Giám đốc công ty dược bị bắt vì làm giả hàng nghìn kem 'trắng da thần tốc'
(VNF) - Kiều Hoàng Nhã, Giám đốc Dược - Mỹ phẩm Hikachi, cùng đồng phạm sản xuất hàng chục nghìn hộp kem giả thương hiệu nước ngoài, quảng cáo "trắng da thần tốc".
1. Hơn 80 năm trước, ngay sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nay là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - ra đời, đứng trước muôn vàn khó khăn, vận nước “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng chính quyền cách mạng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, vẫn phát động phong trào Bình dân học vụ để xóa nạn mù chữ, bên cạnh nhiệm vụ diệt “giặc đói” và giặc ngoại xâm.
Phong trào Bình dân học vụ lúc đó được toàn dân hăng hái tham gia và đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo tiền đề xây dựng nền giáo dục Việt Nam tiếp tục phát triển.
Trong quá trình lãnh đạo và chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn đề cao vai trò của giáo dục - đào tạo, thực thi nhiều chủ trương và chính sách về cải cách giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp.
Đặc biệt, trong sự nghiệp Đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước trong thời kỳ mới, Đảng và Nhà nước ta xác định giáo dục - đào tạo cùng với khoa học - công nghệ là “quốc sách hàng đầu”. Theo đó, đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm phát triển, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nổi cộm là những hạn chế trong tư duy và nhận thức, cùng những “điểm nghẽn” về thể chế, chính sách, cơ chế quản lý… nên sự nghiệp giáo dục - đào tạo nước nhà vẫn còn nhiều hạn chế, chưa có những bước phát triển bứt phá, chưa đáp ứng kỳ vọng của xã hội và yêu cầu phát triển toàn diện con người Việt Nam trong thời đại mới.
Đặc biệt, sau nhiều năm triển khai nhiều Chương trình mục tiêu quốc gia, nhưng thực tế hiện nay điều kiện học tập và sinh hoạt của học sinh ở các vùng sâu, vùng xa, miền núi… vẫn còn rất khó khăn, tỉ lệ trẻ em tới lớp còn thấp.
Ngày nay, bối cảnh đất nước và quốc tế đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức phát triển mới, đòi hỏi sự nghiệp giáo dục - đào tạo phải đáp ứng được yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt, kỷ nguyên mới của dân tộc đang đặt ra yêu cầu đào tạo lớp người mới phát triển toàn diện, có đủ bản lĩnh, trí tuệ và sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần, đặng đáp ứng việc thực hiện các mục tiêu của hai cột mốc 100 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (1930-2030) và 100 thành lập nước Việt Nam mới (1945-2045).
Trước các yêu cầu cấp bách trên đây, ngày 22/8/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đây là quyết sách mạnh mẽ về thể chế và chính sách để tháo gỡ những điểm nghẽn, tập trung nguồn lực đầu tư để nhanh chóng hiện đại hoá, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

2. Nội dung nổi bật của Nghị quyết số 71-NQ/TW (sau đây xin viết là “Nghị quyết 71”) là sự đột phá về tư duy, nhận thức và quyết liệt thay đổi về thể chế trong giáo dục - đào tạo; khẳng định giáo dục - đào tạo không chỉ là “quốc sách hàng đầu”, mà còn là “nhân tố quyết định tương lai, vận mệnh của dân tộc”. Nhận thức này chính là gốc rễ và nền tảng cho những thay đổi mới.
Theo đó, để giáo dục - đào tạo có sự phát triển đột phá trong kỷ nguyên mới, thì các luật định và chính sách nhất quyết phải thay đổi cho phù hợp. Trong đó, có những cơ chế và chính sách đặc thù và vượt trội, để các cơ sở giáo dục - đào tạo có thể thu hút được mọi nguồn lực cho sự phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực theo trình độ và chuẩn mực quốc tế.
