Nâng hạng chỉ là khởi đầu: Doanh nghiệp Việt cần chuẩn bị gì để tiếp cận dòng vốn toàn cầu?
(VNF) - Việc Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp không chỉ mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế mà còn đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với cả thị trường và doanh nghiệp. Theo lãnh đạo UBCKNN, trong kỷ nguyên mới của thị trường vốn, khả năng tiếp cận nguồn vốn toàn cầu không đến từ những “đường tắt”, mà bắt đầu từ sự chuẩn bị về quản trị, minh bạch thông tin và chiến lược phát triển dài hạn.
Sáng nay 18/6, tại Hội thảo Vietnam Global Capital Access: Overseas Listings, DRs and the IFC do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI và Deutsche Bank đồng tổ chức, câu chuyện tiếp cận nguồn vốn quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam được đặt trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang bước vào một giai đoạn phát triển mới.
Không chỉ dừng lại ở những thảo luận về niêm yết ở nước ngoài, chứng chỉ lưu ký (DRs) hay định hướng xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC), các diễn giả cho rằng trọng tâm hiện nay là làm thế nào để doanh nghiệp Việt Nam thực sự sẵn sàng kết nối với dòng vốn toàn cầu.
"Mục tiêu của cải cách là nâng cao khả năng huy động vốn"
Phát biểu tại hội thảo, ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đánh giá việc Việt Nam vừa được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp là thành quả của nhiều năm cải cách nhằm nâng cao khả năng tiếp cận của nhà đầu tư quốc tế đối với thị trường vốn Việt Nam.

Theo ông Hải, FTSE Russell nhiều lần nhấn mạnh một nguyên tắc cốt lõi trong quá trình đánh giá là khả năng tiếp cận thị trường. Những nỗ lực cải cách thời gian qua từ phía cơ quan quản lý, các sở giao dịch, thành viên thị trường và doanh nghiệp niêm yết đều hướng tới mục tiêu giúp thị trường vận hành minh bạch hơn, hiệu quả hơn và thân thiện hơn với nhà đầu tư nước ngoài.
Tuy nhiên, lãnh đạo UBCKNN cho rằng việc được nâng hạng không nên được xem là điểm kết thúc của tiến trình cải cách.
“Chúng ta không nên xem cột mốc này là điểm kết thúc của quá trình cải cách mà là sự khẳng định rằng Việt Nam đang chuyển sang một giai đoạn phát triển mới”, ông Hải nhấn mạnh.
Theo lãnh đạo UBCKNN, khi thị trường Việt Nam ngày càng hiện diện rõ nét hơn trên bản đồ đầu tư toàn cầu, kỳ vọng của các tổ chức đầu tư quốc tế cũng sẽ tăng lên. Bên cạnh khả năng tiếp cận thị trường, nhà đầu tư sẽ đánh giá kỹ hơn chất lượng công bố thông tin, tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp, hạ tầng thanh toán bù trừ, hoạt động quan hệ nhà đầu tư và khả năng truyền tải chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp.
Trong những năm gần đây, hàng loạt giải pháp cải cách đã được triển khai nhằm nâng cấp nền tảng hạ tầng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Đó là việc đưa hệ thống KRX vào vận hành, triển khai các giải pháp giao dịch không yêu cầu ký quỹ trước (non-prefunding), phát triển mô hình Global Broker, đồng thời chuẩn bị cho cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) theo thông lệ quốc tế.
Ông Bùi Hoàng Hải nhấn mạnh, những cải cách này có thể mang tính kỹ thuật nhưng không nên được nhìn nhận như các giải pháp riêng lẻ.
“Tất cả đều nằm trong định hướng chính sách tổng thể nhằm giúp thị trường Việt Nam minh bạch hơn, hiệu quả hơn và dễ tiếp cận hơn đối với các nhà đầu tư tổ chức”, ông nói.
Các hệ thống giao dịch hiện đại giúp tăng hiệu quả vận hành và hỗ trợ phát triển sản phẩm mới. Những cải tiến trong hệ thống thanh toán và hậu giao dịch góp phần giảm thiểu rủi ro vận hành, trong khi các cơ chế tiếp cận thị trường thuận lợi hơn sẽ gia tăng niềm tin của nhà đầu tư quốc tế.
