Tài chính quốc tế

Mỹ liên tiếp điều tàu chiến tới Biển Đen, Nga không thể ‘làm ngơ’

(VNF) - Sau tàu đổ bộ USS Fort McHenry lớp Whidbey Island, mới đây Mỹ lại tiếp tục điều tàu khu trục USS Donald Cook tiến vào Biển Đen nhằm tăng cường “năng lực hải quân” của các đối tác và đồng minh NATO trong khu vực.

Mỹ liên tiếp điều tàu chiến tới Biển Đen, Nga không thể ‘làm ngơ’

Tàu khu trục USS Donald Cook.

Hãng tin RT của Nga mới đây dẫn thông báo của Hải quân Mỹ ngày 19/1 cho biết, USS Donald Cook, tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke đã được điều tới Biển Đen.

"Mỹ và hải quân Mỹ tiếp tục sát cánh cùng các đồng minh để ủng hộ lợi ích chung và ổn định hàng hải", Matthew J. Powel, chỉ huy tàu USS Donald Cook tuyên bố.

Đồng thời, ông Powel  cũng cho biết động thái này còn giúp tăng cường “năng lực hải quân” của các đồng minh NATO cùng đối tác trong khu vực.

Đây là động thái triển khai tàu chiến lần hai trong vòng chưa đầy hai tuần của Hải quân Mỹ. Hồi đầu tháng, tàu đổ bộ USS Fort McHenry lớp Whidbey Island cũng đã được điều tới Biển Đen để tham gia huấn luyện cùng thủy thủ Hải quân Romani.

Hải quân Mỹ khẳng định việc thường xuyên triển khai các tàu chiến đến biển Đen phù hợp với luật quốc tế.

Phản ứng trước hành động trên, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hải quân nước này đã điều một tàu tuần tra để theo dõi hành động của khu trục hạm Mỹ khi tàu này tiến vào Biển Đen. Họ cũng sử dụng các phương tiện kỹ thuật và điện tử để theo dõi tình hình.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các tàu chiến Mỹ chỉ được phép hoạt động ở biển Đen tối đa 21 ngày theo luật quốc tế.

Chỉ tính riêng trong năm 2018, đã có 6 tàu quân sự Mỹ hoạt động tại Biển Đen, trong đó có các khu trục hạm có tên lửa dẫn đường như USS Ross, USS Carney, và USS Porter, cũng như tàu đổ bộ USS Oak Hill, tàu vận tải USNS Carson City.

Tình hình khu vực Biển Đen đã “nóng” lên vào cuối năm 2018 sau sự kiện Nga bắt ba tàu hải quân Ukraine kèm cáo buộc những phương tiện này xâm phạm lãnh hải Nga.

Theo Điện Kremlin, sáng 25/11/2018, ba tàu hải quân Ukraine đã xâm phạm lãnh hải Nga khi từ Biển Đen đi qua Eo biển Kerch tiến vào Biển Azov. Tàu của Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) cùng Hạm đội Biển Đen đã theo sát 3 tàu chiến Ukraine và yêu cầu các phương tiện này dừng lại. Quân đội Nga đã buộc sử dụng vũ khí để ngăn tàu hải quân Ukraine.

Đại diện đặc biệt của Mỹ về Ukraine, ông Kurt Volker sau đó đã đề nghị Mỹ tăng cường hiện diện tại Biển Đen phối hợp với Thổ Nhĩ Kỳ hoặc châu Âu.

Nga nhiều lần khẳng định không phản đối tàu chiến Ukraine di chuyển qua Eo Kerch để đến Biển Đen và Biển Azov nhưng đồng thời nhấn mạnh hành vi này phải tuân thủ đúng quy trình và phía Kiev cần thông báo kế hoạch trước với Moskva. Nga còn coi sự hiện diện của tàu Mỹ và NATO tại Biển Đen sẽ chỉ gây gia tăng căng thẳng tại châu Âu.

Xem thêm >> Bầu cử Tổng thống Ukraine: Đề xuất ngăn quan sát viên Nga bị từ chối

Tin mới lên