Tài chính quốc tế

Mỹ vượt Trung Quốc thành ‘ổ dịch’ lớn nhất thế giới, ông Trump sẽ điện đàm với ông Tập

(VNF) - Hồi đầu tháng 3, Mỹ chỉ ghi nhận khoảng 100 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) nhưng cho tới nay Mỹ đã ghi nhận 83.534 ca, trở thành ổ dịch Covid-19 lớn nhất thế giới.

Mỹ vượt Trung Quốc thành ‘ổ dịch’ lớn nhất thế giới, ông Trump sẽ điện đàm với ông Tập

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cụ thể, trong ngày 26/3, Mỹ đã có thêm 13.698 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 tại nước này lên 83.534, cao hơn cả Trung Quốc (81.340) và Italy (80.589).

Mỹ cũng đã ghi nhận thêm 150 người thiệt mạng vì dịch Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số nạn nhân tử vong lên 1.201 người, thấp hơn Italy (8.215), Tây Ban Nha (4.365) và Trung Quốc (3.292).

Theo một nghiên cứu của trường Đại học Washington, Mỹ sẽ  có khoảng 38.000-162.000 người tử vong trong vòng 4 tháng tới bởi dịch Covid-19 và các bệnh viện có thể sẽ bị quá tải vào tuần thứ 2 của tháng 4.

Theo cơ quan này, trong giai đoạn đỉnh dịch Mỹ có thể ghi nhận hơn 2.000 ca tử vong mỗi ngày kể cả khi áp dụng các biện pháp ứng phó như giảm tiếp xúc xã hội.

Tổng thống Trump sẽ điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 26/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về tình hình dịch Covid-19 vào khoảng 21h00 tối cùng ngày giờ Mỹ (tức khoảng 8h sáng 27/3 theo giờ Việt Nam).

Chỉ trong vòng 24 giờ qua, Mỹ đã vượt Trung Quốc trở thành nước có số người nhiễm virus SARS-CoV-2 mới cao nhất thế giới. Tuy nhiên ông Trump cũng bày tỏ nghi ngờ về điều này, ông nói "quý vị không biết những con số này là bao nhiêu ở Trung Quốc".

Nhà lãnh đạo Mỹ tiết lộ và ông Tập sẽ thảo luận về đại dịch toàn cầu và nhấn mạnh rằng quan hệ giữa họ hiện vẫn đang tốt đẹp,

Trước đó, người đứng đầu Nhà Trắng đã nhiều lần trách cứ Trung Quốc chậm đưa ra thông tin về đại dịch Covid-19 khiến thế giới “phải trả giá đắt”.

Tổng thống Mỹ khẳng định rằng Washinton có lẽ đã phản ứng nhanh hơn nếu chính phủ Trung Quốc chia sẻ đầy đủ thông tin về dịch bệnh.

"Toàn thế giới, gần như đã bị chủng virus kinh khủng này giáng một đòn chí mạng và điều này là quá tồi tệ bởi chúng tôi chưa bao giờ có một nền kinh tế tăng trưởng như vậy cách đây vài tuần", ông Trump nói.

Thượng viện Mỹ tối 25/3 (giờ Mỹ) đã thông qua gói kích thích kinh tế khổng lồ trị giá 2.200 tỷ USD, để làm “đệm đỡ” cho người dân và doanh nghiệp Mỹ đang chịu thiệt hại từ dịch Covid-19.

Theo AP, gói cứu trợ bao gồm tiền chuyển trực tiếp cho các cá nhân và gia đình Mỹ, mở rộng bảo hiểm thất nghiệp, và dành ra 367 tỷ USD để các doanh nghiệp nhỏ tiếp tục trả lương các nhân viên buộc phải ở nhà.

Gói cứu trợ cũng bao gồm 500 tỷ USD tiền vay cho các công ty lớn chịu thiệt hại từ dịch bệnh, bao gồm các hãng hàng không.

Các cá nhân có thu nhập dưới 75.000 USD sẽ nhận được khoản tiền 1.200 USD, còn cặp vợ chồng có tổng thu nhập dưới 150.000 USD sẽ nhận 2.400 USD - và được nhận thêm 500 USD nếu có thêm một người con.

Nếu có thu nhập cao hơn, các khoản tiền trợ cấp sẽ giảm theo thu nhập, và người độc thân thu nhập quá 99.000 USD, cặp vợ chồng thu nhập quá 198.000 USD sẽ không được nhận trợ cấp.

Xem thêm >> Trung Quốc viện trợ thiết bị y tế cho 89 quốc gia chống dịch Covid-19

Tin mới lên