Chuyên gia: ‘Một vài quyết định hành chính có thể gây ra thảm họa đô thị'
Duy Quang -
15/09/2026 13:00 (GMT+7)
(VNF) - Ông Martin Rama, cựu Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới, cho biết: "Chỉ một vài quyết định hành chính tưởng như bình thường cũng có thể gây ra hậu quả thảm khốc và Hà Nội đã nhiều lần đứng rất gần những tình huống nguy hiểm như vậy".
Trong bài viết chia sẻ trên facebook cá nhân, ông Martin Rama, cựu Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam cho biết, các thành phố có thể bị tàn phá bởi thiên tai, bởi những cuộc xâm lược từ bên ngoài, bởi nội chiến… Nhưng đôi khi, chỉ một vài quyết định hành chính tưởng như bình thường cũng có thể gây ra hậu quả.
Theo ông Martin Rama, trong suốt một thế kỷ rưỡi qua, Hà Nội đã nhiều lần đứng rất gần những tình huống nguy hiểm như vậy.
Ông Martin Rama lấy dẫn chứng, năm 1895, Auguste Henri Vildieu, kiến trúc sư trưởng của chính quyền thuộc địa Pháp, đệ trình một kế hoạch san phẳng một phần lớn khu phố Cổ để xây dựng tại đó một dinh thự xa hoa cho Toàn quyền. May mắn thay, vào thời điểm ấy, một số quan chức Pháp cấp cao đã bắt đầu trân trọng văn hóa Việt Nam.
Vì thế, chính quyền địa phương đã cho dừng việc chặt hạ cây cối, trùng tu Văn Miếu và ngăn chặn việc phá dỡ Ô Quan Chưởng. Theo tinh thần đó, đề xuất của Vildieu đã được gác lại.
Ông Martin Rama.
Kế đó, ông cũng dẫn một câu chuyện khác về đề xuất một kế hoạch mang tên “Một Hà Nội mới”. Theo đó, vào năm 1934, Leo Craste, khi đó là Kiến trúc sư trưởng phụ trách các công trình công cộng của chính quyền thuộc địa, đề xuất một kế hoạch mang tên “Một Hà Nội mới”. Mục tiêu là phá bỏ toàn bộ khu vực từ Ba Đình đến Hai Bà Trưng để xây dựng lại từ đầu.
Trong bài viết, chuyên gia WB cho biết: “Leo Craste là một họa sĩ minh họa và ông khá nhạy cảm với văn hóa Việt Nam. Nhưng ông cho rằng một chương trình xây dựng quy mô lớn có thể tạo cú hích cần thiết cho nền kinh tế địa phương sau cuộc Đại Khủng hoảng. Tuy nhiên, khi Thế chiến II đang đến gần, không ai thực sự triển khai kế hoạch của ông”.
Tiếp đó, ông Martin Rama còn nhắc tới câu chuyện về một quy hoạch tổng thể mới cho Hà Nội được phê duyệt năm 1993.
Theo đó, trong bối cảnh hậu Đổi mới, Việt Nam mong muốn thu hút đầu tư nước ngoài. Theo quy hoạch, Hà Nội được dự kiến sẽ mở rộng về phía Nam và phía Đông, trong khi hồ Hoàn Kiếm được xác định là trung tâm thành phố. Tuy nhiên, quy hoạch lại không đưa ra bất kỳ biện pháp nào để bảo vệ đặc trưng của khu vực này.
Khi đó, một số kiến trúc sư có tiếng đã lập luận rằng không nên cho phép phát triển các công trình cao tầng tại những khu vực trung tâm, và đến năm 1998 quy hoạch đã được điều chỉnh theo hướng đó.
Ngày nay, khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm là điểm thu hút khách du lịch chính của Hà Nội, đồng thời những khu phố xung quanh cũng là những khu vực có giá trị nhất thành phố. Trong khi đó, hồ Hoàn Kiếm vẫn là linh hồn của Hà Nội, nơi người Hà Nội yêu thích tụ họp vào buổi tối và những ngày cuối tuần.