“Mục tiêu của cải cách thị trường không chỉ là cải thiện hoạt động giao dịch. Mục tiêu của cải cách là nâng cao khả năng huy động vốn”, ông Hải nhấn mạnh.
“Nguồn vốn toàn cầu luôn đi theo niềm tin”
Dù hạ tầng thị trường ngày càng được cải thiện, lãnh đạo UBCKNN cho rằng khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế cuối cùng vẫn phụ thuộc vào chính doanh nghiệp. Các nhà đầu tư toàn cầu thường tìm kiếm những doanh nghiệp có chiến lược rõ ràng, hệ thống quản trị tốt, báo cáo tài chính đáng tin cậy và khả năng giao tiếp minh bạch với cổ đông.
“Nguồn vốn toàn cầu luôn đi theo niềm tin”, ông Hải nói.
Theo đó, niềm tin được hình thành từ sự minh bạch, hiệu quả hoạt động, năng lực quản trị và khả năng truyền thông nhất quán với nhà đầu tư.
Ông Daniel Clark - Giám đốc Khối Dịch vụ Tín thác và Chứng khoán khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông, đồng thời là Giám đốc toàn cầu mảng Chứng chỉ lưu ký của Deutsche Bank, cũng cho rằng trong các cuộc thảo luận về thị trường vốn, người ta thường nói nhiều đến luật sư, ngân hàng đầu tư, kiểm toán hay các đơn vị tư vấn. Tuy nhiên, chủ thể quyết định thành công của quá trình tiếp cận nguồn vốn quốc tế vẫn là doanh nghiệp.
Theo ông Clark, doanh nghiệp cần tự đánh giá liệu việc tiếp cận thị trường vốn quốc tế có phù hợp với chiến lược phát triển của mình hay không. Để tham gia sâu hơn vào thị trường tài chính toàn cầu, doanh nghiệp không chỉ cần chuẩn bị về quản trị công ty, báo cáo tài chính, công bố thông tin và quan hệ nhà đầu tư mà còn phải xây dựng được chiến lược tăng trưởng dài hạn đủ thuyết phục.
Ông cũng cho biết dòng vốn từ Bắc Mỹ và châu Âu đang ngày càng gia tăng sự hiện diện tại châu Á. Trong bối cảnh đó, bài toán đặt ra không chỉ là huy động vốn mà còn là mở rộng khả năng tiếp cận cộng đồng nhà đầu tư quốc tế và nâng cao mức độ hiện diện trên thị trường vốn toàn cầu.

ADR, GDR và niêm yết ở nước ngoài không phải “đường tắt”
Một trong những chủ đề được quan tâm tại hội thảo là khả năng doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nhà đầu tư quốc tế thông qua các công cụ như ADR, GDR hay niêm yết ở nước ngoài.
Theo ông Bùi Hoàng Hải, các công cụ này có thể giúp doanh nghiệp mở rộng tệp nhà đầu tư, nâng cao mức độ nhận diện thương hiệu, cải thiện thanh khoản và tạo cầu nối với thị trường vốn quốc tế.
Tuy nhiên, đây không phải là con đường ngắn nhất để huy động vốn.
Doanh nghiệp muốn triển khai các cấu trúc này phải đáp ứng những tiêu chuẩn cao hơn về công bố thông tin, quản trị doanh nghiệp, chuẩn mực kế toán, quan hệ nhà đầu tư cũng như tính minh bạch trong việc sử dụng nguồn vốn huy động.
“Nội dung như niêm yết ở nước ngoài, ADR, GDR hay Trung tâm Tài chính Quốc tế không phải những chủ đề tách biệt khỏi chương trình cải cách thị trường vốn trong nước. Chúng là tầng phát triển tiếp theo của cùng một chiến lược”, ông Hải nhận định.
Theo lãnh đạo UBCKNN, một thị trường trong nước vững mạnh sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín và trở thành nền tảng để tiếp cận các nguồn vốn quốc tế có quy mô lớn hơn. Ngược lại, sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài cũng góp phần nâng cao tiêu chuẩn thị trường, tăng độ phủ phân tích, cải thiện quản trị doanh nghiệp và hỗ trợ định giá hiệu quả hơn.
