Nhân vật

Myanmar: Bà Aung San Suu Kyi bị cáo buộc nhận hối lộ hơn nửa tỷ USD

(VNF) - Một doanh nhân nước này thừa nhận đưa cho bà Aung San Suu Kyi các khoản thanh toán bất hợp pháp lên tới 550.000 USD trong năm 2019 và 2020.

Mới đây, kênh truyền hình quốc gia Myanmar, MRTV đã đưa tin về việc bà Aung San Suu Kyi nhận các khoản thanh toán bất hợp pháp lên tới nửa tỷ USD.

Theo MRTV, doanh nhân bất động sản U Maung Weik hối lộ cho bà Suu Kyi bốn khoản tiền, từ 50.000 USD đến 250.000 USD vào năm 2019 và 2020. Khi đó, bà Suu Kyi đang giữ chức Cố vấn nhà nước Myanmar.

"Theo lời khai của U Maung Weik, bà Aung San Suu Kyi phạm tội hối lộ và Ủy ban chống tham nhũng đang điều tra để đưa ra quyết định theo luật chống tham nhũng", Đài truyền hình MRTV đưa tin hôm 17/3. 

Bà Aung San Suu Kyi.

Thông tin này nối dài các cáo buộc mà chính quyền quân sự đưa ra đối với bà Aung San Suu Kyi. 

Trước đó, người phát ngôn của chính quyền quân sự Myanmar cáo buộc nữ chính trị gia nhận vàng và các khoản tiền phi pháp lên đến 600.000 USD khi còn điều hành chính phủ. 

Luật sư của bà Suu Kyi đã lập tức bác bỏ các cáo buộc trên. Tuy nhiên, trước thông tin về khoản hối lộ của doanh nhân Maung Weik như MRTV đưa tin, phía luật sư vẫn giữ im lặng.

Hôm 1/3, bà ra tòa vì bị cáo buộc sở hữu nhiều máy bộ đàm, vi phạm luật xuất nhập khẩu, vi phạm luật quản lý thiên tai khi tham gia cuộc vận động tranh cử hồi năm 2020, vi phạm quy định phòng dịch Covid-19.

Một phiên tòa khác xét xử bà bà Suu Kyi dự kiến diễn ra vào ngày 15/3 nhưng bị hoãn lại tới cuối tháng. 

Theo Reuters, Cố vấn nhà nước Myanmar, người từng đoạt giải Nobel, đang đối mặt với án tù và sẽ bị cấm tham gia vào các hoạt động chính trị nếu bị kết tội. 

Hiện bà Suu Kyi bị quản thúc tại gia sau khi bị quân đội bắt giữ hôm 1/2 với cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử tháng 11/2020. 

Xem thêm >> Loạt công ty Trung Quốc trong 'danh sách đen' kiện chính phủ Mỹ sau chiến thắng của Xiaomi

Tin mới lên