Nhân vật

Năm buồn của những tỷ phú giàu nhất thế giới: 2.000 tỷ USD bốc hơi khỏi tài khoản

(VNF) - Sau khi bổ sung hàng nghìn tỷ USD vào khối tài sản vào năm 2020 và 2021, những người giàu nhất thế giới đã chứng khiến tài sản ròng sụt giảm mạnh trong năm 2022 do thị trường chứng khoán "rung chuyển", chiến sự ở châu Âu và tình trạng lạm phát tràn lan.

Năm buồn của những tỷ phú giàu nhất thế giới: 2.000 tỷ USD bốc hơi khỏi tài khoản

Các tỷ phú toàn cầu mất khoảng 1.900 tỷ USD tài sản trong năm 2022.

Theo ước tính của Forbes, các tỷ phú trên hành tinh đã mất 1.900 tỷ USD vào năm 2022, với tổng tài sản của họ giảm từ mức 13.800 tỷ USD từ đầu năm xuống còn 11.900 tỷ USD tính tới ngày 9/12.

Không chỉ có tổng tài sản giảm, số lượng tỷ phú cũng giảm, từ 2.671 xuống còn 2.523 người, theo công cụ theo dõi thời gian thực của Forbes, vì những ông trùm nổi tiếng như Sam Bankman-Fried, Kanye West và người sáng lập Rivian RJ Scaringe, đã tụt hạng.

Tỷ phú công nghệ mất nhiều nhất

Những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong việc sụt giảm tài sản, không ai khác ngoài khoảng 300 tỷ phú công nghệ toàn cầu, với tổng mức tài sản bị mất là hơn 1.000 tỷ USD. Sau một vài năm ồn ào khi đại dịch bùng nổ và các nhà đầu đẩy giá cổ phiếu công nghệ và định giá khởi nghiệp lên cao, cổ phiếu công nghệ đã "trở lại mặt đất".

Các công ty đang cắt giảm chi phí, sa thải công nhân và ngừng IPO. Cổ phiếu của Amazon đã giảm gần 50%, khiến giá trị tài sản ròng của nhà sáng lập Jeff Bezos giảm hơn 80 tỷ USD. Cổ phiếu của Alphabet, công ty mẹ của Google, giảm 36%, lấy đi hơn 80 tỷ USD từ tài sản của những người đồng sáng lập Larry Page và Sergey Brin, mỗi người mất hơn 40 tỷ USD.

Cổ phiếu Microsoft đã giảm 27% cho đến ngày 9/12, làm giảm sự giàu có của người đồng sáng lập Bill Gates và cựu Giám đốc điều hành Steve Ballmer, mặc dù điều khiến khối tài sản của ông Gates giảm nhiều nhất trong năm qua là do khoản từ thiện 20 tỷ USD cho quỹ Bill & Melinda Gates.

Mark Zuckerberg cũng chứng kiến khối tài sản ròng giảm khoảng 78 tỷ USD trong năm nay, do cổ phiếu của Meta, trước đây là Facebook, đã giảm tới 66% giá trị trong năm.

Người có khối tài sản giảm lớn nhất

Cho đến nay, người thua lỗ nhiều nhất trong năm 2022 là Elon Musk, người được Forbes xếp vào nhóm tỷ phú ô tô vì phần lớn tài sản ròng của ông bắt nguồn từ nhà sản xuất xe điện Tesla.

Cổ phiếu của công ty xe điện lớn nhất thế giới đã giảm 60% giá trị tính tới ngày 20/12, ảnh hưởng bởi đợt bán tháo mới nhất vào cuối năm do các nhà đầu tư lo ngại ông chủ Tesla đang tiêu tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc vào "món đồ chơi mới" của ông là công ty mạng xã hội Twitter.

Theo Forbes, trong năm 2022, ông Musk đã mất hơn 115 tỷ USD tài sản. Tỷ phú này bắt đầu năm mới với tư cách là người giàu nhất hành tinh với số tiền lãi khổng lồ, khoảng 70 tỷ USD, vượt xa ông trùm hàng xa xỉ Pháp Bernard Arnault. Nhưng tới đầu tháng này, ông Musk đã đánh mất vị trí đầu bảng vào tay ông chủ LVMH và chứng kiến giá trị tài sản ròng liên tục sụt giảm.

Các tỷ phú Mỹ, Trung Quốc, Nga thua lỗ lớn

Các tỷ phú Mỹ đã mất nhiều nhất trong năm nay, với khoảng 660 tỷ USD tài sản "tan thành mây khói".

Ngoài những khoản lỗ nặng nề mà ông Musk và các tỷ phú công nghệ của quốc gia phải gánh chịu, các doanh nhân Mỹ như nhà đồng sáng lập Nike Phil Knight (-18,3 tỷ USD), ông chủ cũ của Estee Lauder, Leonard Lauder (-9,8 tỷ USD) và người sáng lập Rocket Mortgage Dan Gilbert (-8,1 tỷ USD tỷ) là những tỷ phú có khối tài sản giảm nhiều nhất trong năm 2022.

Trung Quốc, quốc gia đang phải đối mặt với những thách thức của Covid-19, cũng không khá hơn là bao. Tài sản của các tỷ phú Trung Quốc giảm tổng cộng 620 tỷ USD, với những người thua lỗ lớn bao gồm nhà đồng sáng lập Alibaba Jack Ma (-13,1 tỷ USD), người được cho là đang sống ở Nhật Bản sau cuộc đàn áp công nghệ của Trung Quốc, bà trùm bất động sản Country Garden Dương Huệ Nghiên (-11,6 tỷ USD) và ông trùm nước đóng chai Zhong Shanshan (-11,3 tỷ USD).

Trong khi đó, chiến sự với Ukraine tiếp tục ảnh hưởng đến những người giàu nhất nước Nga, những người bị trừng phạt và nền kinh tế đang gặp khó khăn, dẫn đến tổng tài sản ròng của các tỷ phú quốc gia ước tính giảm 150 tỷ USD.

Vẫn có những người giàu lên

Tuy nhiên, không phải tỷ phú nào cũng phải chịu thua lỗ trong năm qua, khi danh sách tỷ phú của Forbes cũng chào đón những tỷ phú mới như ông trùm đầu tư và thể thao Todd Boehly và nhà thiết kế Tom Ford.

Ngoài ra, năm 2022 cũng là một năm tuyệt vời đối với một số ít tỷ phú siêu may mắn, bao gồm Colin Zheng Huang (+11,1 tỷ USD), tỷ phú người Trung Quốc đứng sau gã khổng lồ thương mại điện tử Pinduoduo và Low Tuck Kwong (+16 tỷ USD), người được mệnh danh là vua than của Indonesia.

Người đã trải qua năm 2022 trọn vẹn và êm đềm nhất có lẽ là tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani, người kiếm được 55,1 tỷ USD trong 12 tháng qua nhờ mức tăng trưởng vượt trội của Tập đoàn Adani. Với khối tài sản trị giá 133,9 tỷ USD, ông Gautam Adani dự kiến sẽ bắt đầu năm 2023 với tư cách là người giàu thứ ba thế giới, rất gần với Elon Musk.

Xem thêm >> 'Sói già' Bernard Arnault thắng Elon Musk và Jeff Bezos, chiếm vị trí giàu nhất thế giới

Tin mới lên