Theo ông Bùi Hoàng Hải, việc xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế cũng cần được nhìn nhận trong cùng một chiến lược dài hạn. Đây không chỉ là nơi tập trung các định chế tài chính nước ngoài hay các sản phẩm tài chính mới, mà phải được xây dựng trên nền tảng niềm tin, hạ tầng hiện đại, khuôn khổ pháp lý hoàn chỉnh và hệ sinh thái dịch vụ chuyên nghiệp, cho phép dòng vốn lưu chuyển an toàn và hiệu quả.
Tuy vậy, việc mở rộng tiếp cận quốc tế phải mang tính bổ trợ thay vì thay thế vai trò của thị trường vốn trong nước.
“Mục tiêu của chúng ta không phải là khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam rời bỏ thị trường trong nước mà là tạo thêm nhiều lựa chọn, nhiều kênh tiếp cận và nhiều cơ hội hơn”, ông Hải nói.
Gửi thông điệp tới cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo UBCKNN nhấn mạnh khả năng tiếp cận nguồn vốn toàn cầu luôn bắt đầu từ sự chuẩn bị.
Theo đó, các doanh nghiệp muốn tiếp cận nhà đầu tư quốc tế cần đầu tư sớm vào quản trị doanh nghiệp, công bố thông tin, báo cáo tài chính, hoạt động quan hệ nhà đầu tư, truyền thông bằng tiếng Anh, công bố thông tin ESG khi phù hợp và đặc biệt là khả năng trình bày rõ ràng chiến lược phát triển dài hạn.
Trong bối cảnh Việt Nam đang tiến gần hơn tới các chuẩn mực quốc tế, cuộc cạnh tranh để thu hút dòng vốn toàn cầu sẽ không chỉ diễn ra ở cấp độ thị trường, mà còn ở chính năng lực minh bạch, quản trị và tầm nhìn của từng doanh nghiệp. Nâng hạng thị trường có thể mở ra cánh cửa mới, nhưng việc bước qua cánh cửa đó đến đâu sẽ phụ thuộc vào sự chuẩn bị của doanh nghiệp Việt Nam.
Sửa Luật Chứng khoán: Mở cơ chế sandbox cho lĩnh vực công nghệ cao
Doanh thu FPT Retail đạt 30.743 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026
(VNF) - Chiều 29/7/2026, Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail - HoSE: FRT) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 với doanh thu hợp nhất đạt 30.743 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ và hoàn thành 52% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.038 tỷ đồng và hoàn thành 67% kế hoạch năm 2026.
Thuế Hà Nội 'chỉ cách' làm sạch mã số thuế, người nộp thuế thực hiện ngay, tránh rủi ro
(VNF) - Cẩm nang hướng dẫn chi tiết người nộp thuế xử lý đối với tình trạng mã số thuế 03 và 06, đồng thời đưa ra các câu hỏi thường gặp giải đáp cho chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh.
Doanh thu trái cây giảm 31%, HAGL của bầu Đức vẫn lãi gấp đôi nhờ được miễn lãi vay
(VNF) - Doanh thu từ trái cây của HAGL trong quý II ghi nhận giảm 31% so với cùng kỳ, mang về 1.381 tỷ đồng.
Sắp thay đổi loạt quy định về giao dịch TPDN riêng lẻ
(VNF) - Khung pháp lý cho thị trường TPDN riêng lẻ đang tiếp tục được hoàn thiện sau khi Nghị định 200/2026/NĐ-CP có hiệu lực. Dự thảo Thông tư mới dự kiến điều chỉnh hàng loạt nội dung từ đăng ký, lưu ký, giao dịch, thanh toán đến công bố thông tin, xử lý giao dịch lỗi và trường hợp mất khả năng thanh toán, nhưng không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính.
Hơn 41 triệu cổ phiếu PNJ bắt đáy về tài khoản, giá lập tức rơi từ trần về dưới mốc tham chiếu
(VNF) - Cổ phiếu PNJ rơi từ giá trần xuống mức thấp hơn tham chiếu trong chiều 28/7, đúng thời điểm lượng cổ phiếu bắt đáy tại giá sàn ngày 24/7 có thể giao dịch trở lại.
