Tài chính quốc tế

Microsoft sẽ thưởng 1.500 USD cho mỗi nhân viên vì nỗ lực trong mùa dịch

(VNF) - Microsoft cho biết đây là số tiền để ghi nhận những nỗ lực của từng cá nhân trong năm tài chính đầy thử thách vừa qua.

Ngày 8/7, giám đốc nhân sự của Microsoft Kathleen Hogan đã công bố rằng công ty sẽ có món quà là 1.500 USD cho mỗi nhân viên để thay lời cảm ơn vì đã nỗ lực trong mùa dịch Covid-19. Số tiền sẽ được chuyển tới từng cá nhân tại Mỹ và nước ngoài trong tháng 7 và tháng 8 tới.

Mặc dù vậy, các cấp cao từ phó giám đốc tới chủ tịch điều hành không nằm trong danh sách nhận món quà này. Các nhân viên của những công ty con như LinkedIn, GitHub và ZeniMax cũng không đủ điều kiện được nhận phần thưởng.

Được biết, với món quà lần này, Microsoft đã chi khoảng 200 triệu USD cho 175.508 nhân viên trên toàn thế giới. Đây chỉ là một phần nhỏ so với lợi nhuận của gã khổng lồ công nghệ. Tính đến cuối quý I, công ty có hơn 125 tỷ USD chưa kể các khoản đầu tư ngắn hạn.

Microsoft thưởng cho mỗi nhân viên 1.500 USD thay lời cảm ơn vì đã nỗ lực trong mùa dịch.

Cũng trong thời gian dịch bệnh bùng phát, Microsoft đạt được khoản doanh thu ít nhất 160 tỷ USD, nhờ vào các mảng kinh doanh dịch vụ điện toán đám mây của hãng, doanh số bán máy tính xách tay tăng cao cũng như gia tăng số lượng người sử dụng Windows và sự phát triển mạnh mẽ của Xbox.

Động thái này của Microsoft được xem là nỗ lực của công ty để hỗ trợ nhân viên, đảm bảo tinh thần làm việc và tránh làn sóng nghỉ việc ồ ạt vì đại dịch. Theo tạp chí kinh doanh Puget Sound, kể từ đầu năm 2021, Microsof đã tăng thêm 5 ngày nghỉ phép có lương cho các công nhân của mình. 

Trước Microsoft, một vài công ty công nghệ lớn cũng đã tặng phần quà tương tự cho nhân viên, bao gồm Facebook với 1.000 USD tiền thưởng cho 45.000 nhân viên, Amazon tặng 300 USD tiền thưởng kỳ nghỉ cho nhân viên tuyến đầu, công ty viễn thông Vương quốc Anh cũng đã tặng khoản tiền thưởng 1.500 bảng Anh (khoảng 2.000 USD) cho 60.000 nhân viên của công ty.

Ngoài ra, một số công ty khác hỗ trợ nhân viên dưới hình thức cấp thẻ tín dụng đối với các ứng dụng giao hàng như Uber Eats để thanh toán đồ ăn hoặc nhu yếu phẩm.

Mặt khác, đại diện phía Microsoft cho biết kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, công ty đã quyên góp hơn 98 triệu USD cho các tổ chức phi lợi nhuận ở bang Washington và đang có kế hoạch tiếp tục hỗ trợ 60 triệu USD.

Xem thêm >> Hậu ly hôn, tỷ phú Bill Gate có thể loại vợ khỏi quỹ từ thiện lớn nhất thế giới

Tin mới lên