Cuối bài viết, chuyên gia WB bày tỏ: “Chúng ta chỉ có thể cảm thấy biết ơn tất cả những người, dù đã nhiều lần đứng trước sức hấp dẫn của những quyết định có thể dẫn đến thảm họa, vẫn tìm cách tránh cho Hà Nội hết thảm họa đô thị này đến thảm họa đô thị khác”.
Trước đó, năm 2019, ông Martin Rama cũng đã viết thư kêu gọi “giải cứu” căn biệt thự cổ của Đốc phủ Võ Hà Thanh (Đồng Nai). Ngoài ra, ông cũng kêu gọi giải cứu Nhà thờ Bùi Chu (huyện Xuân Trường, Nam Định) khỏi nguy cơ phá hủy nhưng bất thành.
Phương án chỉnh trang khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận đang được Hà Nội đưa ra lấy ý kiến có đề xuất một công trình biểu tượng cao dự kiến 36m tại khu vực phía Bắc hồ, trong không gian mở rộng Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Theo đó, công trình được gọi là “Khải Hoàn Môn”, lấy cảm hứng từ hình ảnh đôi cánh chim hạc vươn lên. Công trình được tính toán gắn với tổng thể quảng trường, đồng thời tạo điểm nhấn cho trục không gian từ khu phố cổ về phía hồ Hoàn Kiếm. Tuy nhiên, phương án này hiện đang gây nhiều tranh cãi.
Từ năm 2002 đến 2010, ông Martin Rama sống và làm việc tại Việt Nam với vai trò Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới. Ông Martin Rama cũng đảm nhận chức danh Giám đốc dự án tại Trung tâm Phát triển đô thị bền vững thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.
Năm 2014, ông xuất bản cuốn sách đầu tiên “Hà Nội một chốn rong chơi. Cuốn sách này đã giành được giải thưởng Bùi Xuân Phái năm 2014.
Năm 2023, ông Martin Rama xuất bản cuốn sách thứ 2 nhan đề “Vì tình yêu Hà Nội” tiếp tục mạch chuyện về Thủ đô nơi ông gắn bó và đem lòng yêu mến.
(VNF) - Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng hiện là Phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT Cảng Phước An và vừa tiếp tục được một nhóm cổ đông sở hữu hơn 21% quyền biểu quyết đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ mới.
(VNF) - Ngày 9/9, tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Đồng Tháp, đã bầu ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.
(VNF) - Theo cập nhật mới nhất của Forbes, bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Vingroup, đang sở hữu khối tài sản ước tính 4,5 tỷ USD, đứng thứ 963 trong bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực. Đây là lần đầu tiên nữ doanh nhân lọt top 1.000 người giàu nhất thế giới kể từ khi được Forbes công nhận là tỷ phú USD hồi đầu năm.
(VNF) - Trao đổi với Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance, bà Nguyễn Hương Liên, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thực phẩm Bích Chi (HNX: BCF) cho biết ngày nay, rất nhiều phụ nữ vẫn mang trong mình sự cẩn trọng vốn có của người "giữ của", nhưng đặt thêm trên nền tảng đó trách nhiệm của người đang cùng giữ bánh lái doanh nghiệp.
(VNF) - Nhóm 5 nhà đầu tư trẻ nhất trong danh sách những người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam đang nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá khoảng 25.270 tỷ đồng. Đáng chú ý, người giàu nhất nhóm là Hồ Thủy Anh, con gái Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, với danh mục cổ phiếu TCB trị giá khoảng 11.510 tỷ đồng.
(VNF) - Đà tăng của cổ phiếu VIC đã đưa giá trị tài sản của vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng lên những cột mốc mới. Theo Forbes, ông Phạm Nhật Vượng lọt Top 60 người giàu nhất thế giới và tiếp tục dẫn đầu Việt Nam, còn bà Phạm Thu Hương vươn lên vị trí thứ hai, trở thành người phụ nữ giàu nhất cả nước.
(VNF) - Trong bảng xếp hạng top 5 tỷ phú có mức tăng tài sản mạnh nhất thế giới, tỷ phú Elon Musk dẫn đầu, còn tỷ phú Phạm Nhật Vượng đứng thứ 4 và xếp trên nhà sáng lập Meta Mark Zuckerberg.
