Tài chính quốc tế

Nếu Trung Quốc có tỷ lệ tỷ phú như Hồng Kông, thế giới sẽ có 12.575 tỷ phú

(VNF) – Cứ 110.000 người Hồng Kông thì có 1 tỷ phú. Nếu áp dụng tỷ lệ này với Trung Quốc, thế giới sẽ có 12.575 tỷ phú, cao gấp sáu lần tổng số tỷ phú USD hiện nay.

Nếu Trung Quốc có tỷ lệ tỷ phú như Hồng Kông, thế giới sẽ có 12.575 tỷ phú

Mỹ là nước có nhiều tỷ phú USD nhất thế giới.

Theo ước tính, có khoảng 36 triệu triệu phú USD trên thế giới. Điều đó có nghĩa là nếu tỷ lệ triệu phú phân bố đồng đều ở các nước thì cứ 200 người thì sẽ có một người là triệu phú.

Tuy nhiên, với tỷ phú thì tỷ lệ này thấp hơn nhiều. Chỉ có hơn 2.000 tỷ phú USD trên toàn thế giới, chiếm khoảng 0,00003% dân số toàn cầu.

Ước tính có khoảng hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ chỉ có triệu phú chứ không có "bóng dáng" tỷ phú như Haiti, Lithuania, Ethiopia, Belarus và Andorra.

TitleMax, công ty cho vay tiêu dùng có trụ sở tại Savannah, Georgia (Mỹ) đã thống kê 25 quốc gia và vùng lãnh thổ có số lượng tỷ phú nhiều nhất thế giới. Theo đó, Mỹ đứng đầu danh sách này với 565 người có tài sản ròng từ 1 tỷ USD trở lên.

Top 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có số lượng tỷ phú USD cao nhất thế giới.

Đứng ở vị trí thứ hai là Trung Quốc với 319 tỷ phú USD. Tốc độ "sinh sôi" của các tỷ phú nước này đang gia tăng nhanh chóng trong thời gian gần đây.

Tuy vậy, so về tỷ lệ tỷ phú/tổng dân số, Mỹ chỉ đứng ở vị trí thứ 6. Tính trung bình, cứ 571.885 người Mỹ thì có một tỷ phú USD.

Hong Kong tự hào có 67 tỷ phú chỉ trong một thành phố khoảng bảy triệu dân. Thành phố này đứng đầu danh sách tỷ lệ tỷ phú cao nhất (1/110.000 người), tiếp sau là Thụy Sĩ (1/233.000 người), Singapore (1/267.000 người), Thụy Điển (1/319.000 người) và Israel (1/475.000 người).

Ấn Độ và Indonesia là hai nước có tỷ lệ tỷ phú thấp nhất. Ở những quốc gia này, khoảng 13 triệu người mới có một tỷ phú.

Top 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có "mật độ" tỷ phú cao nhất thế giới.

Trong top 5 người giàu nhất thế giới theo công bố mới đât của Forbes, có tới 4 người mang quốc tịch Mỹ là Jeff Bezos ($112 tỷ USD), Bill Gates ($90 tỷ USD), Warren Buffett ($84 tỷ USD) và Mark Zuckerberg (71 tỷ USD).

Các tỷ phú người Trung Quốc cũng gây ấn tượng khi có tới hai cái tên góp mặt trong danh sách 20 người giàu nhất thế giới. Tổng giám đốc điều hành hãng Internet Trung Quốc Tencent, Ma Huateng, là người giàu nhất châu Á, đứng ở vị trí 17 với 45,3 tỷ USD, bên cạnh nhà sáng lập Alibaba Jack Ma đứng 20 với 39 tỷ USD.

Danh sách của Forbes cũng vinh danh 259 tỷ phú mới, bao gồm những tỷ phú đầu tiên được xếp hạng nhờ tài sản bằng tiền điện tử. Trong khi đó, khoảng 121 người đã bị đưa khỏi danh sách năm nay.

Danh sách của Forbes năm 2018 có 4 tỷ phú người Việt Nam, gồm ông Phạm Nhật Vượng (đứng thứ 499, với 4,3 tỷ USD), bà Nguyễn Thị Phương Thảo (đứng thứ 766, với 3,1 tỷ USD), ông Trần Bá Dương (đứng thứ 1.339, với 1,8 tỷ USD) và ông Trần Đình Long (đứng vị trí 1.756 với 1,3 tỷ USD).

> Top 5 tỷ phú USD trẻ nhất thế giới: 'Trai xinh, gái đẹp'

Tin mới lên