Tài chính quốc tế

Mỹ bắt 3 tin tặc người Ukraine do đã đánh cắp hàng triệu số thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ

(VNF) - Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, 3 tin tặc người Ukraine có hành vi tấn công mạng máy tính của hơn 100 công ty Mỹ, đánh cắp hàng triệu số thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ đã bị bắt giữ.

Mỹ bắt 3 tin tặc người Ukraine do đã đánh cắp hàng triệu số thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ

Mỹ bắt 3 tin tặc người Ukraine do đã đánh cắp hàng triệu số thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ.

Cụ thể, 3 tin tặc đã bị bắt giữ gồm Dmytro Fedorov 44 tuổi, Fedir Hladyr 33 tuổi và Andrii Kolpakov 30 tuổi. Trong đó, Fedorov bị bắt tại Biellsko-Biala, Ba Lan hồi tháng 1 vừa qua và đang bị giam giữ chờ dẫn độ sang Mỹ.

Cũng trong tháng 1, Hladyr bị bắt giữ tại Dresden, Đức và hiện đang bị giam giữ tại Seatle, Washington, chờ xét xử tại tòa dự kiến bắt đầu ngày 22/10.

Cuối tháng 6 vừa qua, đến lượt Kolpakov bị bắt giữ tại Lepe, Tây Ban Nha và đang bị giam giữ chờ yêu cầu dẫn độ của Mỹ.

Được biết, 3 tin tặc này đều là các thành viên cao cấp của một nhóm tội phạm mạng quốc tế có tên gọi FIN7 có nhiều thành viên trên khắp thế giới.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, từ năm 2015, các thành viên FIN7, hay còn có tên gọi khác là các nhóm Carbanak và Navigator đã tiến hành một chiến dịch tấn công mạng rất tinh vi, sử dụng phần mềm độc hại nhằm vào hơn 100 công ty của Mỹ, phần lớn trong ngành dịch vụ nhà hàng, khách sạn, sòng bài tại 47 bang của Mỹ và thủ đô Washington DC.

Bằng những phần mềm độc hại, nhóm này đã xâm nhập hàng nghìn hệ thống máy tính để đánh cắp hơn 15 triệu dữ liệu thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ của khách hàng. Sau đó bán các dữ liệu này qua mạng cho các đối tượng tội phạm sử dụng để đánh cắp tiền của chủ thẻ.

Ngoài Mỹ thì Anh, Pháp và Australia là 3 nước cũng bị các thành viên FIN7 tấn công các mạng máy tính.

Đặc biệt, nhóm FIN7 còn sử dụng những hình thức rất tinh vi để đánh lừa như vừa gửi thư điện tử đến cho nhân viên doanh nghiệp đồng thời gọi điện thoại để yêu cầu mở thư. Chỉ cần nhân viên mở file đính kèm thư điện tử này, phần mềm độc hại sẽ được kích hoạt để đánh cắp dữ liệu. Theo thống kê, tổng thiệt hại trong các vụ tấn công của nhóm này lên tới hàng chục triệu USD.

Bộ Tư pháp cũng cho biết 3 tin tặc nói trên bị buộc 26 tội danh như âm mưu, lừa đảo qua mạng, truy cập mạng trái phép, lửa đảo truy cập thẻ và mạo danh lừa đảo nghiêm trọng. Hiện FBI đang tiếp tục điều tra vụ việc và có thể sẽ có thêm nhiều đối tượng liên quan bị bắt giữ.

Tin mới lên