Tài chính quốc tế

Mỹ: Đã có người trúng giải độc đắc Powerball 2,04 tỷ USD lớn nhất lịch sử

(VNF) - Theo các quan chức trong ngành, một vé trúng giải độc đắc xổ số Powerball kỷ lục trị giá 2,04 tỷ USD đã được bán ở Altadena, California (Mỹ) hôm 8/11, giúp một cá nhân trở thành chủ nhân giải xổ số lớn nhất lịch sử thế giới.

Mỹ: Đã có người trúng giải độc đắc Powerball 2,04 tỷ USD lớn nhất lịch sử

Ông Joseph Chahayed, chủ trạm xăng bán ra tờ vé số độc đắc, được thưởng 1 triệu USD.

Theo thông tin trên trang web xổ số California, tấm vé có dãy số trúng giải độc đắc được bán tại Trung tâm dịch vụ Joe ở Altadena, Đông Bắc Los Angeles, bang California. Theo kết quả quay số ngày 8/11, các con số trúng thưởng là 10-33-41-47-56 và Powerball là 10.

Kết quả được đăng lên Powerball.com cho biết có một người chiến thắng trùng khớp với tất cả sáu con số trên tờ vé được bán ở California, với tỷ lệ cược là 1/292,2 triệu, theo Hiệp hội Xổ số Đa bang.

Đây là giải độc đắc có giá trị lớn nhất lịch sử xổ số thế giới, phá vỡ kỷ lục trước đó là 1,586 tỷ USD mà 3 người sở hữu vé Powerball giành được năm 2016 ở Mỹ.

Theo Hiệp hội Xổ số Đa bang, giải độc đắc hôm 8/11 đã trúng vào kỳ quay thưởng thứ 41, đánh dấu lần thứ sáu có người trúng giải độc đắc Powerball vào năm 2022. Giải độc đắc Powerball mới nhất trước đó đã trúng vào ngày 3/8 tại Pennsylvania.

Giải độc đắc Powerball bắt đầu với mốc giải thưởng 20 triệu USD trong kỳ quay số đầu tiên vào ngày 6/8 và không tìm được chủ nhân sau hơn 40 lần quay, khiến số tiền tích lũy tăng lên mức kỷ lục là 1,9 tỷ USD vào ngày 7/11 và sau đó tăng lên 2,04 tỷ USD vào ngày 8/11, trở thành giải độc đắc lớn nhất thế giới.

Hiệp hội Xổ số Liên bang cho biết, kỳ quay số theo lịch trình đã được thực hiện vào tối ngày 7/11, nhưng đã bị trì hoãn gần 10 tiếng đồng hồ cho đến sáng 8/11 vì gặp một số vấn đề kỹ thuật.

Trên thực tế, giải độc đắc lớn đến nỗi các quan chức xổ số California không có bảng chỉ dẫn thích hợp: Tại trạm xăng nơi chiếc vé trúng thưởng được bán, ngay phía đông bắc Los Angeles, họ dán chữ “B” vào các biển hiệu ghi “Đã có triệu phú ở đây”.

Hiện tại, các cơ quan chức năng đang khuyến khích mọi người kiểm tra lại các tấm vé số đã mua để tìm người trúng thưởng. Carolyn Becker, người phát ngôn của xổ số California, cho biết người chiến thắng vẫn chưa lộ diện.

Với giá trị giải thưởng 2,04 tỷ USD, nếu người chiến thắng chọn nhận tiền mặt một lần sẽ nhận được số tiền tương đương 997,6 triệu USD, chưa tính thuế. Nếu chọn hình thức nhận kéo dài trong 29 năm, người trúng cũng sẽ đóng số tiền thuế tương ứng cho mỗi lần nhận.

Mặc dù chưa tìm ra người chiến thắng, tấm vé may mắn cũng đã giúp một người trở thành triệu phú là ông Joseph Chahayed, chủ sở hữu của trạm xăng, đã được thưởng 1 triệu USD vì là nhà bán lẻ bán được tấm vé trúng thưởng.

Powerball được chơi bằng cách tính phí 2 USD/vé và để người chơi chọn 5 quả bóng trắng giữa các số từ 1 đến 69 và một Powerball màu đỏ từ các số 1 đến 26. Nếu người chơi chọn trùng khớp cả 6 số, họ sẽ giành được giải độc đắc lớn.

Xem thêm >> Giải độc đắc trị giá hơn 1 tỷ USD của xổ số Mega Millions đã có chủ

Tin mới lên