Tài chính quốc tế

Mỹ đề nghị không cho tàu hàng Nga cập cảng, Ấn Độ thẳng thừng từ chối

(VNF) - Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định rằng việc cho phép tàu hàng của Nga cập cảng hay không là quyền chủ quyền của New Delhi trong quan hệ với các đối tác toàn cầu dựa trên lợi ích quốc gia.

Mỹ đề nghị không cho tàu hàng Nga cập cảng, Ấn Độ thẳng thừng từ chối

Tàu chở dầu Sun Arrows tải khí tự nhiên hóa lỏng từ dự án Sakhalin-2 ở cảng Prigorodnoye, Nga. Ảnh: AP

Tháng trước, Tổng lãnh Mỹ tại tại thành phố Mumbai (Ấn Độ) đã trực tiếp gửi một bức thư tới Cơ quan Quản lý Cảng Mumbai, đề nghị không cho phép tàu chở hàng của Nga cập cảng do các lệnh trừng phạt của Washington nhằm vào Nga.

Cơ quan Quản lý Cảng Mumbai sau đó đã đề nghị Tổng vụ Hàng hải Ấn Độ và Bộ Ngoại giao Ấn Độ hướng dẫn cách giải quyết.

Trong tuyên bố mới đây, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã bác đề nghị này, nhấn mạnh rằng đây là quyền chủ quyền của New Delhi trong quan hệ với các đối tác toàn cầu dựa trên lợi ích quốc gia.

Lệnh cấm vận dầu Nga mà châu Âu đưa ra được cho là sẽ tạo áp lực lớn lên nền kinh tế Nga. Tuy nhiên, việc một số khách hàng châu Âu không muốn mua dầu Nga đã tạo cơ hội cho Moscow tìm được những khách hàng khác ở khu vực châu Á để bù đắp. Trong đó khách hàng lớn nhất là Ấn Độ.

Theo Economic Times, Nga mới đây đã hạ thủy một tàu hàng thuê để chuyên chở nguyên liệu thô quan trọng cho Ấn Độ, bên cạnh việc vận hành Hành lang Giao thông Quốc tế Bắc Nam để thúc đẩy thương mại song phương.

Reuter hồi tháng trước dẫn số liệu cho thấy Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu lớn thứ hai của Ấn Độ trong tháng 5, chỉ sau Iraq.

Trong tháng 5, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã nhận được khoảng 819.000 thùng dầu của Nga mỗi ngày, đây là con số cao nhất từ trước tới nay. Trong tháng 4, con số này là khoảng 277.000 thùng/ngày. Trước đó, trong năm 2021, trung bình Ấn Độ nhập chỉ 36.000 thùng/ngày từ Nga.

Theo Bloomberg, Ấn Độ dự định tăng gấp đôi lượng dầu nhập khẩu của Nga. Các công ty nhà nước của Ấn Độ đang làm việc với đối tác Nga để ký kết và đảm bảo các hợp đồng mới kéo dài 6 tháng về việc cung cấp dầu của Nga cho Ấn Độ, với hàng hóa được yêu cầu theo điều kiện giao hàng từ Tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga.

Bị hứng chỉ trích của Mỹ và các nước châu Âu vì tích cực mua dầu giá rẻ của Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nhiều lần khẳng định rằng việc nước này tăng cường nhập khẩu dầu của Nga không đồng nghĩa với việc tài trợ cho chiến sự tại Ukraine.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Ấn Độ cũng cho biết lượng dầu nhập khẩu từ Nga chỉ chiếm một phần nhỏ so với nhu cầu tổng thể của đất nước.

Không chỉ nhắm tới dầu thô, Ấn Độ đang tìm cách tăng nhập khẩu than của Nga vì mức chiết khấu của Moscow thấp hơn nhiều so với giá than của Australia và Nam Phi, trong bối cảnh kho dự trữ của Ấn Độ đang dần cạn kiệt.

Xem thêm >> Bị tỷ phú Elon Musk ‘lật kèo’, cổ phiếu Twitter lao dốc

Tin mới lên