018 là 4.806 chiếc, tăng 43,9% so với 3.340 chiếc được giao trong năm 2017.

Kết thúc năm 2018, McLaren bán được 4.806 chiếc

Thị trường Bắc Mỹ là thị trường ghi nhận mức tăng trưởng đáng kinh ngạc của hãng xe này khi họ đã vượt qua mốc 5.000 chiếc kể từ thời điểm bắt đầu bán siêu xe tại địa phương vào năm 2011.

Tại Châu Âu, doanh số tăng trưởng 44,2%. Và tại thị trường quê nhà (Vương quốc Anh) họ đã đạt được mức tăng trưởng 49,2%. Bước nhảy lớn nhất được ghi nhận tại Trung Quốc khi đạt  mức tăng trưởng 122,5%.

Châu Á cũng đóng góp không nhỏ vào mức tăng trưởng của hãng trong năm 2018 khi chiếm gần 7% tổng doanh số của công ty. Hai mẫu xe có doanh số bán cao là 570S Spider và 720S.

Mùa hè năm ngoái, McLaren đã kỷ niệm chiếc xe thứ 15.000 của họ được chế tạo tại Woking (cơ sở sản xuất sản phẩm với các chi tiết được lắp ráp bằng tay và xuất khẩu đến hơn 30 thị trường trên toàn thế giới).

Trước đó không lâu, thương hiệu xe Anh quốc đã công bố về kế hoạch kinh doanh Track25 của công ty với mục tiêu ra mắt thêm 18 mẫu xe mới và tăng sản lượng sản xuất hàng năm lên con số 6.000 chiếc.

Xem thêm: Giá lăn bánh Hyundai Santa Fe 2019 cao nhất hơn 1,4 tỷ đồng

Tin mới lên