Tài chính

Năm 2020 của Tập đoàn Xây dựng Miền Trung: Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh tiếp tục ‘mò đáy’

(VNF) – Năm 2020, mặc dù doanh thu thuần của Tập đoàn Xây dựng Miền Trung lập đỉnh song lãi thuần từ hoạt động kinh doanh lại “chạm đáy” trong giai đoạn 2018 – 2020.

Năm 2020 của Tập đoàn Xây dựng Miền Trung: Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh tiếp tục ‘mò đáy’

Năm 2020 của Tập đoàn Xây dựng Miền Trung: Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh tiếp tục ‘mò đáy’

Như VietnamFinance đã thông tin, Tập đoàn Xây dựng Miền Trung là một “đại gia” xây dựng – bất động sản của tỉnh Thanh Hóa, do ông Mai Xuân Thông làm chủ tịch HĐQT.

Mặc dù có quy mô tài sản và vốn chủ sở hữu rất lớn, song hoạt động kinh doanh của tập đoàn này lại rất kém hiệu quả khi lợi nhuận sau thuế các năm 2016 – 2019 chỉ ở mức vài trăm triệu đồng, dù cho doanh thu lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, 2019 có thể nói là năm “đáng quên” nhất với Tập đoàn Xây dựng Miền Trung khi doanh thu, lợi nhuận sụt giảm mạnh so với các năm trước đó.

Xem thêm: Hoạt động kinh doanh kém hiệu quả của Tập đoàn Xây dựng Miền Trung: Doanh thu nghìn tỷ, lãi chưa nổi 1 tỷ

Năm 2020, hoạt động kinh doanh của Miền Trung có vẻ khởi sắc hơn khi doanh thu thuần đạt 1.506 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2019. Đây cũng là mức doanh thu đỉnh cao của tập đoàn trong suốt giai đoạn 2016 – 2020.

Tuy vậy, lợi nhuận gộp không tăng quá mạnh, so với năm 2019 chỉ tăng thêm 33%, đạt 89 tỷ đồng. Con số này còn thua xa các năm 2016 – 2018 (đều hơn 100 tỷ đồng). Bởi vậy, biên lợi nhuận gộp không những không được cải thiện mà còn đi lùi, chỉ còn 5,9%.

Điều đáng nói hơn cả là trong  năm 2020, chi phí tài chính tăng rất mạnh, đạt 66 tỷ đồng, tăng gần 70% so với năm 2019. Trong khi đó, chi phí bán hàng tăng gấp 6 lần (lên 6,6 tỷ đồng) còn chi phí quản lý lại chỉ giảm nhẹ so với năm trước, đạt 15 tỷ đồng.

Điều này đã khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm cực mạnh, xuống mức 2 tỷ đồng, thấp nhất trong 3 năm qua, chỉ chưa bằng 1/4 của năm 2019 và chưa được 1/10 của năm 2018.

Con số này cho thấy về bản chất, hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Xây dựng Miền Trung vẫn rất kém hiệu quả, bất chấp doanh thu đã được hồi phục trong năm 2020.

Lãi trước thuế năm 2020 của tập đoàn đạt 1,3 tỷ đồng, tăng trưởng so với các năm 2018 – 2019 (lần lượt là 1 tỷ đồng và 865 triệu đồng). Song, bản chất của sự tăng trưởng này là do tập đoàn “bớt” lỗ khác, chỉ -951 triệu đồng, giảm đáng kể so với mức lỗ khác rất đậm trong giai đoạn 2018 – 2019 (lần lượt là -20 tỷ đồng và -8 tỷ đồng).

Do vậy, có thể nói hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn Xây dựng Miền Trung không được cải thiện trong năm 2020.

Điều đáng khen, có lẽ là duy nhất, trong năm 2020 là dòng tiền kinh doanh dương trở lại (+169 tỷ đồng) sau khi đã âm rất nặng trong năm 2019 (-836 tỷ đồng). Năm 2020, tiền thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.846 tỷ đồng, đủ để cân đối các khoản chi. Dòng tiền đầu tư dương nhẹ 4,5 tỷ đồng, do tập đoàn tích cực thu hồi cho vay, bán công cụ nợ, thu hồi tiền đầu tư góp vốn. Bởi vậy, dù dòng tiền tài chính âm 141 tỷ đồng (do trả nợ gốc vay tới 724 tỷ đồng), lưu chuyển tiền thuần vẫn dương gần 33 tỷ đồng.

Dù vậy, với bức tranh kinh doanh vẫn còn u ám, điểm sáng về dòng tiền không thể mang lại nhiều lạc quan. Với những gì đã trình diễn trong 5 năm qua, cái nhìn về hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Xây dựng Miền Trung vẫn mang nặng quan ngại, dù cho ở một nhiệm kỳ mới, tình hình làm ăn có thể nhiều triển vọng.

Tin mới lên