Nghị quyết 71 cũng thể hiện sự quan tâm đặc biệt và kỳ vọng lớn lao của Đảng và Nhà nước dành cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo; với các mục tiêu: Đến năm 2030, mở rộng tiếp cận công bằng, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông đạt trình độ tiên tiến trong khu vực châu Á; Đến năm 2035, hệ thống giáo dục - đào tạo tiếp tục được hiện đại hóa, có bước tiến mạnh, vững chắc về tiếp cận, công bằng và chất lượng, hoàn thành phổ cập THPT và tương đương; Đến năm 2045 Việt Nam có hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng và chất lượng, đứng vào nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới…
Nghị quyết 71 tiếp tục khẳng định bảo đảm quyền tự chủ đầy đủ và toàn diện cho các cơ sở giáo dục đại học, không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính. Điều này cũng đã được thể hiện rõ trong Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về khoa học, công nghệ. Những năm gần đây, tự chủ đại học được coi như luồng gió mới đã làm thay da đổi thịt nhiều trường đại học.
Tuy nhiên cũng còn một số điểm nghẽn, một số hạn chế kìm hãm và ràng buộc. Với chỉ đạo về tự chủ đại học như trên, từ đây các luật và chính sách sẽ được sửa đổi theo tinh thần Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71. Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, đây là "khoán 10" trong giáo dục đại học Việt Nam, hứa hẹn sẽ đem lại những phát triển mạnh mẽ và đột phá cho giáo dục đại học. Theo đó sẽ xây dựng những mô hình đại học mới. Đó là những đại học đổi mới sáng tạo, là nòng cốt và đầu tàu đổi mới, dẫn dắt hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam.
Nghị quyết 71 cũng đặt ra con số dành ít nhất 20% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho giáo dục, cùng với các chế độ ưu đãi lớn cho đội ngũ nhà giáo. Sự đầu tư thỏa đáng này sẽ đóng vai trò quan trọng để hiện đại hóa cơ sở vật chất cho giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu "trường ra trường, lớp ra lớp" được đặt ra từ nhiều chục năm trước đây. Việc nâng cao chế độ đãi ngộ là sự động viên rất lớn đối với đội ngũ nhà giáo các cấp, tạo điều kiện cho họ toàn tâm toàn ý phục vụ sự nghiệp “trồng người”.
3. Từ khi Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo công cuộc Đổi mới toàn diện gần 40 năm trước đến nay, yêu cầu đổi mới giáo dục được đặt ra ngày một cấp bách hơn; bởi đổi mới giáo dục là giải pháp đúng đắn và bền vững nhất để phát triển bền vững đất nước. Thử nhìn sang những “con rồng”, “con hổ” trong khu vực và châu lục, vốn dĩ vài chục năm trước đây họ cũng chưa phải là những nước nổi bật về giáo dục và đào tạo.
Tuy nhiên, nhờ chú trọng đúng hướng trên nhiều mặt, nhất là trong hoạt động đào tạo, nên hiện nay họ đã xây dựng được một nền tảng giáo dục hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế. Đó là những bài học quý cho Việt Nam trong công tác hoạch định chính sách giáo dục khi triển khai thực hiện Nghị quyết 71. Theo đó phải tính đến việc quy hoạch lại mạng lưới giáo dục, đầu tư cho những đại học lớn kết hợp với những đại học sẵn có, xem lại cơ cấu ngành nghề theo hướng đi tắt, đón đầu; vừa kết hơp với nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực có trình độ khoa học cao, vừa chú trọng bồi dưỡng nhân tài thuộc các lĩnh vực.
Trước mắt, cần kíp rà soát và sắp xếp lại quy hoạch, quy mô, cơ cấu các trường, ngành nghề... trên tinh thần khai phóng, khoa học và hiện đại. Đổi mới, qui hoạch, sắp xếp lại mạng lưới giáo dục và đào tạo hiện nay phải tạo nên những “quả đấm thép”, những “đầu tầu” để kéo con tàu giáo dục vượt dốc, hướng về tương lai.
Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo còn phải chú trọng mục tiêu giảm áp lực cho cả thầy lẫn trò, vốn đang là một “gánh nặng” được bàn nhiều trên các diễn đàn. Thực tế hiện nay, khoảng cách về hoàn cảnh, điều kiện giáo dục giữa các vùng, miền của nước ta vẫn còn khá lớn. Ở nhiều vùng dân tộc thiểu số, các thầy cô giáo đang phải tìm mọi cách “mời gọi” học sinh tới trường. Thế mà có nơi vẫn phải dồn khối, ghép lớp mới tạm đủ sĩ số.
