Tài chính quốc tế

Mỹ lên kế hoạch áp thuế 200% với nhôm Nga trong tuần này?

(VNF) - Washington đang chuẩn bị áp thuế 200% đối với nhôm do Nga sản xuất ngay trong tuần này để gây áp lực lên Moscow, khi chiến sự Ukraine đã kéo dài sắp tròn một năm, theo nguồn tin từ Bloomberg.

Mỹ lên kế hoạch áp thuế 200% với nhôm Nga trong tuần này?

Mỹ lên kế hoạch áp mức thuế cao chưa từng có với mặt hàng nhôm của Nga.

Theo Bloomberg, động thái trừng phạt mới đã được chính phủ Mỹ chuẩn bị trong nhiều tháng để nhằm vào Nga, nhà sản xuất nhôm lớn thứ hai thế giới.

Đây được coi là đòn trừng phạt trước thềm cột mốc 1 năm xảy ra chiến sự tại Ukraine, và cũng vì Moscow đã bán phá giá nguồn cung trên thị trường Mỹ và gây tổn hại cho các công ty Mỹ.

Tuy Tổng thống Joe Biden vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về đòn trừng phạt này nhưng trong chính quyền Mỹ đã có những lo ngại về thiệt hại đối với các ngành công nghiệp của Mỹ, bao gồm cả hàng không vũ trụ và ô tô.

Mặc dù vậy, nhiều nguồn tin cho rằng phía Washington sẽ sớm đưa ra quyết định chính thức ngay trong tuần này.

Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng hiện không đưa ra bình luận trước tin tức này.

Sự gia tăng áp lực đối với Moscow diễn ra sau khi Washington tung ra các biện pháp trừng phạt chưa từng có để trừng phạt và cô lập chính phủ của Tổng thống Vladimir Putin, bao gồm đóng băng tài sản ngân hàng trung ương trên toàn cầu, nhắm vào các lĩnh vực ngân hàng, công nghệ và quốc phòng cũng như trừng phạt các cá nhân có liên hệ với ông Putin.

Động thái áp thuế mặt hàng nhôm của Nga cũng kéo dài nỗ lực của Mỹ và Liên minh châu Âu nhằm giảm bớt vai trò cường quốc hàng hóa toàn cầu của Nga.

Trước đó, EU đã cấm nhập khẩu dầu, khí đốt và nhiên liệu của Nga trong nỗ lực cắt giảm sự phụ thuộc vào Moscow. Tuy nhiên, tác động của động thái đó đã được giảm thiểu nhờ việc định hình lại bản đồ thương mại dầu mỏ toàn cầu, với hầu hết các nguồn cung cấp dầu thô của Nga hiện đang đến Trung Quốc và Ấn Độ với giá thấp hơn.

Cho đến nay không có dấu hiệu nào cho thấy EU đang lên kế hoạch cho một động thái tương tự đối với mặt hàng nhôm của Nga.

Ảnh hưởng tới thị trường Mỹ?

Nga là nhà sản xuất nhôm lớn nhất thế giới sau Trung Quốc, cũng là nguồn cung cấp nguyên liệu đáng kể cho thị trường Mỹ. Do đó, một mức thuế lên tới 200% sẽ chấm dứt hiệu quả hoạt động nhập khẩu kim loại của Mỹ từ Nga.

Trong khi quốc gia này trước đó chiếm 10% tổng lượng nhôm nhập khẩu của Mỹ, thì số lượng này hiện đã giảm xuống chỉ còn hơn 3%, theo dữ liệu thương mại của Washington. Nhập khẩu nhôm của Nga của Mỹ đã giảm xuống gần bằng 0 trong tháng 10 khi chính quyền cân nhắc lệnh cấm, gây lo lắng cho những người mua trong nước, và tăng trở lại mức 11.600 tấn trong tháng 11, trước khi giảm xuống 9.700 tấn trong tháng 1/2023.

Mặc dù vậy, việc áp đặt thuế quan sẽ ít nghiêm trọng hơn so với các hành động được chính quyền Nhà Trắng xem xét vào năm ngoái, bao gồm lệnh cấm hoàn toàn hoặc lệnh trừng phạt đối với nhà sản xuất kim loại duy nhất của Nga, United Co. Rusal International PJSC . Một động thái như vậy có nguy cơ gây gián đoạn thị trường rộng toàn cầu, bằng cách làm người mua sợ sệt và xa lánh nguồn cung của Nga.

Sau tin tức về thuế quan mới, cổ phiếu của công ty Rusal tại Moscow đã giảm tới 3% vào thứ Hai (6/2).

Khi Nhà Trắng cân nhắc hành động đối với nhôm của Nga, những người mua ở Mỹ đã thảo luận về tiềm năng tìm kiếm nguồn cung cấp thay thế. Những người trong ngành trong những tháng gần đây cũng đã cố gắng tính toán xem kim loại của Nga sẽ đi về đâu nếu nó đột ngột bị chặn khỏi thị trường Mỹ cũng như châu Âu, với nhiều suy đoán rằng nó có thể được trung chuyển qua Trung Quốc hoặc các quốc gia khác và tái xuất khẩu. 

Hiệp hội Nhôm, một nhóm thương mại đại diện cho ngành công nghiệp ở Mỹ, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai rằng “ngành công nghiệp nhôm ủng hộ bất kỳ và tất cả các nỗ lực mà chính phủ Mỹ và các đồng minh NATO cho là cần thiết” để giải quyết cuộc chiến quân sự của Nga. 

Xem thêm >> Mỹ, EU cân nhắc áp thuế đối với thép và nhôm Trung Quốc

Tin mới lên