Tài chính quốc tế

Mỹ, EU tung loạt đòn trừng phạt nhằm gây ‘tổn thất trầm trọng’ cho kinh tế Nga

(VNF) - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Mỹ và các đồng minh đã thông qua các lệnh trừng phạt bổ sung nhằm gây “tổn thất trầm trọng” đối với nền kinh tế Nga ngay tức thì và dài hạn để phản ứng với cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.

Mỹ, EU tung loạt đòn trừng phạt nhằm gây ‘tổn thất trầm trọng’ cho kinh tế Nga

Mỹ và các đồng minh tuyên bố sẽ đáp trả "một cách thống nhất và dứt khoát" với "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga.

Phát biểu trước báo giới ngày 24/2, Tổng thống Biden cho biết ông đã thông qua các lệnh trừng phạt bổ sung nhằm gây ảnh hưởng lâu dài đối với Nga và giảm thiểu tác động đối với Mỹ và đồng minh.

Cụ thể, những lệnh trừng phạt này bao gồm hạn chế giao dịch bằng đồng USD, đồng Bảng Anh, đồng Euro và đồng Yên Nhật của Nga khi tham gia nền kinh tế toàn cầu.

“Mỗi ngày các tổ chức tài chính Nga thực hiện khoảng 46 tỷ USD giao dịch ngoại hối trên toàn cầu, 80% trong đó là bằng đồng USD. Kể từ giờ, các giao dịch đó sẽ bị gián đoạn”, đại diện Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố.

5 ngân hàng lớn của Nga, bao gồm Sberbank và VTB, cũng như các thành viên của giới thượng lưu Nga và gia đình của họ cũng là đối tượng Mỹ nhắm đến. Trong đó có những cái tên nổi bật như cựu Chánh Văn phòng Văn phòng điều hành Tổng thống Sergei Ivanov và con trai ông; bố con nhà Igor Sechin, một trong những đồng minh thân cận nhất của ông Putin, và Giám đốc điều hành của công ty dầu mỏ Rosneft.

Nhà Trắng cũng công bố các hạn chế xuất khẩu sâu rộng đối với Nga, nhằm hạn chế khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu của nước này đối với mọi thứ, từ điện tử thương mại và máy tính đến chất bán dẫn và các bộ phận máy bay.

Đặc biệt, các lệnh trừng phạt của của Mỹ và các đồng minh cũng sẽ hạn chế thương mại công nghệ cao với Nga để hạn chế quyền truy cập vào các chất bán dẫn cần thiết để sản xuất trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ trụ và phần cứng quốc phòng.

Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ áp đặt hạn chế đối với các khoản nợ công của Nga cho các doanh nghiệp nhà nước với tài sản trị giá lên tới hơn 1.400 tỷ USD.

Ông Biden cho biết những lệnh trừng phạt này sẽ gây ra những tổn thất trầm trọng đối với kinh tế Nga ngay tức thì và trong dài hạn.

Cùng ngày, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tại hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp đã nhất trí áp đặt trừng phạt bao trùm lĩnh vực tài chính, năng lượng, vận tải, hàng hóa lưỡng dụng cũng như kiểm soát xuất khẩu và tài trợ xuất khẩu, chính sách thị thực, danh sách bổ sung của các cá nhân Nga và các tiêu chí niêm yết mới."

Đây là đợt trừng phạt lớn thứ hai chống lại Nga kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh chính thức công nhận độc lập, đồng thời ký kết các hiệp ước hữu nghị, hợp tác và hỗ trợ với hai nước cộng hòa tự xưng Donestk (DPR) và Luhansk (LPR) ở miền Đông Ukraine.

Xem thêm >> Trung Quốc dỡ lệnh cấm nhập khẩu lúa mì Nga giữa khủng hoảng Ukraine

Tin mới lên