Thị trường

Năm 2015: Thất thu 10.000 tỷ đồng do thuốc lá lậu

Chống thuốc lá lậu bằng việc sản xuất có kiểm soát theo đúng Chiến lược, quy hoạch của ngành thuốc lá đã được phê duyệt đồng thời kêu gọi nhân dân không hút thuốc lá.

Năm 2015: Thất thu 10.000 tỷ đồng do thuốc lá lậu

Ảnh minh họa

Đây là những vấn đề được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đặt ra với Bộ Công thương, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) tại lễ khởi công Nhà máy sản xuất thuốc lá của Công ty TNHH Liên doanh VINA – BAT tại Khu công nghiệp Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang sáng 14/3.

Có mục tiêu sản xuất các sản phẩm thuốc lá chất lượng quốc tế, góp phần tích cực chống lại thuốc lá nhập lậu không được kiểm soát về chất lượng, vừa gây thất thu ngân sách, vừa gây tác hại đến sức khoẻ người tiêu dùng, Nhà máy sản xuất thuốc lá VINA – BAT Kiên Giang có tổng diện tích 1,08 ha được Công ty liên doanh đầu tư 160 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 là hơn 81 tỷ đồng. Dự kiến nhà máy sẽ bắt đầu sản xuất vào quý I/2017 và có thời hạn hoạt động đến ngày 10/09/2053.

Khi đi vào hoạt động, Nhà máy sẽ tiêu thụ khoảng 175 tấn nguyên liệu/năm, tạo điều kiện cho việc mở rộng diện tích canh tác cây thuốc lá và nâng cao chất lượng nguồn cung thuốc lá nội địa.

Dự kiến trong 10 năm đầu hoạt động, nhà máy sẽ mang lại nguồn doanh thu khoảng 6.660 tỷ đồng và đóng góp khoảng 2.600 tỷ đồng cho ngân sách địa phương.

Các sản phẩm thuốc lá chất lượng cao và giá cả phù hợp của nhà máy sẽ cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm thuốc lá nhập lậu đồng thời đưa lại cho người tiêu dùng những sự lựa chọn đa dạng từ đó góp phần hạn chế việc kinh doanh thuốc lá nhập lậu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, quốc phòng tại tỉnh Kiên Giang, địa phương có đường biên giới với Campuchia và cũng là một trong những điểm nóng về thuốc lá lậu của cả nước.

Khẳng định "thuốc lá là mặt hàng không khuyến khích sản xuất nên Chính phủ phải phê duyệt tổng sản lượng sản xuất", Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng, việc kêu gọi người dân giảm dần và không hút thuốc lá vì có hại cho sức khoẻ là cần thiết và phải tiếp tục làm rộng rãi. Tuy nhiên, trước nhu cầu có thật của người dân nên nếu trong nước không chủ động quản lý ngành thuốc lá, sản xuất theo sự kiểm soát các sản phẩm có chất lượng thì thị trường vẫn hiện diện thuốc lá nhập lậu. Năm 2015, theo tổng kết của Bộ Công thương, ngân sách nhà nước thất thu khoảng 10.000 tỷ đồng, tương đương khoảng gần 500 triệu USD do thuốc lá nhập lậu.

" Những năm qua, Vinataba đã nhận nhiệm vụ chống thuốc lá lậu và đã rất nỗ lực để cạnh tranh trên thị trường, đẩy lùi thuốc lá nhập lậu. Tính riêng năm 2015, đã góp phần giảm thất thu ngân sách khoảng 3.000 tỷ đồng bên cạnh việc nộp ngân sách khoảng 1 tỷ USD mỗi năm", Thủ tướng nói đồng thời yêu cầu Bộ Công thương và Vinataba chủ động nghiên cứu phát triển những sản phẩm phù hợp để vừa đáp ứng nhu cầu thật của người dân, vừa chống được buôn lậu cũng như  hạn chế được tạp chất độc hại không kiểm soát được trong thuốc lá nhập lậu.

Tin mới lên