Tài chính quốc tế

Nền kinh tế ‘lao đao’ vì dịch Covid-19, Hong Kong ‘cứu trợ’ cho mỗi người dân gần 1.300 USD

(VNF) - Chính quyền đặc khu Hong Kong vừa công bố gói “cứu trợ” trị giá 120 tỷ đô la Hong Kong (15 tỷ USD) nhằm san sẻ gánh nặng tài chính cho mỗi công dân, doanh nghiệp đồng thời hỗ trợ thị trường việc làm.

Nền kinh tế ‘lao đao’ vì dịch Covid-19, Hong Kong ‘cứu trợ’ cho mỗi người dân gần 1.300 USD

Lãnh đạo Ủy ban Tài chính Hong Kong Paul Chan Mo-po.

"Kể từ tháng 1 /2020, Hong Kong đã đứng trước mối đe dọa từ dịch bệnh do virus corona chủng mới (Covid-19), khiến nền kinh tế chịu thêm nhiều tổn hại. Chúng ta phải có các bước đi quyết đoán để giải quyết tình hình", lãnh đạo Ủy ban Tài chính Hong Kong Paul Chan Mo-po phát biểu trong cuộc họp sáng nay (26/2).

Tiêu điểm của gói cứu trợ này là khoản tiền mặt 10.000 HKD (gần 1.300 USD) được phát cho mỗi người từ 18 tuổi trở lên thường trú vĩnh viễn tại đây.

Ông Chan khẳng định việc trợ cấp 10.000 HKD tiền mặt là "biện pháp đặc biệt được đưa ra trong bối cảnh đặc biệt như hiện nay". Đây là một phần trong nỗ lực giúp nền kinh tế đang chững lại và giảm bớt khó khăn tài chính do nhiều tháng biểu tình và dịch Covid-19 ở Hong Kong.

Theo ngân sách đề xuất, Hong Kong cũng sẽ cắt giảm thuế thu nhập cho khoảng 2 triệu người lao động lên tới 2.500 USD/người, một biện pháp sẽ khiến nguồn thu ngân sách giảm khoảng 2,4 tỷ USD.

Ngoài ra, 100% các công ty của Hong Kong sẽ được đảm bảo vay lãi suất thấp với mức trần 2 triệu HKD (khoảng 256.600 USD).

Các doanh nghiệp được hưởng thuế lợi nhuận thấp hơn và chính quyền sẽ tham gia vào việc bình ổn giá, bao gồm trợ cấp hóa đơn tiền điện và tiền nước.

Bên cạnh đó, chính quyền Hong Kong cũng chủ chương giảm thuế thu nhập cá nhân 100% đối với 20.000 HKD đầu tiên, miễn lãi suất cho bất động sản nhà ở với mức trần 1.500 HKD/quý (192,5 USD), miễn phí 1 tháng thuê nhà cho người thuê thu nhập thấp; tăng gấp đôi trợ cấp hàng tháng cho các gia đình thu nhập thấp và miễn phí thi đại học.

Trong tổng gói ngân sách 15 tỷ USD, Hong Kong sẽ chi 700 triệu HKD (30.247 USD) để quảng bá du lịch khi dịch Covid-19 qua đi.

Chính quyền Hong Kong trước đó đã công bố một quỹ trị giá 3,8 tỷ USD dành cho phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ bị tổn hại bởi dịch bệnh.

Ông Chan cũng công bố dự báo tăng trưởng kinh tế của Hong Kong năm nay từ -1,5% đến 0,5%.

Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) bước vào một cuộc suy thoái vào nửa cuối năm ngoái, với tăng trưởng kinh tế đạt 1,2%, mức giảm hàng năm đầu tiên kể từ năm 2009. Tài khóa 2019/2020 cũng là lần đầu tiên Hong Kong thâm hụt ngân sách trong 15 năm, với 37,8 tỷ đôla Hong Kong, tương đương 1,3% GDP.

Tính đến ngày 25/2, Hong Kong ghi nhận 84 ca nhiễm virus Covid-19 và 2 trường hợp tử vong.

Ngày 25/2, Quốc vụ viện Trung Quốc đã công bố một loạt biện pháp nhằm giảm thiểu tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đối với nền kinh tế nước này.

Các biện pháp bao gồm tạo điều kiện tuyển dụng các sinh viên mới tốt nghiệp và các lao động di cư từ nông thôn, hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, cũng như giải quyết những khó khăn của các cá nhân tự làm chủ.

Trung Quốc cũng ghi nhận 78.064 người nhiễm virus Covid-19, trong đó 2.715 người đã tử vong, 29.745 người được chữa khỏi và 8.552 người trong tình trạng nguy kịch.

Xem thêm >> Trung Quốc: Số người chết vì dịch Covid-19 giảm kỷ lục, nhiều nơi hạ mức ứng phó khẩn cấp

Tin mới lên