Tài chính quốc tế

Nâng cấp quốc phòng, Lầu Năm Góc 'ký nóng' hợp đồng 9 tỷ USD với 4 ông lớn công nghệ

(VNF) - Lầu Năm Góc cho biết rằng Amazon, Google, Microsoft và Oracle đã nhận được một hợp đồng điện toán đám mây có thể lên tới tổng cộng 9 tỷ USD cho đến năm 2028.

Nâng cấp quốc phòng, Lầu Năm Góc 'ký nóng' hợp đồng 9 tỷ USD với 4 ông lớn công nghệ

Ảnh minh họa.

Hợp đồng thuộc chương trình Joint Warfight Cloud Capability (JWCC) là dự án kế thừa của Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI), là một dự án hiện đại hóa công nghệ thông tin nhằm xây dựng một đám mây thương mại chung, lớn cho Bộ Quốc phòng Mỹ.

Trái ngược với chiến lược thời cựu Tổng thống Donald Trump là dựa vào một công ty duy nhất để nâng cấp cơ sở hạ tần quốc phòng, chương trình mới dựa vào nhiều nhà cung cấp công nghệ cơ sở hạ tầng được vận hành từ xa.

Thông báo từ Lầu Năm Góc cho biết gói ký kết bao gồm 4 hợp đồng riêng biệt với 4 công ty, mang lại lợi nhuận cao nhất là 9 tỷ USD, kéo dài đến năm 2028 và sẽ cung cấp cho Bộ Quốc phòng các dịch vụ đám mây có sẵn trên toàn cầu, toàn doanh nghiệp trên tất cả các lĩnh vực bảo mật và cấp độ phân loại.

Chỉ huy Hải quân Mỹ Jessica McNulty, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng, cho biết trong một tuyên bố rằng JWCC là một gói thầu “nhiều giải thưởng” bao gồm bốn hợp đồng với mức trần chung là 9 tỷ USD.

Nước đi mới của Lầu Năm Góc phù hợp với xu hướng chung, khi ngày càng nhiều doanh nghiệp tìm tới nhiều hơn 1 công ty cung cấp dịch vụ đám mây, phần để tối ưu hóa các hiệu năng chuyên biệt, phần để cắt giảm chi phí.

Việc sử dụng nhiều hơn 1 dịch vụ đám mây khiến các tổ chức tin rằng sẽ giảm thiểu sự gián đoạn xảy ra nếu có dịch vụ ngừng hoạt động.

Ban đầu, Lầu Năm Góc đã trao Cơ sở hạ tầng phòng thủ doanh nghiệp chung, hay JEDI, cho Microsoft vào năm 2019. Một cuộc chiến pháp lý đã xảy ra sau đó khi Amazon, công ty hàng đầu trong thị trường cơ sở hạ tầng đám mây, phản đối quyết định của Lầu Năm Góc. Oracle cũng thách thức sự lựa chọn của cơ quan này.

Cho tới năm 2021, Lầu Năm Góc đã thay đổi cách tiếp cận, yêu cầu đấu thầu từ Amazon, Google, Microsoft và Oracle để giải quyết các nhu cầu về đám mây. Nhưng Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tổng hợp đã tuyên bố vào thời điểm đó rằng dường như chỉ có Amazon và Microsoft có thể đáp ứng các yêu cầu của Lầu Năm Góc.

Kết quả mới đây sẽ là một lợi ích đặc biệt đối với Oracle, công ty đang chịu khó khăn về doanh thu điện toán đám mây so với các đối thủ khác. Oracle đã tạo ra 900 triệu USD doanh thu cơ sở hạ tầng đám mây trong quý kết thúc vào ngày 31/8, chỉ bằng 1 phần nhỏ so với tổng số 20,5 tỷ USD của Amazon Web Service trong quý III.

Cả bốn công ty công nghệ đều đã giành được các hợp đồng giao hàng vô thời hạn, số lượng vô thời hạn hoặc IDIQ, nghĩa là họ có thể cung cấp một lượng dịch vụ vô thời hạn trong một khoảng thời gian cụ thể.

Xem thêm >> Đầu tư lịch sử 40 tỷ USD vào Mỹ, TSMC muốn sản xuất chip tiên tiến nhất thế giới

Tin mới lên