Tài chính quốc tế

Nga bắt đầu bầu Tổng thống: Ông Putin dễ dàng tái cử nhiệm kỳ 4

(VNF) - Hôm nay (18/3), cử tri Nga tại 11 múi giờ bắt đầu đi bỏ phiếu lựa chọn 1 trong 8 ứng cử viên vào ghế Tổng thống. Ông Vladimir Putin được dự đoán sẽ dễ dàng giành chiến thắng.

Nga bắt đầu bầu Tổng thống: Ông Putin dễ dàng tái cử nhiệm kỳ 4

Hình ảnh Tổng thống Putin xuất hiện trên búp truyền thống của Nga

Bỏ phiếu bầu Tổng thống Nga kéo dài trong suốt 22 tiếng tại tất cả khu vực của Nga trải dài trên 11 múi giờ, trải dài từ vùng Kamchatka và Chukotka ở miền đông cho tới cực tây ở Kaliningrad.

Các điểm bỏ phiếu đầu tiên được mở tại các khu vực Kamchatka và Chukotka thuộc vùng Viễn Đông của Nga bắt đầu lúc 8h sáng, tiếp theo sau là các điểm bỏ phiếu ở đảo Sakhali.


Ông Putin được dự đoán sẽ giành chiến thắng

Tại thủ đô Moscow, bỏ phiếu bầu Tổng thống Nga sẽ bắt đầu 9 giờ sáng 18/3. Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa lúc 20h ngày 18/3 theo giờ Nga. Kết quả kiểm phiếu bầu Tổng thống Nga đầu tiên sẽ được công bố sớm nhất lúc 21 giờ (tức khoảng 1h sáng ngày 19/3 theo giờ Việt Nam).



Tại cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2018 có tới 97.000 điểm bỏ phiếu, trong đó 400 điểm bỏ phiếu mở tại nước ngoài để phục vụ người Nga sinh sống làm việc trên khắp thế giới. Ủy ban bầu cử trung ương cho biết có 108 triệu người ở trong nước và gần 2 triệu người Nga ở nước ngoài có quyền tham gia bỏ phiếu lựa chọn 1 trong 8 ứng cử viên trong đó có ông Putin.



Theo các cuộc khảo sát, thăm dò ý kiến và dự đoán của các chuyên gia, ông Putin dù là ứng cử viên độc lập, nhưng sẽ dễ dàng giành chiến thắng áp đảo để trở thành Tổng thống nhiệm kỳ 6 năm tiếp theo. Hầu hết người dân Nga cho rằng trong tình hình hiện nay chỉ có ông Putin mới có thể duy trì sự ổn định và bảo vệ lợi ích người Nga trên toàn thế giới.

Cử tri Nga đi bỏ phiếu bầu chọn Tổng thống



Bầu cử Tổng thống diễn ra giữa lúc căng thẳng giữa Nga và Phương Tây leo thang. Nga vừa tuyên bố rục xuất 23 nhà ngoại giao Anh, đóng cửa Hội đồng Anh tại Nga. Đây là động thái cứng rắn của Tổng thống Putin nhằm đáp trả việc Anh ngày 14/3 thông báo trục xuất 23 nhà ngoại giao của Nga, liên quan vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal cùng con gái Yulia bị đầu độc ở Anh hôm 4/3. Vụ đầu độc điệp viên khiến quan hệ Nga - Anh căng thẳng. 

8 ứng viên tham gia tranh cử Tổng thống Nga

-Ứng viên độc lập Vladimir Putin

-Ứng viên đảng Cộng sản Pavel Grudinin

-Ứng viên đảng Sáng kiến Dân sự Ksenia Sobchak

-Ứng viên đảng Dân chủ Tự do Vladimir Zhirinovsky

-Ứng viên đảng Liên minh Nhân dân Sergey Baburin

-Ứng viên đảng Những người Cộng sản Nga

-Ứng viên đảng Tăng trưởng Boris Titov

-Ứng viên đảng Yabloko Grigory Yavlinsky


Xem thêm: Nếu 'trượt' ghế Tổng thống, ông Putin sẽ... lái máy gặt lúa

Tin mới lên