Tài chính quốc tế

Messi bị tuyên án 21 tháng tù vì trốn thuế

(VNF) - Tòa án Tây Ban Nha đã chính thức có kết luận về hành vi gian lận thuế của Lionel Messi. Theo đó, quan tòa vừa tuyên án Messi 21 tháng tù giam.

Messi bị tuyên án 21 tháng tù vì trốn thuế

Lionel Messi và bố Jorge Horacio Messi có mặt tại phiên tòa ở thành phố Barcelona.

Theo nguồn tin từ truyền thông Tây Ban Nha, vụ án cha con Messi có hành vi gian lận thuế đã được làm sáng tỏ. Theo đó, tòa án Barcelona kết luận Messi cùng cha là ông Jorge có 3 sai phạm trong công tác khai báo thuế và gian lận lên đến 4,1 triệu euro (tương đương 4,5 triệu USD) tiền thuế từ năm 2007 tới 2009.

Ngoài án phạt tù, Messi còn phải nộp phạt hành chính 2 triệu euro, trong khi cha của anh nộp phạt 1,5 triệu euro.

Tuy nhiên, theo như luật pháp của Tây Ban Nha thì những mức án dưới 2 năm được quyền nộp tiền và hưởng án treo. Và như thế Messi sẽ không phải ngồi tù nếu bỏ tiền ra nộp phạt. Gia đình tiền đạo của Barcelona có quyền kháng cáo.

Messi chưa lên tiếng về vụ việc. Nhưng có khả năng anh sẽ tiếp tục kêu oan. Hai tháng trước, trong phiên toà, Messi cho rằng bản thân không hề hay biết gì về chuyện trốn thuế.

Vài tháng trước, tên của Messi cũng xuất hiện trong vụ "Hồ sơ Panama", khi có những cáo buộc cho thấy siêu sao người Argentina đã trốn thuế.

Theo đó, báo cáo của Hiệp hồi nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) khẳng định "Sau khi bị cáo buộc trốn thuế 4,1 triệu euro vào 13/6/2013, Messi và bố là ông Jorge Horacio Messi đã sử dụng một công ty Uruguay để mở chi nhánh tại Panama. Họ tiếp tục chuyển tiền vào đó và qua mặt cơ quan thuế".

Lionel Messi và cha của anh là ông Jorge Messi sở hữu công ty Mega Star Enterprises được thành lập ở Panama. Theo điều tra của cơ quan thuế Tây Ban Nha, tiền đạo Barca có ít nhất một lần ký vào giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu Mega Star Enterprises. Tuy nhiên, cha Messi khẳng định, công ty là của ông.

Theo tòa án Tây Ban Nha, ông Jorge Messi lập công ty Mega Star Enterprises để thực hiện việc trốn thuế. Các khoản thu từ việc bán bản quyền hình ảnh, quảng cáo của tiền đạo sinh năm 1987 cho nhiều tập đoàn thể thao và đồ uống hàng đầu trên thế giới, sẽ được hợp thức hóa thông qua việc chuyển vào tài khoản của công ty ở Panama.

Đây được xem là giai đoạn đặc biệt khó khăn đối với tiền đạo đang khoác áo Barcelona. Vừa qua, anh đã cùng Argentina thất bại trong trận chung kết Copa America 2016 trước Chile. Tồi tệ hơn khi Messi trực tiếp đá hỏng quả 11m đầu tiên. Sau trận đấu, Leo cũng tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia.

Tin mới lên