TT Trump buộc Big Tech ‘tự trả tiền điện’ cho cuộc đua AI

Thanh Nhàn - 05/03/2026 14:46 (GMT+7)

(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố một cam kết hợp tác giữa chính phủ và các tập đoàn công nghệ lớn nhằm giải quyết bài toán năng lượng phục vụ sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo.

Theo đó, các công ty công nghệ Big Tech như Google, Microsoft và OpenAI cam kết tự chi trả chi phí điện năng cho hoạt động của các trung tâm dữ liệu AI. Bên cạnh việc thanh toán tiền điện tiêu thụ, các doanh nghiệp cũng sẵn sàng chi trả hoặc đầu tư cho việc xây dựng các nhà máy điện mới và nâng cấp hệ thống lưới điện, nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của ngành trí tuệ nhân tạo.

Trên thực tế, các trung tâm dữ liệu AI tiêu thụ lượng điện khổng lồ, có thể tương đương nhu cầu năng lượng của một thành phố quy mô nhỏ. Việc mở rộng nhanh chóng các trung tâm dữ liệu tại Mỹ trong thời gian qua, vì thế, đã làm dấy lên lo ngại rằng giá điện dành cho người dân có thể tăng lên.

Theo Nhà Trắng, sáng kiến này được gọi là “cam kết bảo vệ người trả tiền điện” (ratepayer protection pledge), với mục tiêu đảm bảo chi phí phát triển hạ tầng năng lượng phục vụ AI sẽ do các tập đoàn công nghệ gánh chịu, thay vì chuyển gánh nặng sang người tiêu dùng.

Theo Reuters
Big Tech đổ 700 tỷ USD vào cuộc đua AI, dòng tiền phát tín hiệu cảnh báo

Big Tech đổ 700 tỷ USD vào cuộc đua AI, dòng tiền phát tín hiệu cảnh báo

Công nghệ
(VNF) - Alphabet, Microsoft, Meta và Amazon được dự báo sẽ chi gần 700 tỷ USD trong năm nay để thúc đẩy cuộc đua xây dựng hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).