Tài chính quốc tế

Nasdaq đình chỉ IPO công ty Trung Quốc do cổ phiếu tăng bất thường

(VNF) - Nasdaq đã đình chỉ việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của ít nhất 4 công ty nhỏ đến từ Trung Quốc để điều tra về các đợt tăng giá cổ phiếu ngắn hạn của các công ty này sau khi ra mắt.

Nasdaq đình chỉ IPO công ty Trung Quốc do cổ phiếu tăng bất thường

Theo Reuters, Nasdaq đã ngăn cản ít nhất 4 công ty Trung Quốc IPO trong quá trình điều tra về các đợt tăng cổ phiếu ngắn hạn.

Hành động của nhà điều hành sàn giao dịch chứng khoán Mỹ đưa ra trong bối cảnh cổ phiếu của các công ty Trung Quốc tăng đột biến. Những cổ phiếu này tăng tới 2.000% trong lần ra mắt, sau đó lại giảm sâu trong những ngày sau, gây hại cho các nhà đầu tư.

Theo nguồn tin từ Reuters, Nasdaq nghi ngờ các đợt tăng giá cổ phiếu tạm thời của các công ty Trung Quốc là do một số nhà đầu tư nước ngoài che giấu danh tính và chiếm lấy phần lớn cổ phiếu trong các đợt chào bán, tạo ra nhầm tưởng rằng các cổ phiếu này có tiềm năng, đẩy giá lên cao.

Theo dữ liệu từ Dealogic, các đợt IPO của Trung Quốc tại Mỹ đã thu về trung bình 426% trong ngày giao dịch đầu tiên, một con số lớn hơn gấp 6 lần so với mức tăng trung bình 68% của tất cả các đợt IPO khác.

Theo Dealogic, đã có 57 công ty nhỏ của Trung Quốc IPO trong 5 năm qua, tăng từ con số 17 công ty trong 5 năm trước đó. Cho đến nay, đã có 9 đợt niêm yết có hiện tượng tăng giá ngắn hạn từ các thực thể đến từ Bắc Kinh, mặc dù thị trường IPO của Mỹ đang đối mặt với đợt “hạn hán” ra mắt công chúng tồi tệ nhất trong gần 2 thập kỷ do ảnh hưởng bởi hành động chống lạm phát quyết liệt từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Douglas Ellenoff, luật sư công ty và chứng khoán tại Ellenoff Grossman & Schole LLP, cho biết ông đã được Nasdaq thông báo rằng một số đợt IPO sẽ không được phép tiến hành "cho đến khi họ xác định được đâu là hoạt động giao dịch bất thường ở một số công ty phát hành Trung Quốc vào đầu năm nay".

Theo Reuters, Nasdaq bắt đầu đặt nghi vấn về các ứng viên IPO nhỏ của Trung Quốc vào giữa tháng 9. Theo ông Dan McClory, người đứng đầu thị trường vốn cổ phần tại Boustead Securities, sàn giao dịch hàng đầu nước Mỹ đã đưa ra các câu hỏi liên quan đến danh tính của các cổ đông công ty, nơi cư trú, số tiền đầu tư và liệu các cổ đông này có được cho vay không lãi suất để tham gia vào công ty hay không.

Không rõ Nasdaq sẽ thực hiện hành động gì sau khi hoàn thành cuộc thăm dò và liệu tất cả hay một số đợt IPO đã tạm dừng có được phép tiếp tục hay không. Một phát ngôn viên của Nasdaq từ chối bình luận về tin tức.

Sự can thiệp của Nasdaq nhấn mạnh các tiêu chuẩn thanh khoản mà công ty này áp dụng trong 3 năm qua để ngăn chặn việc thao túng cổ phiếu trong các đợt IPO nhỏ có kẽ hở mà các công ty Trung Quốc đang khai thác. Các quy tắc quy định rằng một công ty niêm yết cổ phiếu ra công chúng phải có ít nhất 300 nhà đầu tư nắm giữ ít nhất 100 cổ phiếu, tổng giá trị tối thiểu là 2.500 USD. Tuy nhiên, những yêu cầu này vẫn chưa đủ để ngăn chặn tình trạng thao túng giao dịch ở một số cổ phiếu penny (cổ phiếu của các công ty có vốn hoá nhỏ, giá trị thấp).

Về nguyên nhân các vụ việc đáng nghi xảy ra tại sàn Nasdaq, các chuyên gia cho rằng các công ty nhỏ của Trung Quốc bị thu hút bởi Nasdaq hơn là Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) vì sàn giao dịch này trước đây có truyền thống là địa điểm của các công ty khởi nghiệp công nghệ sôi động, một hình ảnh mà các công ty này thường cố gắng tạo dựng trong mắt công chúng.

Jay Ritter, giáo sư Đại học Florida, người nghiên cứu về IPO cho biết: “Hầu hết tất cả các vụ IPO vốn hoá nhỏ này đều là “story stock” (loại cổ phiếu được cho là có tiềm năng trong tương lai), vì các nhà quảng bá cố gắng thuyết phục các nhà đầu tư bán lẻ không sành sỏi rằng đây có thể là Moderna tiếp theo hoặc đây có thể là Facebook tiếp theo".

Xem thêm >> Trước thềm IPO, Coinbase nhận giá tham chiếu 250 USD/cổ phiếu từ Nasdaq

Từ khoá: Nasdaq, Trung Quốc, IPO,
Tin mới lên