Tài chính quốc tế

Mỹ ký hiệp ước 100 tỷ USD với UAE để tạo ra năng lượng sạch

(VNF) - Mỹ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vừa công bố hiệp ước năng lượng tái tạo 100 tỷ USD, đẩy mạnh đầu tư vào năng lượng sạch.

Mỹ ký hiệp ước 100 tỷ USD với UAE để tạo ra năng lượng sạch

Mỹ ký Hiệp ước 100 tỷ USD với UAE để tạo ra năng lượng sạch.

Theo Bloomberg, hiệp ước giữa Mỹ và UAE được ký kết tại hội nghị Adipec ở Abu Dhabi hôm 1/11, giữa hai đại điện là Đặc phái viên năng lượng của Mỹ, ông Amos Hochstein và Giám đốc điều hành Công ty Dầu khí quốc gia Abu Dhabi, ông Sultan al-Jaber. Buổi ký kết cũng có sự góp mặt của Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed.

Theo đó, hiệp ước này có mục tiêu tạo ra 100 gigawatt điện tái tạo vào năm 2035, gần gấp đôi lượng điện tái tạo được xây dựng ở châu Âu và Bắc Mỹ vào năm 2020.

"Đây sẽ là một mối quan hệ đối tác mạnh mẽ để đảm bảo quá trình chuyển đổi nhanh chóng và suôn sẻ sang năng lượng sạch, tránh xa các nhiên liệu hóa thạch gây nguy hại tới môi trường", Nhà Trắng cho biết.

"Dựa trên mối quan hệ chiến lược chặt chẽ của chúng tôi với Mỹ, tôi rất vui mừng được chứng kiến ​​sự ra mắt của Đối tác Tăng tốc Năng lượng Sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, hỗ trợ hành động vì khí hậu và thúc đẩy phát triển bền vững cho hai quốc gia cũng như toàn thế giới," Tổng thống Mohammed bin Zayed chia sẻ.

Mỹ và UAE thiết lập mối quan hệ chiến lược chặt chẽ, hỗ trợ hành động vì khí hậu.

Động thái này diễn ra vài tuần sau khi OPEC+, trong đó UAE là thành viên, quyết định cắt giảm sản lượng dầu thô tháng 11 ở mức 2 triệu thùng/ngày so với tháng 10, tương đương 2% tổng nguồn cung dầu thế giới. Quyết định của OPEC+ đã vấp phải sự phản đối của các quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn, đặc biệt là Mỹ.

UAE hiện nay là một trong những nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới và đã đầu tư hàng tỷ USD để tăng năng lực sản xuất. 

Song song với đó, UAE đang nhanh chóng xây dựng năng lượng mặt trời, nhà máy điện hạt nhân, cũng như đầu tư vào hydro xanh, một loại nhiên liệu được coi là quan trọng cho quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch hơn.

Xem thêm >> 2035: EU là nơi duy nhất trên thế giới sử dụng hoàn toàn xe điện

Tin mới lên