Tài chính quốc tế

NATO: 'Châu Âu sẽ phải trá giá vì hỗ trợ Ukraine'

(VNF) - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg mới đây kêu gọi châu Âu tiếp tục viện trợ cho Ukraine, tuy nhiên ông cũng thừa nhận rằng điều đó sẽ rất khó khăn và sẽ khiến châu Âu phải trả giá.

NATO: 'Châu Âu sẽ phải trá giá vì hỗ trợ Ukraine'

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg.

“Chúng ta đang thấy sự ủng hộ chưa từng có từ các đồng minh châu Âu của NATO, Đức, Canada, Mỹ và nhiều quốc gia khác trên thế giới đối với Ukraine. Tôi đã tham gia Diễn đàn Crimea của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày hôm nay và các nhà lãnh đạo đã đưa ra thông điệp rõ ràng: Chúng tôi đứng sau Ukraine và chúng tôi sẽ hỗ trợ họ trong mọi trường hợp cần thiết. Đây cũng là thông điệp từ các đồng minh NATO”, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Stoltenberg phát biểu trên kênh truyền hình Đức hôm 23/8.

Tuy nhiên, người đứng đầu NATO cho biết, việc cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine là điều không hề dễ dàng. Ông Stoltenberg đồng thời chỉ ra sự hỗ trợ đáng kể của Đức dành cho Ukraine và hy vọng chính phủ Đức sẽ làm nhiều hơn thế.

Ông Stoltenberg cũng cảnh báo rằng mùa đông tới sẽ rất khó khăn với châu Âu.

“Châu Âu sẽ phải trả giá cho sự ủng hộ đối với Ukraine do hậu quả của các lệnh trừng phạt và tất nhiên là việc Nga sử dụng năng lượng làm vũ khí. Nhưng cần hiểu rằng không có sự hỗ trợ nào có thể thay thế cho sự hỗ trợ của chúng ta”, Tổng thư ký NATO nhấn mạnh thêm.

Theo ông Stoltenberg, điều tốt nhất NATO có thể làm là cung cấp hỗ trợ quân sự, tài chính, nhân đạo và kinh tế cho Ukraine”.

Người đứng đầu NATO lưu ý rằng có thể mất nhiều năm để hỗ trợ Ukraine, song sẽ có hậu quả “không chỉ trong lĩnh vực quân sự mà còn đối với các ngành công nghiệp”. Do đó, các quốc gia EU cần phải tăng sản lượng.

“Với tư cách là thành viên của NATO, chúng ra có 2 vai trò. Thứ nhất, chúng ta phải hỗ trợ Ukraine - đối tác thân thiết. Nhiệm vụ còn lại là đảm bảo không làm leo thang xung đột với bên nào”, ông Stoltenberg nhấn mạnh.

Ở động thái liên quan, hãng tin Reuters mới đây dẫn nguồn thạo tin cho biết Nhà Trắng sắp công bố gói viện trợ vũ khí mới trị giá 3 tỷ USD cho Ukraine. Đây là đợt hỗ trợ lớn nhất của Mỹ kể từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Gói hỗ trợ này được trích quỹ từ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI), sẽ không bao gồm các loại vũ khí từng được cung cấp cho quân đội Ukraine trước đây. Thay vào đó, gói viện trợ sẽ tập trung vào đạn dược và các mục tiêu trung hạn như hệ thống phòng thủ.

Chính phủ Đức mới đây cũng tuyên bố sẽ cung cấp thêm 500 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine, hầu hết được dự kiến bàn giao trong năm sau.

Xem thêm >> Ba Lan: ‘Đóng băng’ là chưa đủ, cần dỡ bỏ luôn Dòng chảy phương Bắc 2

Tin mới lên