Tài chính quốc tế

Mỹ: Dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu chững lại, bùng nổ 45.000 ca nhiễm trong ngày

(VNF) - Trong ngày 24/6, Mỹ ghi nhận 45.557 ca nhiễm Covid-19 mới, con số cao nhất từ trước đến nay. Trước đó, số ca mắc trong ngày cao nhất từng được ghi nhận là 34.203 trường hợp trong ngày 25/4.

Mỹ: Dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu chững lại, bùng nổ 45.000 ca nhiễm trong ngày

Dịch Covid-19 ở Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu chững lại. (Ảnh minh họa)

Theo CNBC, hơn một nửa số bang ở Mỹ ghi nhận gia tăng các ca mắc Covid-19 trong ngày 24/6. Riêng các bang California, Texas, Florida đều ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới cao kỷ lục.

Cụ thể, giới chức y tế Texas xác nhận bang này có thêm  5.500 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 24/6, phá vỡ kỷ lục hơn 5.400 ca một ngày trước đó.

California, bang đông dân nhất nước Mỹ, cũng ghi nhận kỷ lục hơn 7.100 ca mắc mới Covid-19 trong ngày 24/6, vượt con số kỷ lục hơn 5.000 ca một ngày trước đó.

Tại Florida, bang này ghi nhận thêm hơn 5.500 ca mắc Covid-19 trong ngày 24/6, cao nhất từ trước đến nay.

Một số chuyên gia y tế công cộng nhận định, việc mở rộng xét nghiệm và nới lỏng các quy tắc mở cửa là hai yếu tố khiến các ca nhiễm Covis-19 gia tăng. Từ cuối tháng 5, nhiều bang ở Mỹ đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa và cho phép tái mở cửa các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến ngày 24/6, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom cảnh báo, số ca mắc Covid-19 có thể lên tới 10 triệu người trong tuần tới, đồng thời kêu gọi Chính phủ các nước không lơ là trong việc áp đặt các hạn chế ngăn chặn dịch bệnh ngay cả khi vaccine đang trong quá trình sản xuất.

Ông Adhanom nhận định tốc độ để đạt tới đỉnh dịch sẽ phụ thuộc vào hành động của Chính phủ các nước khi áp đặt các hạn chế kịp thời ngăn chặn dịch bệnh.

Theo ông Adhanom, tình trạng thiếu thiết bị y tế và đồ bảo hộ cá nhân vẫn tăng cao. Điều này sẽ khiến số ca tử vong do đại dịch này sẽ tiếp tục tăng khi các bệnh nhân nguy kịch không được hỗ trợ đầy đủ. Do vậy, ngay cả khi vaccine Covid-19 đang trong quá trình điều chế và thử nghiệm, Chính phủ các nước cần duy trì các biện pháp ngăn chặn sự lây nhiễm song song với việc khôi phục kinh tế.

Tính đến nay, toàn thế giới đã ghi nhận hơn 9,5 triệu ca mắc Covid-19 với gần 485.000 ca tử vong. Mỹ vẫn là nước có số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất thế giới với hơn 2,462 triệu ca và 124.282 ca tử vong.

Xem thêm >> Mỹ tố quân đội Trung Quốc hậu thuẫn loạt 'đại gia' công nghệ

Tin mới lên