Tài chính quốc tế

Một tuần 'ấm áp' ở Phố Wall, S&P và Nasdaq cao nhất từ tháng 11/2022

(VNF) - Trong phiên giao dịch cuối tuần (13/1), các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đã gia tăng, đánh dấu tuần hoạt động tốt nhất của Phố Wall kể từ cuối năm ngoái, niềm tin của nhà đầu tư được củng cố bởi các dấu hiệu lạm phát hạ nhiệt và mùa báo cáo thu nhập quý IV từ các ngân hàng lớn.

Một tuần 'ấm áp' ở Phố Wall, S&P và Nasdaq cao nhất từ tháng 11/2022

Chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa vào thứ Hai tuần tới để nghỉ lễ.

Tất cả các chỉ số chính đều cố gắng vươn lên sắc xanh sau khi bắt đầu ngày mới chìm trong sắc đỏ. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 112,64 điểm, tương đương 0,33%, lên 34.302,61. S&P 500 tăng 0,40% lên 3.999,09 và Nasdaq Composite tăng 0,71% lên 11.079,16.

S&P 500 kết phiên ở mức cao nhất kể từ ngày 13/12 tháng 12, trong khi Nasdaq đóng cửa ở mức cao nhất kể từ ngày 14/12.

Vào thứ Sáu, tài chính (.SPSY) là một trong những lĩnh vực hỗ trợ nhiều nhất cho S&P 500.

Trong báo cáo hoạt động kinh doanh mới nhất, JPMorgan Chase và Bank of America vượt ước tính thu nhập hàng quý, trong khi Wells Fargo và Citigroup đã để lỡ kế hoạch lợi nhuận. Tuy nhiên, cổ phiếu của cả 4 công ty đều tăng, cùng với chỉ số ngân hàng S&P 500 (.SPXBK) tăng 1,6%. Cổ phiếu JPMorgan tăng 2,5%.

Theo dữ liệu của Refinitiv, thu nhập hàng năm từ các công ty S&P 500 dự kiến ​​sẽ giảm 2,2% trong quý iV/2022.

Theo Ross Mayfield, nhà phân tích chiến lược đầu tư tại Baird, các báo cáo thu nhập của ngân hàng đã ảnh hưởng đến cổ phiếu vào đầu ngày, nhưng tâm lý đã đảo ngược khi các nhà đầu tư dường như phớt lờ những tin tức tiêu cực được dự đoán ở một mức độ nào đó.

Ông nói: “Các ngành tài chính không thực sự được kỳ vọng sẽ có một quý "bom tấn". Những điều này (báo cáo thu nhập) chỉ mang lại một chút kích thích làn sóng tâm lý và vì các ngân hàng dẫn đầu mùa thu nhập nên họ có thể định hướng cách các nhà đầu tư nhìn vào bức tranh một cách tổng thể hơn".

Ông Mayfield nói thêm: “Thành thật mà nói, thị trường đã phục hồi khá tốt trong vài tuần qua mà không cần chất xúc tác, và do đó có thể có một chút lợi nhuận thu được từ mùa báo cáo thu nhập đang diễn ra".

Trong số những cổ phiếu giảm giá trong ngày, cổ phiếu Tesla đã giảm 0,9% sau thông báo giảm giá xe điện của công ty tại các thị trường Mỹ và châu Âu tới 20% để kích thích nhu cầu.

Cổ phiếu của Delta Air Lines giảm 3,5% khi công ty dự báo lợi nhuận quý đầu tiên thấp hơn kỳ vọng.

Cả S&P và Nasdaq đều có tuần tích cực thứ hai liên tiếp và hiệu suất hàng tuần tốt nhất kể từ tháng 11/2022. Chỉ tính trong tuần, Nasdaq là chỉ số hoạt động tốt nhất nhờ mức tăng 4,82%. S&P tăng 2,67% và chỉ số Dow tăng 2%.

Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa vào thứ Hai (16/1) để nghỉ lễ Ngày Martin Luther King Jr.

Xem thêm >> Nhà đầu tư phấn chấn trước tin CPI Mỹ giảm, báo hiệu lạm phát yếu dần

Tin mới lên