Bất động sản

Mở thêm 'cửa ngõ thứ 4' để kết nối kinh tế - thương mại cho Cần Giờ

(VNF) - Ngày 5/9, Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với UBND huyện Cần Giờ về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng 8 tháng đầu năm.

Mở thêm 'cửa ngõ thứ 4' để kết nối kinh tế - thương mại cho Cần Giờ

Mở thêm 'cửa ngõ thứ 4' để kết nối kinh tế - thương mại cho Cần Giờ (ảnh minh họa)

Theo UBND huyện Cần Giờ, do nhu cầu đi lại tăng cao, hiện huyện đã đề xuất bổ sung thêm 2 phà và đang được TP. HCM xem xét. Với đặc thù là huyện ven biển của TP. HCM, trước đây huyện Cần Giờ chỉ có một cửa ngõ kết nối với thành phố là phà Bình Khánh, sau đó có thêm 2 cửa ngõ qua Long An, Vũng Tàu.

Để mở rộng kết nối giao thông, huyện Cần Giờ đề xuất UBND TP. HCM làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang để mở thêm cửa ngõ thứ 4 là tuyến phà biển từ Cần Giờ đến huyện Gò Công Đông. Huyện Cần Giờ và phía Tiền Giang đã khảo sát về việc này, phía UBND tỉnh Tiền Giang rất sẵn sàng.

Lãnh đạo huyện Cần Giờ nêu vấn đề từ năm 2017 đến nay nhưng địa phương không triển khai được dự án có vốn xã hội hóa mới do phải chờ điều chỉnh quy hoạch chung.

Được biết, chủ trương thay đổi quy hoạch Cần Giờ được đưa ra từ năm 2017. Sau đó, Sở Quy hoạch và Kiến trúc đã trao giải nhất cuộc thi ý tưởng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 huyện Cần Giờ cho Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering (Nhật Bản). Tuy nhiên, đến nay, quy hoạch này chưa được duyệt nên không triển khai được các công trình mới.

Huyện Cần Giờ hiện đang lập phương án đầu tư Khu kinh tế đêm phục vụ du lịch ở thị trấn Cần Thạnh và việc xây dựng khu vực này có liên quan đến sử dụng đất. Nếu tiếp tục chờ quy hoạch chung thì sớm nhất cuối năm 2023 mới có thể thực hiện, như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc triển khai kinh tế đêm.

Cần Giờ là huyện ven biển nằm ở phía Đông Nam TP HCM, cách trung tâm khoảng 50 km. Huyện đảo này có diện tích 70.445 ha, chiếm 1/3 tổng diện tích TP. HCM, với gần 80.000 dân, giao với các cửa sông lớn gồm sông Lòng Tàu, Cái Mép, Gò Gia, Thị Vải, Soài Rạp, Đồng Tranh. Đây là địa phương duy nhất của TP. HCM có rừng phòng hộ và có rừng ngập mặn được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển.

Tin mới lên