Tài chính quốc tế

Nga công nhận độc lập hai vùng ly khai Ukraine, Mỹ ‘nóng mặt’

(VNF) - Mỹ lên kế hoạch ban hành sắc lệnh hành pháp "cấm đầu tư, thương mại và tài chính của công dân Mỹ" lên 2 nước cộng hòa tự xưng ở miền Đông Ukraine mà Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa quyết định công nhận độc lập ngày 21/2.

Nga công nhận độc lập hai vùng ly khai Ukraine, Mỹ ‘nóng mặt’

Căng thẳng giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang sau sắc lệnh mới của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngày 21/2 (theo giờ địa phương), Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh chính thức công nhận độc lập, đồng thời ký kết các hiệp ước hữu nghị, hợp tác và hỗ trợ với hai nước cộng hòa tự xưng Donestk (DPR) và Luhansk (LPR) ở miền Đông Ukraine.

Theo sắc lệnh này, Nga có quyền xây dựng căn cứ quân sự tại hai vùng lãnh thổ ly khai ở Ukraine dựa theo thỏa thuận mới với thủ lĩnh của các nhóm ly khai này.

Ngoài ra, Nga và hai vùng ly khai cũng có kế hoạch ký các thỏa thuận khác về hợp tác quân sự và bảo vệ biên giới. Đây là nội dung trong dự thảo luật sẽ được Hạ viện Nga xem xét trong ngày 22/2.

Trong sắc lệnh được ban hành ngay sau khi tổng thống Nga tuyên bố công nhận hai khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine, ông Putin ra lệnh cho Bộ Quốc phòng Nga triển khai quân đội tới hai khu vực trên để "giữ hòa bình". Chưa rõ quy mô và thời gian triển khai.

Tổng thống Putin yêu cầu “chấm dứt ngay lập tức hành động chiến sự” ở khu vực Donbass, nhấn mạnh rằng trong trường hợp ngược lại, “mọi trách nhiệm liên quan đến chiến sự đổ máu” có thể diễn ra đều thuộc về Kiev.

Ngay sau đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lên tiếng khẳng định việc ông Putin công nhận độc lập hai nước cộng hòa tự xưng ở miền Đông Ukraine "cho thấy sự bác bỏ hoàn toàn những cam kết của Nga trong các Thỏa thuận Minsk".

“Động thái này đi ngược với những cam kết ngoại giao của Nga và là sự tấn công rõ ràng vào chủ quyền và sự thống nhất lãnh thổ của Ukraine", ông Blinken nhận định

Cùng ngày, Nhà Trắng tuyên bố Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ ban hành sắc lệnh hành pháp "cấm đầu tư, thương mại và tài chính của công dân Mỹ liên quan đến cái gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LNR) tại Ukraine".

Lệnh hành pháp sẽ "cấp thẩm quyền áp đặt biện pháp trừng phạt đối với bất cứ ai được xác định hoạt động trong các khu vực đó của Ukraine". Hơn hết, các biện pháp này tách biệt với những lệnh trừng phạt rộng hơn mà phương Tây sẵn sàng áp đặt "nếu Nga xâm lược Ukraine".

Mỹ và các đồng minh, trong đó có Pháp, ngày 21/2 đã đề nghị tổ chức một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc Nga công nhận hai vùng lãnh thổ ly khai tại Ukraine.

Các nguồn tin ngoại giao cho biết văn bản đề nghị họp còn có sự tham gia của cả Anh, Ireland và Albania.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp bất thường của Hội đồng An ninh Nga ngày 21/2, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tuyên bố, chính phủ nước này đã chuẩn bị cho những hậu quả của việc công nhận Donetsk và Lugansk trong vài tháng.

Xem thêm >> 2 tập đoàn quốc phòng hàng đầu của Mỹ lĩnh đòn trừng phạt của Trung Quốc

Tin mới lên