(VNF) - Theo Forbes, bà Phạm Thu Hương vừa trở thành người phụ nữ giàu nhất Việt Nam và là người giàu thứ 2 Việt Nam sau ông Phạm Nhật Vượng, chồng bà.
(VNF) - Từng giữ đồng thời những vị trí quan trọng tại IDJ, API và APEC Group, doanh nhân Nguyễn Hoàng Linh sau đó rút dần khỏi hệ sinh thái doanh nghiệp niêm yết để xây dựng một mạng lưới mới xoay quanh Onsen Fuji, Lynn Times và bất động sản nghỉ dưỡng khoáng nóng.
(VNF) - Hải Sapa đã 'hô biến' thịt trâu Ấn Độ thành đặc sản Tây Bắc rồi bán với giá cao. Doanh nghiệp chuyên cung cấp thịt trâu Ấn Độ cho Hải Sapa có doanh thu khá khiêm tốn và hiện đã tạm dừng hoạt động.
(VNF) - Hải Sapa nổi tiếng nhờ nền tảng truyền thông rồi mở rộng hệ sinh thái kinh doanh đa dạng, nhờ đó sở hữu khối tài sản đáng nể: nhà hàng 100 tỷ, thự 1.250m², xe Porsche biển 'lộc phát'...
(VNF) - Việt Nam đang đứng trước cơ hội đón làn sóng FDI mới. Tuy nhiên, khi cuộc cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, yếu tố quyết định sức hấp dẫn của một quốc gia không còn là chi phí lao động thấp, mà là khả năng cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghệ tiên tiến.
(VNF) - Các doanh nghiệp lớn đang có sự trẻ hóa về nhân sự cấp cao. Nhiều tập đoàn nghìn tỷ như VinFast, PC1 và Saigon Glory đang do thế hệ 9X làm chủ tịch, lãnh đạo ban điều hành.
(VNF) - Phạm Thị Ngọc Linh, vợ của Huấn Hoa Hồng (Bùi Xuân Huấn), được biết đến là hotgirl chuyên kinh doanh các loại nước hoa, mỹ phẩm; từng góp vốn, điều hành nhiều doanh nghiệp liên quan đến chồng.
(VNF) - Sân bay Quốc tế Memphis vừa được đổi tên thành Sân bay Quốc tế Frederick W. Smith để vinh danh nhà sáng lập FedEx, người đã góp phần định hình Memphis thành một trung tâm logistics quan trọng của thương mại toàn cầu.
(VNF) - Gia đình tân Quyền Tổng Giám đốc EVS nắm gần 15% EVS, công ty chứng khoán này sở hữu 20% G-Automobile, trong khi những mắt xích lịch sử tiếp tục dẫn tới Gami Group và Ngân hàng Quốc Dân.
(VNF) - Sau phiên làm việc của Thủ tướng Chính phủ với ngành ngân hàng sáng 13/8, ông Trần Hùng Huy, Chủ tịch ACB cho biết, điều quan trọng không chỉ là có thêm chính sách mà là chính sách phải đi đúng vào những điểm nghẽn thực tế, đúng thời điểm và đủ sức chuyển hóa thành nguồn lực phát triển.
(VNF) - Sở hữu hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế và hàng tiêu dùng, trong đó có hơn 15 năm gắn bó với ngành dược phẩm, bà Võ Thị Thúy Hà vừa được Tập đoàn Sandoz bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Sandoz Việt Nam. Đây là một trong những vị trí lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp dược đa quốc gia tại thị trường Việt Nam.
(VNF) - Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng hiện là Phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT Cảng Phước An và vừa tiếp tục được một nhóm cổ đông sở hữu hơn 21% quyền biểu quyết đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ mới.
(VNF) - Theo phương án đang được Hà Nội lấy ý kiến, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gồm hai tuyến Tả Hồng và Hữu Hồng, tổng chiều dài hơn 80km, đi qua 16 xã, phường và có diện tích ảnh hưởng hơn 713ha.