Tài chính quốc tế

Mỹ: Mỗi ngày thêm gần 20.000 ca dương tính, hơn 1.000 người tử vong vì Covid-19

(VNF) - Tính từ đầu tháng 6, trung bình mỗi ngày dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 cướp đi tính mạng của hơn 1.000 người ở Mỹ, thấp hơn mức đỉnh hồi tháng 4 là 2.000 người. Tuy nhiên, dịch bệnh tại Mỹ đang có chiều hướng nghiêm trọng hơn do các cuộc biểu tình tiếp tục lan rộng tại hơn 300 thành phố.

Mỹ: Mỗi ngày thêm gần 20.000 ca dương tính, hơn 1.000 người tử vong vì Covid-19

Dịch bệnh tại Mỹ đang có chiều hướng nghiêm trọng hơn do các cuộc biểu tình tiếp tục lan rộng tại hơn 300 thành phố.

Chỉ riêng ngày 7/6, nước Mỹ ghi nhận thêm 18.514 ca mắc và 370 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 2.007.058 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 112.466 trường hợp.

Trung bình mỗi ngày nước Mỹ ghi nhận thêm gần 20.000 ca dương tính mới. Các bang Alabama, South Carolina và Viriginia đều chứng kiến số ca nhiễm tăng ít nhất 35% trong tuần vừa qua.

Giới chức Mỹ lo ngại rằng số ca mắc và tử vong vì Covid-19 sẽ tăng lên giữa lúc làn sóng biểu tình phản đối phân biệt sắc tộc bùng nổ ở hơn 300 thành phố của Mỹ hiện nay.

Theo chuyên gia về lĩnh vực y tế của CNN, sẽ mất 3 hoặc 4 tuần nữa mới nhìn thấy tác động của những đợt biểu tình này đối với tỉ lệ nhiễm virus của người dân.

Bùng phát từ tháng 12 năm ngoái, dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đến nay đã lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ khiến 109.775 người nhiễm và 3.276 người tử vong.

Trung Quốc ngày 7/6 đã công bố Sách trắng với tiêu đề "Chống dịch Covid-19: Trung Quốc hành động" trong cuộc họp báo tại Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện, thể hiện cách tiếp cận của họ như hình mẫu cho thế giới. Bắc Kinh cho biết họ đã rất nỗ lực xác định virus, ngăn chặn sự lây lan và cảnh báo các quốc gia khác.

Trong Sách trắng, Trung Quốc cho biết nước này đã cung cấp thông tin chi tiết cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) từ ngày 3/1, trong khi các nhà khoa học Trung Quốc nhanh chóng công bố trình tự gene.

Theo thông tin được công bố trong Sách trắng, tính đến cuối tháng 5, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 83.017 ca mắc Covid-19, trong đó có 78.307 ca được chữa khỏi bệnh và 4.634 ca tử vong. Như vậy, tỷ lệ phục hồi là 94,3%.

Cũng theo Sách trắng, 92% số bệnh nhân Covid-19 được điều trị bằng y học cổ truyền Trung Quốc. Liệu pháp này được sử dụng trong toàn bộ quá trình từ theo dõi y tế, điều trị triệu chứng nhẹ, vừa, nặng và rất nặng.

Sách trắng nêu rõ việc nhanh chóng thành lập các bệnh viện dã chiến là yếu tố quan trọng giúp làm thay đổi cục diện cuộc chiến chống dịch Covid-19 ở Trung Quốc. Sáng kiến này giúp giảm tỷ lệ lây lan virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 trong cộng đồng, đồng thời ngăn ngừa các ca nhẹ biến chứng nặng hơn.

Theo Sách trắng, Trung Quốc đã thực hiện điều trị miễn phí cho toàn bộ bệnh nhân mắc bệnh Covid-19 hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Tính tới ngày 31/5, tổng hóa đơn điều trị của 58 nghìn bệnh nhân mắc Covid-19 đã được thanh toán bảo hiểm y tế cơ bản với tổng số tiền 1,35 tỷ Nhân Dân tệ (khoảng 190 triệu USD).

Xem thêm >> Trì trệ dự án đường sắt cao tốc với Trung Quốc, Indonesia mời Nhật tham gia

Tin mới lên