Khối ngoại 'quay xe', VN-Index vẫn tăng 11 điểm
(VNF) - Khối ngoại bất ngờ đảo chiều bán ròng gần 2.000 tỷ đồng vào cuối phiên, với áp lực tập trung tại VHM. Dù vậy, lực cầu lan tỏa cùng sự nâng đỡ của nhóm vốn hóa lớn vẫn giúp VN-Index tăng hơn 11 điểm, lấy lại mốc 1.680 điểm.
'Bán ròng không đồng nghĩa với khối ngoại rút lui'
(VNF) - Dù khối ngoại liên tục bán ròng, giá trị cổ phiếu họ nắm giữ tại Việt Nam vẫn tăng từ 42,9 tỷ USD cuối năm 2024 lên 44,2 tỷ USD vào cuối tháng 6/2026. Theo ông Thomas Nguyễn, Giám đốc Khối Thị trường Quốc tế SSI, nhà đầu tư nước ngoài không rời bỏ Việt Nam mà đang chuẩn bị cho một giai đoạn mới, khi thị trường chuyển mạnh hơn sang cấu trúc có sự tham gia của nhà đầu tư tổ chức.
Đọc chỉ số tài chính VCBS sau đợt tăng vốn kỷ lục hơn gấp 3 lần
(VNF) - VCBS đang ở giai đoạn mở rộng bảng cân đối sau tăng vốn. Nền tảng vốn được củng cố, dư nợ margin tăng nhanh và nguồn thu lãi ngày càng đóng vai trò chủ đạo.
Làn sóng lãnh đạo 'bắt đáy' chứng khoán: Chủ tịch Phát Đạt đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu PDR
(VNF) - Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Phát Đạt, là vị lãnh đạo tiếp theo thông báo về giao dịch mua cổ phiếu trong bối cảnh thị trường chứng khoán có nhiều diễn biến kém tích cực.
Sếp quỹ ngoại tỷ USD nhắn gửi 'chứng sĩ' Việt: Hãy gắng trụ vững
(VNF) - Quản lý quỹ PYN Elite thừa nhận không lường trước được mức độ bán tháo trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn tháng 7.
26 năm trên sàn của REE và SAM: Số phận trái ngược của 2 cổ phiếu đầu tiên niêm yết
(VNF) - Sau 26 năm, khác biệt trong cách lựa chọn ngành nghề, phân bổ vốn và tích lũy tài sản đã đưa cổ phiếu REE và SAM tới những vị thế hoàn toàn khác nhau.
Hàng trăm nghìn DN đóng cửa nhưng chưa 'đóng' mã số thuế: Ngành thuế hướng dẫn xử lý
(VNF) - Người nộp thuế ngừng hoạt động, chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và không hoạt động tại địa chỉ đăng ký bị công khai danh sách lên đến hàng trăm nghìn, trong đó chủ yếu là hộ kinh doanh.
Vì sao 64% quỹ cổ phiếu thua lỗ trong nửa đầu 2026?
(VNF) - VN-Index khép lại nửa đầu năm 2026 với mức tăng hơn 4%, song hiệu suất bình quân của các quỹ cổ phiếu lại âm 2,7%.
Ông Tô Hải đăng ký mua 31 triệu cổ phiếu Vietcap, VCI tăng kịch trần
(VNF) - Cổ phiếu VCI sau chuỗi điều chỉnh kéo dài đã xuất hiện phiên giao dịch với mức giá tăng kịch trần nhờ thông tin về việc mua vào 31 triệu cổ phiếu của ông Tô Hải.
Doanh nghiệp FDI lên sàn: ‘Nút thắt’ không nằm ở Luật Chứng khoán
(VNF) - Luật Chứng khoán không dựng “hàng rào” riêng với doanh nghiệp FDI, nhưng con đường lên sàn của những doanh nghiệp này vẫn chưa thực sự “thông suốt”. Với một số đơn vị, ràng buộc lại nằm ở chính giấy phép, dự án, hợp đồng và các cam kết được xác lập trong quá trình đầu tư tại Việt Nam.
Điện Máy Xanh được chấp thuận niêm yết HoSE, lên sàn với vốn hoá lớn hơn cả MWG
(VNF) - DMX đã được HoSE chấp thuận niêm yết và dự kiến lên sàn với giá tham chiếu 80.000 đồng/cổ phiếu, tương đương giá trị vốn hoá hơn 101.417 tỷ đồng.
