Xe

Một nhân viên BMW dương tính với virus SARS-CoV-2, 150 người bị cách ly

(VNF) - Một nhân viên BMW làm việc tại Munich dương tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) khiến 150 người khác bị cách ly.

Một nhân viên BMW dương tính với virus SARS-CoV-2, 150 người bị cách ly

Một nhân viên BMW dương tính với virus SARS-CoV-2

Số người được xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Đức đã tăng từ 129 người lên 150 vào ngày hôm qua (2/3). Trong số các trường hợp được xác nhận mới, có một nhân viên của hãng xe BMW làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và Sáng tạo (FIZ) ở Munich, theo Automobilwoche.

Một nhân viên của BMW làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu và Sáng tạo (FIZ) dương tính với virus corona

Một phát ngôn viên của BMW đã xác nhận thông tin trên và cho biết nhân viên này không đi du lịch hay công tác.

Vị đại diện này cho biết: "Nhân viên này đã đi xét nghiệm vào ngày 1/3 và đã nhập viện ngay sau đó, hiện sức khoẻ rất tốt. Khoảng 150 nhân viên tại trung tâm R&D của hãng xe Đức, những người đã tiếp xúc với nhân viên này hiện đang phải tự cách lý ở nhà trong khoảng 2 tuần, giai đoạn virus được cho là đang ủ bệnh".

Đại diện của BMW cũng cho biết, hiện các văn phòng làm việc đang được khử trùng.

Mặc dù đây là một sẽ tiềm ẩn sự bùng phát đáng lo ngại nhưng BMW cho biết họ sẽ tiếp tục hoạt động mà không áp dụng bất kỳ hạn chế nào.

Sự bùng phát do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) đã gây ra sự gián đoạn lớn cho các hoạt động của các nhà sản xuất ô tô khác ở châu Á. Gần đây nhất, Hyundai đã đóng cửa một nhà máy ở khu công nghiệp Ulsan (Hàn Quốc) vào ngày 28/2, sau khi một công nhân được phát hiện dương tính với virus.

Tại Trung Quốc, nhiều nhà máy đã đóng cửa hoặc giảm sản lượng. Ngoài ra, các triển lãm ô tô lớn như Geneva Moto Show hay Bắc Kinh Motor Show cũng đã bị hủy do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Xem thêm: Hyundai đóng cửa một nhà máy tại Hàn Quốc do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Tin mới lên