Tài chính quốc tế

Mỹ đe dọa cắt tài trợ vĩnh viễn cho WHO

(VNF) - Mỹ là nước đóng góp lớn nhất cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) với khoảng 400 triệu USD, tương đương 15% ngân sách, chỉ trong năm 2019. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo mới đây tuyên bố Mỹ có thể cắt hẳn nguồn tài trợ này.

Mỹ đe dọa cắt tài trợ vĩnh viễn cho WHO

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News ngày 23/4, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cho rằng  "cần có một sự thay đổi mang tính cấu trúc của WHO" để khắc phục "những khiếm khuyết" của tổ chức này.

“Chúng ta đã cải tổ tổ chức này năm 2007 do vậy đây không phải lần đầu tiên chúng ta phải đối diện với những khiếm khuyết của tổ chức này, một tổ chức thuộc Liên Hợp Quốc. Chúng ta cần cải tổ hệ thống đối với WHO”, ông Pompeo nêu rõ.

Ông Pompeo thậm chí để ngỏ khả năng không khôi phục đóng góp tài chính cho tổ chức này: “Mỹ có thể không bao giờ khôi phục tài trợ, không đưa tiền thuế của người dân Mỹ cho WHO. Chúng tôi có thể cần sự thay đổi mạnh hơn”.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/4 đã chỉ đạo chính phủ tạm ngừng tài trợ cho WHO, trong khi đó sẽ "tiến hành đánh giá vai trò của WHO trong việc quản lý kém và che đậy mức độ nghiêm trọng của dịch Covid-19".

Ông Trump cáo buộc WHO nhận tiền tài trợ lớn từ Mỹ nhưng "thiên vị Trung Quốc".

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng “nếu WHO làm công việc của mình, đưa các chuyên gia y tế tới Trung Quốc đánh giá tình hình thực tế và chỉ ra sự thiếu minh bạch của Trung Quốc, dịch bệnh sẽ được kiểm soát ngay từ đầu với tổn thất rất nhỏ về sinh mạng”.

Cũng trong buổi phỏng vấn với Fox News ngày 23/4, Ngoại trưởng Mỹ tiếp tục cáo buộc Trung Quốc thiếu minh bạch, chậm chạp trong việc thông báo dịch Covid-19 cho thế giới, bao gồm cả WHO.

“Sự minh bạch này không chỉ quan trọng về mặt lịch sử nhằm tìm hiểu những gì đã xảy ra từ tháng 11, 12 năm ngoái và tháng 1 năm nay mà đến giờ nó vẫn quan trọng. Nó vẫn đang ảnh hưởng tới nhiều mạng sống ở Mỹ và trên thế giới”, ông Pompeo cho biết.

Cũng theo ông Pompeo, cho tới nay Trung Quốc vẫn chưa cho phép các nhà khoa học Mỹ tới điều tra về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết Mỹ muốn tiếp cận không chỉ phòng thí nghiệm Vũ Hán mà tới bất cứ nơi nào cần thiết đến để tìm hiểu về virus SARS-CoV-2 và nguồn gốc của nó.

Khởi phát từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc từ tháng 12/2019, dịch Covid-19 đã lan ra hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng số ca nhiễm hơn 2.700.000 người và trên 190.000 ca tử vong. Nhiều nước đang thận trọng xem xét nới lỏng phong tỏa, trong khi Mỹ và Liên minh châu Âu đã thông qua các gói cứu trợ khẩn cấp trị giá hàng trăm tỷ USD.

Mỹ đang là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 880.000 ca nhiễm và gần 50.000 người tử vong. Dù số liệu còn nhiều tranh cãi, Trung Quốc hiện chỉ ghi nhận gần 83.000 ca nhiễm và hơn 4.600 ca tử vong.

Xem thêm >> Sau Mỹ, tới lượt Australia lên án việc Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam ở Biển Đông

Tin mới lên