Tiêu điểm

Muốn nới lỏng giãn cách xã hội, Hà Nội hứa với Thủ tướng sẽ quyết tâm làm tốt

(VNF) - Hà Nội sẽ kiến nghị Chính phủ để nới lỏng một phần nào đó giãn cách xã hội, đảm bảo vừa phòng chống dịch nhưng cũng vừa có điều kiện khôi phục sản xuất ở mức độ nhất định.

Muốn nới lỏng giãn cách xã hội, Hà Nội hứa với Thủ tướng sẽ quyết tâm làm tốt

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ.

Báo cáo tại cuộc làm việc của Thủ tướng với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, tổ chức ngày 20/4, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ nhận định Thủ đô là một địa bàn trọng điểm có rủi ro cao (xâm nhập từ bên ngoài, lây nhiễm từ bên trong với các ổ dịch phức tạp như Trúc Bạch, Bạch Mai, Mê Linh).

Tuy vậy, đến nay, Hà Nội đã có những kết quả bước đầu tốt và cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, không để lây lan.

Tới đây, Hà Nội kiến nghị Thủ tướng cân nhắc trên bộ tiêu chí Ban chỉ đạo phòng, chống dịch quốc gia để đánh giá, xếp loại mức độ rủi ro Hà Nội, TP. HCM và các tỉnh khác để có thể nới lỏng một phần nào đó giãn cách xã hội, đảm bảo vừa phòng chống dịch nhưng cũng vừa có điều kiện khôi phục sản xuất ở mức độ nhất định.

"Hà Nội xin hứa với Thủ tướng sẽ quyết tâm làm tốt việc này", Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ nói.

Trước đó, ngày 15/4, Bí thư Vương Đình Huệ cũng đã đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của thành phố đề xuất với Thủ tướng Chính phủ kéo dài thời gian thực hiện Chỉ thị số 16, trong đó có việc cách ly toàn xã hội tới ngày 30/4/2020.

Sau 5 ngày tiếp tục thực hiện đợt cách ly xã hội lần 2 (từ 16-22/4), Việt Nam đã trải qua 4 ngày liên tục không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới.

Hiện tổng số ca mắc dịch Covid-19 tại Việt Nam là 268 trường hợp, trong đó 160 người từ nước ngoài, 108 người lây nhiễm trong cộng đồng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 62.998 người, trong đó các ly tập trung tại bệnh viện 279 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 11.338 người và cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 51.381 người.

Cả nước hiện còn 66 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó, số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 13 ca. Số ca có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 7 ca.

Tin mới lên