Tiêu điểm

 Một cư dân tại khu đô thị Đại Thanh tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 87

(VNF) - Ban quản lý và ban quản trị cụm chung cư Đại Thanh vừa thông báo về trường hợp một cư dân sinh sống tại toà nhà CT10C có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 87.

Cụ thể, Ban quản lý và ban quản trị cụm chung cư Đại Thanh cho biết, một cư dân có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 87 là chị T.T.T., sinh sống tại toà nhà CT10C, KĐT Đại Thanh.

 Một cư dân tại KĐT Đại Thanh tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 87

Theo thông báo, Ngày 16/3, vào khoảng 14 giờ 30 phút, chị T. có đến Khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai khám sàng lọc và đã được nữ y tá Đ.T.T.H. ( bệnh nhân thứ 87 ) trực tiếp khám đo huyết áp khoảng 10 phút. Sau đó, chị T. được chồng chở xe riêng về quán Lươn đối diện Ngõ 6, Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội.

Sau khi rời khỏi quán, vợ chồng chị T. đến nhà chị dâu ở toà nhà CT6B, Kiến Hưng, Hà Đông (trong nhà chị dâu có 5 người).

Rời khỏi nhà chị dâu, hai vợ chồng chị T. về nhà tại CT10C, khu đô thị Đại Thanh và trong nhà có 2 cháu nhỏ.

Ngày 17/3, chị T. đi làm bình thường tại Công ty TNHH đầu tư tài chính và vàng Mường Thanh, tại tầng 4, Khách sạn Mường Thanh, Linh Đàm, Hoàng Mai. Tại đây có 15 người trong phòng.

Ngày 18/3, chị T. tiếp xúc với khách hàng T.T.N.

Ngày 19/3, chị T. sang nhà chị C. (P3202, CT10C), nhà chị N. (P3206, CT10C), nhà chị Q. (P3218, CT10C), nhà chị Hà (P1110, CT10B).

Ngày 20/3, vào khoảng 14 giờ chị T. xuống cửa hàng tạp hoá nhà chị Hằng, tại Kios ở CT10B.

Đến 18h cùng ngày, khi biết tin mình tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 87, chị T. đã gọi điện đến Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 xã Tả Thanh Oai và tự cách ly tại nhà.

Hiện tại sức khoẻ vợ chồng chị T. bình thường. Chị T. sau khi xác minh đã được cơ quan y tế cho đi cách ly tập trung. Những người liên quan sẽ được thông báo cách ly tại nhà.

Ca bệnh nhiễm Covid-29 thứ 87 là bệnh nhân nữ, 34 tuổi, điều dưỡng làm việc tiếp đón tại khu cách ly Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện Bạch Mai.

Ngày 18/3, bệnh nhân có các triệu chứng như mệt, ho, sốt và được làm xét nghiệm tại Khoa vi sinh Bệnh viện Bạch Mai, có kết quả dương tính với Covid-19, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh để cách ly. Mẫu bệnh phẩm được chuyển đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, kết quả xét nghiệm tối 19/3/2020 khẳng định bệnh nhân dương tính với Covid-19.

Xem thêm: Chuyên gia nước ngoài hiến kế giúp kinh tế Việt Nam vượt qua 'bão Covid-19'

Tin mới lên