Tài chính quốc tế

Mỹ bất ngờ cho phép Microsoft bán phần mềm cho Huawei

(VNF) - Chính phủ Mỹ trong tuần qua liên tiếp đưa ra những động thái nhằm nới lỏng lệnh trừng phạt với tập đoàn viễn thông hàng đầu Trung Quốc Huawei.

Mỹ bất ngờ cho phép Microsoft bán phần mềm cho Huawei

Bộ Thương mại Mỹ ngày 20/11 đã chấp thuận đề nghị của tập đoàn cho phép cung cấp một phần mềm phổ biến cho Huawei.

Một người phát ngôn của Microsoft cho biết Bộ Thương mại Mỹ ngày 20/11 đã chấp thuận đề nghị của tập đoàn cho phép cung cấp một phần mềm phổ biến cho Huawei.

Tuy nhiên, cả Microsoft và bộ trên không nêu cụ thể sản phẩm nào của tập đoàn được cấp phép.

Ông Dan Ives, chuyên gia phân tích của hãng Wedbush Securities, cho biết nhiều khả năng Mỹ đã cho phép Microsoft cung cấp hệ điều hành Windows cho Huawei.

Theo ông Ives, điều này sẽ giảm được một gánh nặng lớn cho Huawei sau khi nhiều "đại gia" công nghệ Mỹ như Microsoft, Google tạm dừng hợp tác.

Bộ Thương mại Mỹ trong tuần này cũng đã bắt đầu cấp phép cho một số công ty của nước này giao dịch trở lại với Huawei.

Hiện chưa rõ các mặt hàng, dịch vụ nào được phê duyệt dành cho Huawei.  Giấy phép dành cho Google có lẽ là một trong những điều được Huawei chờ đợi nhất trong bối cảnh Mate 30 Pro và các mẫu điện thoại mới của Huawei đang phải bán ra mà không có sẵn dịch vụ của Google.

Một quan chức Mỹ cho biết, có khoảng 300 yêu cầu cấp phép từ các công ty, trong đó khoảng một nửa giấy phép đã được xử lý và có khoảng 25% được phê duyệt, còn lại chưa xử lý hoặc đã bị từ chối.

Một nguồn tin quen thuộc khác cho biết, một số giấy phép bán linh kiện điện thoại và linh kiện điện tử cho Huawei đã được phê duyệt. Trong một bản tuyên bố liên quan, Bộ Thương mại Mỹ cho biết họ đang cấp các giấy phép này ở mức hạn chế và “không gây ra các rủi ro đáng kể cho an ninh quốc gia hoặc lợi ích đối ngoại của Mỹ”.

Động thái này được đưa ra ngay sau khi Bộ Thương mại nước này gia hạn giấy phép chung tạm thời cho Huawei lần thứ ba hồi đầu tuần, qua đó cho phép Huawei giao dịch ở mức hạn chế để hỗ trợ các nhà mạng nhỏ của Mỹ do họ vẫn đang dùng công nghệ và thiết bị Huawei.

Hành động thiện chí này cũng diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang nỗ lực để ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Trung Quốc, chấm dứt cuộc chiến thương mại “ăn miếng trả miếng” khiến nền kinh tế cả hai đều ảnh hưởng trong thời gian qua.

Huawei là nhà sản xuất smartphone lớn thứ 2 thế giới và là công ty đi đầu trong lĩnh vực 5G. Tuy nhiên hãng này từ lâu đã bị Mỹ nghi ngờ tiếp tay cho Bắc Kinh do thám chính phủ các nước.

Hồi tháng 5 vừa qua, Bộ Thương mại Mỹ đã liệt Huawei vào "danh sách đen", theo đó ngăn chặn tập đoàn mua linh kiện và công nghệ của các nhà sản xuất Mỹ. Chính quyền Mỹ cáo buộc thiết bị viễn thông của nhà sản xuất Trung Quốc được Bắc Kinh sử dụng với mục đích do thám. Tuy nhiên, Huawei kiên quyết phủ nhận các cáo buộc của Washington.

Lệnh trừng phạt này của Chính phủ Mỹ khiến Huawei gặp nhiều thách thức lớn. Tuy nhiên, việc Mỹ tìm cách cô lập Huawei đã gây thiệt hại cho các nhà cung cấp Mỹ. Theo Bloomberg ước tính, mỗi năm Huawei chi khoảng 14 tỷ USD để mua công nghệ và linh kiện từ các công ty Mỹ.

Xem thêm >> Ông Trump có 10 ngày để ra quyết định về dự luật Hong Kong

Tin mới lên