Tài chính quốc tế

'Mr Yên' dự báo đồng yên sẽ tăng mạnh lên ngưỡng 100 yên đổi 1 USD

(VNF) - Cựu Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản - ông Eisuke Sakakibara cho rằng đồng yên sẽ tăng lên mức 100 yên đổi 1 USD vào cuối năm nay.

'Mr Yên' dự báo đồng yên sẽ tăng mạnh lên ngưỡng 100 yên đổi 1 USD

"Mr Yên" Eisuke Sakakibara.

Sau khi dự đoán chính xác yên tăng lên ngưỡng 115 yên đổi 1 USD, rồi 110 yên đổi 1 USD, Vị cựu Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản  Eisuke Sakakibara - người được mệnh danh là "Mr Yên" về khả năng gây ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái trong những năm 1990, cho rằng tỷ giá sẽ chạm ngưỡng 100 yên đổi 1 USD vào cuối năm nay.

Từ đầu năm đến nay, đồng nội tệ Nhật Bản đã khiến giới phân tích ngạc nhiên, tăng từ 120 yên đổi 1 USD lên 107,63 yên đổi 1 USD trong phiên thứ Hai 11/4, mức tăng mạnh nhất kể từ thời điểm trước khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) mở rộng chương trình nới lỏng định lượng vào tháng 10/2014.

Chốt phiên 11/4 tại thị trường New York, tỷ giá đồng yên chạm ngưỡng 107,975 yên đổi 1 USD. Đồng nội tệ Nhật Bản đã tăng giá so với 16 đồng tiền chủ chốt trong giỏ tiền tệ kể từ đầu năm đến nay khi thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc và giá hàng hóa giảm mạnh, khiến giới đầu tư tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn.

Yên đã lập kỷ lục bất chấp những bình luận của các quan chức Nhật Bản trong tuần qua khẳng định sẽ kiềm chế đà tăng của đồng tiền này. Thống đốc BOJ Haruhiko Kuroda hôm thứ Hai 11/4 cho biết, thị trường tài chính sẽ tiếp tục biến động và ông sẽ theo dõi chặt chẽ các tác động đối với nền kinh tế.

Ngoài ra, Thư ký Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nhắc lại rằng đà tăng vừa qua của yên chỉ là "một chiều" và do tâm lý đầu cơ và rằng Nhật Bản sẵn sàng hành động để can thiệp nếu yên tăng giá quá mạnh.

Giới chức Nhật Bản đang nỗ lực kiềm chế đà tăng của yên với những cảnh báo về các hành động có thể được tiến hành. Yên mạnh lên có thể làm phức tạp kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) khi kéo giảm khả năng cạnh tranh của lĩnh vực xuất khẩu.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV, Mr Yên Eisuke Sakakibara - 75 tuổi hiện là giáo sư tại Đại học Aoyama Gakuin - nhận định, tỷ giá ở 105 yên đổi 1 USD "không phải là vấn đề" đối với nền kinh tế Nhật Bản. Bất kỳ sự can thiệp nào chỉ có thể thực hiện được với sự đồng thuận từ phía Mỹ và các đối tác khác, ông Sakakibara cho hay.

Các quỹ đầu tư và các nhà đầu cơ lớn đã tăng đặt cược vào đà tăng đồng yên so với đồng USD với 98.130 hợp đồng mua vào trong tuần kết thúc vào ngày 5/4, nhiều nhất trong số các giao dịch tại Ủy ban dữ liệu hàng hóa tương lai kể từ năm 1992. 

Tin mới lên