Tài chính quốc tế

Nga cháy kho trữ dầu lớn gần biên giới, nghi do Ukraine không kích

(VNF) - Gần 6h sáng 1/4 (giờ Nga), một vụ hoả hoạn đã xảy ra tại kho chứa dầu ở thành phố Belgorod của Nga, chỉ cách biên giới Nga - Ukraine 40km. Khoảng 8 bồn chứa nhiên liệu 2.000 m3 đang bị cháy và ngọn lửa có nguy cơ lan rộng hơn nữa, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Nga cháy kho trữ dầu lớn gần biên giới, nghi do Ukraine không kích

Hai bồn nhiên liệu đang bốc cháy tại kho trữ của Rosneft tại Belgorod.

Thông tin về vụ hoả hoạn được Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov chia sẻ trên kênh Telegram cá nhân vào rạng sáng 1/4. Ông Gladkov cho biết đám cháy bùng phát tại một kho dầu tại phố Konstantina Zaslonova ở Belgorod, một thành phố sát biên giới Nga – Ukraine.

“Tất cả các dịch vụ khẩn cấp đã được điều động tại hiện trường. Thông tin chi tiết về nguyên nhân và thương vong, nếu có, sẽ được thông báo sau”, ông Gladkov viết trên Telegram.

Theo cập nhật sau đó bởi Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga, vụ cháy tại kho chứa dầu ở Belgorod đã nhấn chìm các bể chứa nhiên liệu. Bước đầu xác nhận có 2 công nhân tại kho dầu đã bị thương, tuy nhiên đã được chữa trị kịp thời.

Đại diện của Rosneft, công ty dầu khí Nga sở hữu kho nhiên liệu tại Belgorod, chia sẻ với hãng TASS rằng các nhân viên của kho dầu đều đã được sơ tán. Chính quyền thành phố đang sơ tán cư dân khỏi các tòa nhà liền kề với kho dầu. Không có thương vong được ghi nhận.

Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga cho biết: "8 thùng nhiên liệu hiện đang bốc cháy. Các biện pháp dập lửa và lính cứu hoả đang được triển khai. Khoảng 194 người và 59 đơn vị thiết bị đang hoạt động tại địa điểm xảy ra đám cháy".

Được biết, trong khuôn viên kho dầu có tổng cộng 27 bồn chứa nhiên liệu với dung tích khác nhau. Ngọn lửa lớn bao trùm 8 thùng nhiên liệu dung tích khoảng 2.000 m3 có thể lây lan sang các bồn chứa khác, vì vậy lực lượng cứu hoả đang tập trung làm mát các bồn chứa còn lại.

Về nguyên nhân dẫn tới vụ hoả hoạn, giới chức Nga bước đầu xác định do cuộc không kích từ lực lượng vũ trang Ukraine. Theo Thống đốc khu vực Vyacheslav Gladkov, hai máy bay trực thăng của lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện hai cuộc không kích ở Belgorod gây ra hỏa hoạn tại kho dầu của thành phố.

"Vụ cháy kho dầu xảy ra do một cuộc không kích từ hai máy bay trực thăng của Không quân Ukraine đi vào lãnh thổ Nga ở độ cao thấp. Hiện chưa có thương vong", ông Gladkov nói.

Xem thêm >> Ông Putin: Nga sẽ dừng cấp khí đốt nếu không thanh toán bằng đồng ruble

Tin mới lên