Ngược lại, ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố lớn, phần nhiều các lớp học lại quá tải về sĩ số, có nhiều lớp trên 50, 60 học sinh chen chúc nhau. Đó đều là những kiểu áp lực cho thầy và trò ở những vùng khác nhau. Đặc biệt hiện nay, đội ngũ giáo viên đang phải chịu rất nhiều áp lực: trong nhà trường, ngoài xã hội và ngay trong gia đình. Trong nhà trường, đó là áp lực về quản lí, về chuyên môn. Hàng tuần, hàng tháng, hàng học kì, thầy cô cứ phải quay giữa bao nhiêu là giấy tờ, sổ sách, biểu mẫu, chứng chỉ, danh hiệu thi đua…
Chưa kể, mối quan hệ giữa thầy cô giáo với phụ huynh, với học sinh cũng là câu chuyện vừa trong nhà trường vừa ngoài xã hội; tạo nên những áp lực không chỉ ảnh hưởng danh dự, tư cách mà còn là sức khỏe thể xác và tinh thần của các thầy giáo, cô giáo.
4. Đi đôi với việc tích cực thực hiện các giải pháp lớn được nêu trong Nghị quyết 71, thời gian qua Đảng và Nhà nước đã lãnh đạo và chỉ đạo triển khai một số việc làm trước mắt, như: Thống nhất chủ trương các trường tiểu học và trung học cơ sở tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tùy theo điều kiện các mặt của từng địa phương và có lộ trình thực hiện từng bước chủ trương này.
Việc dạy học 2 buổi/ngày không thu phí phải nhằm giảm áp lực với học sinh và tăng cường dạy học về văn hoá - nghệ thuật, bảo đảm cho học sinh phát triển toàn diện. Từ năm học 2025-2026, Nhà nước hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới, ưu tiên các xã biên giới miền núi; đồng thời chỉ đạo các địa phương tập trung xây dựng hoàn thiện các trường liên cấp nội trú, bán trú cho các xã biên giới. Ngày 18/7/2025, Ban Bí thư TW Đảng đã ra chỉ thị số 81-TB/TW Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.
Theo đó, Nhà nước sẽ đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền. Trước mắt, thí điểm đầu tư hoàn thành xây mới hoặc cải tạo 100 trường trong năm 2025. Các trường này sẽ là hình mẫu để sau đó tiếp tục triển khai diện rộng, hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng 248 trường trong khoảng 3 năm trước mắt. Đặc biệt, ngày 24/9/2025, Quốc hội đã công bố Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, để nhân dân đóng góp ý kiến. Dự thảo Nghị quyết này là nhằm thể chế hóa Nghị quyết 71 vừa ban hành trước đó một tháng…
Việc triển khai “những việc cần làm ngay” trên đây, cho thấy Nghị quyết 71 đang nhanh chóng đi vào đời sống; được toàn Đảng, toàn dân phấn khởi đón nhận và tích cực thực hiện. Có thể nói, Nghị quyết này là một quyết sách chiến lược, kịp thời đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục - đào tạo trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Đó là cơ sở niềm tin vào sự cất cánh của nền giáo dục - đào tạo nước nhà trong tương lai gần, để đồng hành và cộng hưởng với Nghị quyết 57 về khoa học, công nghệ và Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế, thực hiện khát vọng quốc gia giàu mạnh, phồn vinh; sánh vai với các cường quốc năm châu trên đại lộ văn minh của nhân loại.
(VNF) - Kiều Hoàng Nhã, Giám đốc Dược - Mỹ phẩm Hikachi, cùng đồng phạm sản xuất hàng chục nghìn hộp kem giả thương hiệu nước ngoài, quảng cáo "trắng da thần tốc".
(VNF) - Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines, Phó Chủ tịch T&T Group Đỗ Vinh Quang - con trai bầu Hiển trúng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.
(VNF) - TP. HCM vừa công bố 125 đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031, trong danh sách này có nhiều doanh nhân, nổi bật là ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn VNG.
(VNF) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 19/3/2026 về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển giao thông điện.
(VNF) - Xung đột tại Trung Đông đang làm dấy lên lo ngại về một cú sốc năng lượng và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, qua đó tạo áp lực lên lạm phát, tỷ giá và tăng trưởng kinh tế. Các chuyên gia cảnh báo, trong kịch bản tiêu cực, GDP Việt Nam năm 2026 có thể giảm từ 0,6 đến 1,5 điểm %, với tác động lan tỏa rõ nét hơn vào nửa cuối năm.