Một cổ phiếu nằm sàn 11 phiên liên tiếp, rơi về mức giá của ly trà đá
(VNF) - ACC hiện chỉ còn giao dịch ở vùng giá dưới 5.000 đồng/cổ phiếu, giá trị chỉ còn tương đương giá một ly trà đá.
Tài chính hàng không: Lợi thế khác biệt của VIFC-HCM
(VNF) - Với Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cùng nhu cầu lớn về thuê mua máy bay, bảo hiểm và đầu tư hạ tầng, Việt Nam có nền tảng từ “tài sản thật, dòng tiền thật và nhu cầu thật” để hình thành một hệ sinh thái tài chính hàng không mang tầm khu vực tại VIFC-HCMC.
Ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
(VNF) - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam vừa ký quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm, quy định cụ thể về nguyên tắc tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế quản lý, chính sách nhân sự và tiền lương đối với Cơ quan điều hành tại các thành phố.
VietinBank Capital chi 700 tỷ đồng gom cổ phần nhà phân phối sản phẩm Apple
(VNF) - Chỉ trong 2 tháng, VietinBank Capital với 2 giao dịch ước tính đã chi ra khoảng 700 tỷ đồng để gom thêm cổ phần tại PET.
Loạt công ty chứng khoán lên kế hoạch tăng vốn hàng nghìn tỷ đồng
(VNF) - Hàng loạt công ty chứng khoán đang triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu nhằm củng cố năng lực tài chính, mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ, tự doanh và các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán.
Điều gì giúp PNJ thoát phiên sàn thứ năm?
(VNF) - Chỉ trong chưa đầy một tháng sau khi vụ việc liên quan đến P-Lab được công bố, cổ phiếu PNJ mất gần một nửa thị giá, trải qua tám phiên đóng cửa tại giá sàn. Đáng chú ý nhất, sau bốn phiên giảm sàn liên tiếp từ ngày 21 - 24/7, mã này bất ngờ tăng hết biên độ trong phiên 27/7. Do đó, không chạm ngưỡng năm phiên sàn liên tiếp làm phát sinh yêu cầu giải trình.
15 công ty chứng khoán nộp ngân sách 14.300 tỷ đồng
(VNF) - Danh sách 15 công ty chứng khoán nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2026 vừa được công bố trong khuôn khổ hệ thống vinh danh Vietnam Largest Taxpayers – VNTAX. Danh sách 2026 được tính trên số thuế thực nộp trong năm tài chính 2025.
FPT đã đánh mất 4,4 tỷ USD giá trị ra sao?
(VNF) - Từng là doanh nghiệp tư nhân có vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán, FPT hiện chỉ còn được định giá khoảng 107.000 tỷ đồng sau khi cổ phiếu mất hơn một nửa giá trị.
Lần đầu tiên áp dụng kiểm tra thuế điện tử thay trực tiếp: Hạn chế nhân viên thuế sách nhiễu, phiền hà
(VNF) - Theo quy định mới, thay vì kiểm tra trực tiếp, người nộp thuế có thể cung cấp hồ sơ, tài liệu và giải trình thông tin với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử.
Doanh thu FPT Retail đạt 30.743 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026
(VNF) - Chiều 29/7/2026, Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail - HoSE: FRT) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 với doanh thu hợp nhất đạt 30.743 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ và hoàn thành 52% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.038 tỷ đồng và hoàn thành 67% kế hoạch năm 2026.
Hiện trạng Khu tập thể Trương Định hơn 50 năm tuổi trước ngày đập đi xây lại
(VNF) - Sau hơn 50 năm đưa vào sử dụng, khu tập thể Trương Định (phường Tương Mai, Hà Nội) đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng và bị cơi nới, lấn chiếm. Theo quy hoạch mới được công bố, khu tập thể sẽ được cải tạo, xây dựng lại bằng 2 tòa chung cư cao tối đa 30 tầng với hơn 1.000 căn hộ.
































































