Tiêu điểm

Mừng sinh nhật Chủ tịch FPT: nhân viên chế nhạc kêu gọi sếp về hưu

(VNF) - Tiết mục văn nghệ được xem là hiếm thấy tại một doanh nghiệp ở Việt Nam khi cấp dưới chế nhạc kêu gọi lãnh đạo về hưu, nhường lại sân chơi cho lớp trẻ .

Mừng sinh nhật Chủ tịch FPT: nhân viên chế nhạc kêu gọi sếp về hưu

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình.

Theo trang tin nội bộ Chungta.vn của Tập đoàn FPT, trong Hội diễn "Tương phùng" diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình tối 13/9, ca khúc lời Việt có tựa đề "Đã đến lúc..." - một sáng tác của nhạc sĩ Trương Quý Hải dựa trên giai điệu bài hát xuất xứ Italy "Time to say goodbye" (Tạm dịch: "Đã đến lúc chia tay), nhân kỷ niệm tuổi 60 của Chủ tịch Trương Gia Bình và Tổng giám đốc Bùi Quang Ngọc, đã gây ấn tượng mạnh mẽ.

Theo anh Lê Đình Lộc, Trưởng Ban Văn hóa - Đoàn thể FPT (FUN), bài hát này được ban tổ chức giữ bí mật đến phút chót và "không có trong kịch bản" của chương trình Hội diễn nhằm tạo sự bất ngờ cho khán giả.

Anh Lộc cũng là người dàn dựng sân khấu cho hai ca sĩ biểu diễn bài hát này là Nguyễn Đức Long (FPT Trading) thể hiện hình ảnh anh Trương Gia Bình và Đinh Công Sáng (FUN) tạo hình anh Bùi Quang Ngọc. Hai nghệ sĩ đã có sự tung hứng trên sân khấu ăn ý và đem lại nhiều tiếng cười sảng khoái cùng những tràng vỗ tay cổ vũ của khán giả.

Trong phần trình diễn, ca sĩ nội bộ của FPT đóng vai ông Tổng giám đốc Bùi Quang Ngọc hát: "Bình ơi, bọn mình 60, FPT đã lớn, mình cũng đã nâng đà. Quá cao rồi, quá bay rồi, về thôi". Đáp lại, người đóng vai Chủ tịch Trương Gia Bình khẳng định: "Ngọc ơi, về làm đếch gì... quyết không về, quyết không về... đại nghiệp huy hoàng, bao la thế giới, sải cánh đại bàng".

Chủ tịch Trương Gia Bình và lãnh đạo FPT vỗ tay cười "sảng khoái" dưới hàng ghế khán giả khi theo dõi tiết mục được xem là "độc nhất vô nhị".

Trên thực tế, ban lãnh đạo cấp cao nhất của tập đoàn FPT hiện đều là những người đã nhiều tuổi. Hội đồng quản trị của FPT có 7 thành viên, trong đó có những vị đã trên 50 tuổi, chạm ngưỡng 60 hoặc thậm chí trên 70 và có thể xếp vào hàng "lão thần" tại FPT. Trong đó, Chủ tịch Trương Gia Bình và Tổng giám đốc Bùi Ngọc Quang đều đã bước sang tuổi 60.

Trong khi đó, thế hệ lãnh đạo trẻ, có năng lực như Trương Đình Anh, Hoàng Nam Tiến đã rời hẳn khỏi FPT hay bị đẩy ra khỏi HĐQT. Trương Đình Anh, cựu CEO FPT, sau hai năm rút hoàn toàn khỏi tập đoàn và tìm các bến đỗ mới, đã quyết định cùng cả gia đình sang Mỹ định cư. Lý do ông nêu trong đơn xin từ nhiệm là vì những khác biệt trong hoạch định chiến lược và phương thức điều hành giữa ông và  HĐQT.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng, tiết mục thể hiện sự dân chủ hiếm có của một tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam.

Sự bình đẳng và vui vẻ, trẻ trung với Chủ tịch Trương Gia Bình hay các lãnh đạo FPT khác từ lâu đã là văn hóa đặc trưng của FPT và không lẫn vào các công ty công nghệ khác. Trước đây khi ông Dương Dũng Triều được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc FPT phụ trách toàn cầu hóa thì dân FPT thậm chí còn ra thông cáo mang ý tứ của một bài... điếu văn.

Bản thân Chủ tịch FPT cũng tham gia nhiệt tình vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thường xuyên có những tác phẩm để đời như bài Hịch kêu gọi tinh thần các "tướng sĩ" FPT.

Độc giả có thể xem clip bài hát theo đường link dưới đây:

https://www.youtube.com/watch?v=qyU0h6-9Cas

Tin mới lên