(VNF) - Giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng mạnh trong kỳ điều hành tối 19/3, trong đó xăng RON 95 tăng hơn 5.000 đồng/lít, vượt mốc 30.000 đồng/lít. Động thái này diễn ra sau hai kỳ giữ nguyên giá, trong bối cảnh Quỹ bình ổn tiếp tục được sử dụng để hạn chế đà tăng của nhiên liệu.
(VNF) - Giá xăng dầu tại kỳ điều hành ngày 19/3 được điều chỉnh tăng mạnh. Giá xăng RON95-III vượt 30.000 đồng/lít. Còn giá dầu diesel 0.05S lên mức hơn 33.000 đồng/lít.
(VNF) - Bộ Xây dựng cho biết đang hoàn thiện kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu cho các gói khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi đự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam để tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý II.
(VNF) - VietnamFinance trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: "Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân".
(VNF) - Bộ Chính trị đặt mục tiêu hướng tới mốc 100 năm giải phóng Thủ đô và đến năm 2065, Hà Nội trở thành thành phố toàn cầu.
(VNF) - Mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện đã đưa ra kết luận sau cuộc họp tháo gỡ vướng mắc các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh.
(VNF) - Tối 18/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm, trao đổi với Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb về thúc đẩy quan hệ song phương, trong đó đáng chú ý là vấn đề đảm bảo an ninh năng lượng.
(VNF) - Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại một số dự án nhà ở xã hội (NƠXH) trên địa bàn TP. Hà Nội.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng có báo cáo đầy đủ, thể hiện chính kiến về lựa chọn công nghệ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.
(VNF) - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thống nhất đưa vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan vào diện theo dõi, chỉ đạo.
(VNF) - TP. HCM thành lập Ban chỉ đạo do Bí thư Trần Lưu Quang đứng đầu, nhằm tổng kết Nghị quyết 31 và xây dựng Luật đô thị đặc biệt, dự kiến trình Quốc hội cuối năm nay.
(VNF) - Đồng Nai dự kiến khởi công đường vành đai 4 - TP. HCM tháng 6/2026, bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ dự án vào cuối năm 2026.
(VNF) - Bạn gái, bố mẹ và dì ruột của Phó Đức Nam (Mr Pips) bị cáo buộc rửa tiền từ các khoản lừa đảo. Khi Nam bị bắt, họ rút tiền, mua vàng và USD rồi gửi cho người thân để che giấu tài sản.
(VNF) - Phó Đức Nam (Mr Pips) bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền lên tới 1.301 tỷ đồng, trong khi Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) thực hiện 180 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 216 tỷ đồng.
(VNF) - Để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Phó Đức Nam (Mr Pips) đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty cổ phần Ngân Lượng làm trung gian thanh toán.
(VNF) - Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án tăng lương hưu, trợ cấp mức 4,5% và tăng 8% từ ngày 1/7 (cùng thời điểm dự kiến tăng lương cơ sở lên 8%).
(VNF) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 08 về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp.
(VNF) - Chính phủ đang xúc tiến điều chỉnh mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2026, với mức tăng dự kiến khoảng 8%. Tuy nhiên, không phải toàn bộ người lao động đều được hưởng lợi từ chính sách này, bởi lương cơ sở hiện chỉ áp dụng đối với một số nhóm lao động trong khu vực nhà nước.
(VNF) - Yêu cầu này được Thủ tướng nhấn mạnh tại cuộc làm việc với Tổ công tác về an ninh năng lượng về các giải pháp tiếp tục đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trước tác động của xung đột ở Trung Đông tới chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.
(VNF) - Tổng Bí thư yêu cầu các cơ quan liên quan cần có chiến lược cụ thể nhằm tái cơ cấu nền kinh tế, từng bước cân bằng cán cân thương mại.
(VNF) - Kiều Hoàng Nhã, Giám đốc Dược - Mỹ phẩm Hikachi, cùng đồng phạm sản xuất hàng chục nghìn hộp kem giả thương hiệu nước ngoài, quảng cáo "trắng da thần tốc".
(VNF) - Cầu vượt sông Đuống trên tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội dài 1,9 km, rộng 120m đang thi công.