Tài chính quốc tế

Mỹ liệt 7 công ty siêu máy tính Trung Quốc vào ‘danh sách đen’

(VNF) - Bộ Thương mại Mỹ ngày 8/4 đã liệt 7 công ty Trung Quốc trong lĩnh vực siêu máy tính vào danh sách đen thương mại với cáo buộc hỗ trợ các mục đích quân sự của quân đội Trung Quốc.

Mỹ liệt 7 công ty siêu máy tính Trung Quốc vào ‘danh sách đen’

(Ảnh minh họa)

7 thực thể bị đưa vào danh sách đen bao gồm Tập đoàn Công nghệ thông tin Phytium Thiên Tân, Trung tâm Thiết kế vi mạch tích hợp hiệu suất cao Thượng Hải, Công ty Vi điện tử Sunway, Trung tâm Siêu máy tính quốc gia Tế Nam, Trung tâm Siêu máy tính quốc gia Thâm Quyến, Trung tâm Siêu máy tính quốc gia Vô Tích và Trung tâm Siêu máy tính Trịnh Châu.

Trong thông báo phát ra ngày 8/4, Bộ Thương mại Mỹ cáo buộc những công ty này liên quan đến việc xây dựng các siêu máy tính được sử dụng bởi các lực lượng quân đội Trung Quốc, nỗ lực hiện đại hóa quân đội và các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo, năng lực siêu máy tính là rất quan trọng đối với sự phát triển của hầu hết các loại vũ khí hiện đại và hệ thống an ninh quốc gia như vũ khí hạt nhân hay vũ khí siêu thanh.

“Bộ Thương mại sẽ sử dụng toàn bộ quyền hạn của mình để ngăn Trung Quốc tận dụng các công nghệ của Mỹ để hỗ trợ các nỗ lực hiện đại hóa quân sự đang gây mất ổn định này”, ông Raimondo tuyên bố.

Theo đó, những công ty bị liệt vào danh sách đen của Mỹ sẽ bắt buộc phải xin giấy phép từ Bộ Thương mại và chịu sự giám sát gắt gao nếu muốn nhập khẩu thiết bị từ các nhà cung cấp Mỹ.

Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington chưa đưa ra bình luận về các thông tin trên. Được biết, danh sách đen thương mại của Mỹ hiện đã bao gồm hơn 300 thực thể Trung Quốc.

Dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nổ ra cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Và hiện nay, dưới thời chính quyền tân Tổng thống Joe Biden, quan hệ giữa 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới vẫn tiếp tục căng thẳng.

Ông Biden hồi tháng 2 cho biết Mỹ đang làm việc với các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) nhằm chống lại tình trạng "cưỡng bức và lạm dụng kinh tế" của chính quyền Trung Quốc.

Phát biểu tại Hội nghị an ninh Munich, ông Biden cho rằng Mỹ và các đối tác nước ngoài cần phải "bắt Trung Quốc báo cáo về những hoạt động kinh tế của mình".

Ở động thái liên quan mới nhất, các nghị sĩ Mỹ dự kiến giới thiệu dự luật mới nhằm bổ sung các biện pháp trừng phạt quan chức Trung Quốc vào ngày 14/4 tới.

Xem thêm >> Amazon ủng hộ tăng thuế doanh nghiệp sau khi bị ông Biden ‘réo tên’

Tin mới lên