Bất động sản

Nam Định: Nhiều khách sạn ở khu du lịch biển Quất Lâm bị bỏ hoang

(VNF) - Hoạt động kinh doanh du lịch tại khu du lịch biển Quất Lâm (Giao Thủy, Nam Định) gần như đình trệ do dịch Covid-19.


Khu du lịch biển Quất Lâm (Giao Thủy) rộng khoảng 0,151 km2, nằm ở khu vực gần đê biển thị trấn Quất Lâm, là một trong những điểm du lịch biển của tỉnh Nam Định, thu hút đông khách du lịch đến nghỉ dưỡng, tắm biển.

Theo thống kê, trước khi đại dịch xảy ra, mỗi năm có khoảng gần 100.000 lượt khách du lịch đến biển Quất Lâm. Đáng chú ý, vào năm 2019, UBND thị trấn Quất Lâm (huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định) đã tiến hành tháo dỡ, giải toả 113 ki ốt chạy dọc theo bãi tắm Quất Lâm. Sau khi giải toả, phần diện tích đất trên sẽ được xây dựng thành công viên ven biển phục vụ vui chơi, giải trí kết hợp trồng cây xanh chắn gió, chắn cát, chắn sóng cho khu vực ven biển khu du lịch Quất Lâm.
 
Do dịch Covid 19 và việc chỉnh trang của địa phương, khu vực này hiện ngày càng trở nên vắng vẻ. Trong ảnh: Một khách sạn quy mô khoảng hơn 3.000 m2 tại Khu du lịch biển Quất Lâm đang trong tình trạng bị bỏ hoang.

Tình trạng bỏ hoang xuống cấp này diễn ra nhiều tháng qua tại khu du lịch này.

Hình ảnh những khách sạn, nhà nghỉ cỏ dại um tùm.

Cảnh cửa đóng then cài diễn ra ở nhiều nơi.

Hình ảnh rất nhiều khách sạn rơi vào trình trạng bỏ hoang.

Những khu vực từng sầm uất của khu du lịch biển Quất Lâm giờ vắng lặng.

Hiện, hàng trăm ki-ốt mặt biển đang được giải tỏa, nhằm tạo cảnh quan thoáng mát phục vụ vui chơi giải trí kết hợp trồng cây xanh chắn gió, chắn cát.

Khu du lịch tắm biển Quất Lâm đi vào hoạt động từ năm 1997. Khi đi vào hoạt động, bãi biển Quất Lâm có khoảng 120 ki ốt, dãy bên phải đánh số chẵn, bên trái đánh số lẻ. Tại mỗi ki ốt đều phục vụ ăn uống đồ hải sản...

Khu cảnh hoang tàn ở nơi từng nhộn nhịp du khách.

Xem thêm: Có gì ở phân khu đô thị sông Đuống sắp phê duyệt?

Tin mới lên